| Hotline: 0983.970.780

Lũ cuốn trôi đám cưới của chàng trai 30 tuổi

Chủ Nhật 22/07/2018 , 06:18 (GMT+7)

Đám cưới của chàng trai Hà Văn Thoái ở bản Đông Hẻo, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái dự kiến tổ chức sáng ngày 20/7/2018, thiệp mời đã gửi đi, rượu đã xắm đủ. Nhưng...

Nơi lẽ ra tổ chức lễ cưới, phông màn đã căng, bàn ghế đã thuê..., nhưng lũ đã cuốn sạch

 Trận lũ sáng 20/7 đã cuốn trôi ngôi nhà của anh và cả đám cưới xuống thủy cung…

Đêm trước ngày cưới chàng trai Hà Văn Thoái sinh năm 1988 mưa rất to, tiếng sấm chớp át cả tiếng loa đài của gia đình có tiệc cưới ngày mai. Rạp cưới đã dựng, phông màn đã căng, bàn ghế đã thuê cho đám cưới ngày mai. Gia đình thuê người làm cỗ cưới, lợn đã mổ, rượu đã cất hơn chục can 20 lít, mọi người đã phân công ai đi đón dâu, ai tiếp khách, áo cưới cô dâu chú rể đã chuẩn bị sẵn.

Cả đêm 19/7 mưa to, sấm chớp đùng đùng trên ngọn nguồn dòng suối Lụm. Đến gần sáng mưa càng to, trời đất xầm xì khoảng 5 giờ sáng những người giúp việc đều đã lăn ra ngủ vì cả đêm chuẩn bị cỗ bàn, họ không thể nghe được tiếng đất chuyển rầm rầm, đá lăn như sấm nổ từ trên đỉnh núi ngọn nguồn suối Lụm, chỉ khi mọi người trong bản Đông Hẻo hoảng loạn kêu sạt lở núi, lũ đá tràn về thì mọi người mới tá hỏa vùng dậy, họ nhìn xuống dòng suối đất đá và cây cối ầm ầm đổ về cuốn phăng tất cả mọi thứ trên đường đi. Lũ ập vào ngôi nhà, rung lắc như đưa võng, tất cả vội vàng nhảy ra khỏi ngôi nhà chạy lên đồi. Chỉ trong chốc lát ngôi nhà đổ rầm, bị dòng thác lũ cuốn phăng.

Cổng và ghế cho lễ cưới chưa bị trôi
Bản Đông Hẻo những gì còn sót lại

Nhà cô dâu ở bản bên đã mổ trâu để làm cỗ cưới cho con gái, khi nghe tin nhà chàng trai bị lũ đá thổi bay đành hoãn cưới chạy sang nhà trai cứu trợ. Khổ nỗi trận lũ đã cuốn phăng tất cả, mọi người chỉ kịp kéo được cái cổng và mấy bộ ghế chưa xếp ra ngoài rạp lên bờ. 

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất