| Hotline: 0983.970.780

Lũ lụt ở Trung Quốc ảnh hưởng 55 triệu người, thiệt hại 20 tỷ USD

Thứ Năm 30/07/2020 , 12:24 (GMT+7)

Báo cáo mới nhất về thiệt hại do lũ lụt ở Trung Quốc sau 2 tháng đã khiến 55 triệu người bị ảnh hưởng, thiệt hại lên tới trên 20 tỷ USD.

Người dân tham gia hộ đê vỡ ngăn nước lũ tại huyện Bà Dương, phía đông tỉnh Giang Tây hồi giữa tháng 7 năm 2020. Ảnh: THX/AP

Người dân tham gia hộ đê vỡ ngăn nước lũ tại huyện Bà Dương, phía đông tỉnh Giang Tây hồi giữa tháng 7 năm 2020. Ảnh: THX/AP

Cụ thể có 54,8 triệu người dân chủ yếu ở các địa phương miền Nam, dọc theo sông Dương Tử (Trường Giang) đã phải hứng chịu thảm họa lũ lụt lớn tàn phá trong hai tháng mùa mưa năm nay.

Con số 20 tỷ USD nói trên mới là ước tính thiệt hại sơ bộ về tài sản và kinh tế trực tiếp, trong khi đập Tam Hiệp đã dường như không đủ năng lực để giảm thiểu các tác động của lũ lụt. Thậm chí con số người chết vì thiên tai sau hai tháng lũ lụt ở Trung Quốc đang được cho là “thấp một cách đáng ngờ”.

Theo Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp, các trận mưa lớn gây ra lũ lụt ở Trung Quốc đã khiến khắp các lưu vực ba con sông lớn, bao gồm Dương Tử, Hoàng Hà và Hoài Hà đã ảnh hưởng đến 54,8 triệu người ở 27 khu vực tỉnh thành, tính đến ngày 28/7. Số người chết và mất tích vì lũ lụt, theo hãng tin nhà nước Tân Hoa Xã đến nay là 158 người, tỷ lệ được dư luận coi là “phi thường”.

Đập thủy điện Tam Hiệp trên sông Dương Tử xả nước lũ để hạ thấp mực nước trong hồ chứa hôm 27/7/2020. Ảnh:  Reuters

Đập thủy điện Tam Hiệp trên sông Dương Tử xả nước lũ để hạ thấp mực nước trong hồ chứa hôm 27/7/2020. Ảnh:  Reuters

Chính quyền các địa phương đã sơ tán 3,76 triệu người ra khỏi các khu vực bị lũ lụt tàn phá; 41.000 ngôi nhà đã bị sập đổ và 368.000 ngôi nhà bị hư hỏng do ngập úng kéo dài. Tổng cộng đã có 5.283 ha đất nông nghiệp đã bị nước lũ nhấn chìm và ước thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 144,43 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 20,66 tỷ USD).

So với mức trung bình cùng kỳ 5 năm trước, số người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm nay đã tăng 23,4%, số dân cư phải sơ tán đã tăng 36,7% và thiệt hại kinh tế trực tiếp đã tăng 13,8%. Tuy nhiên hai chỉ số thiệt hại về người chết - mất tích đã giảm 53,9% và số nhà bị sập đổ đã giảm 68,4%.

Tình trạng lũ lụt ở Trung Quốc năm nay được coi là tồi tệ nhất kể từ năm 1998 và thậm chí còn khủng khiếp hơn về quy mô, nhưng điều kỳ lạ là số người chết lại ít “một cách đáng ngờ” đã gây ra nhiều đồn đoán tỷ lệ này có thể bị giới chức bỏ qua.

Tính đến 8 giờ sáng 28/7, một đợt lũ lớn thứ ba đã đổ về khu vực hồ chứa đập Tam Hiệp tiếp tục đe dọa các vùng trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử khi lưu lượng nước tại đây vẫn đang duy trì ở mức cao. Ngoài ra, các hồ chứa lớn trong vùng là Bà Dương và Động Đình tiếp tục vượt quá mức cảnh báo lũ, trong khi dự báo mưa lớn vẫn sẽ còn tiếp tục xảy ra trong những ngày sắp tới.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm