| Hotline: 0983.970.780

Lúa DT45 năng suất cao

Thứ Sáu 21/04/2017 , 08:21 (GMT+7)

Vụ ĐX 2016 - 2017, giống DT45 được trồng thử nghiệm trên diện tích 7ha ở xã Ia Sol (Phú Thiện). Qua theo dõi sự sinh trưởng và phát triển của giống, các đơn vị chuyên môn...

10-02-45_1
DT45 có nhiều ưu điểm vượt trội

Dù đã được trồng ở nhiều địa phương trên cả nước với diện tích hàng ngàn ha nhưng đến nay giống lúa DT45 của Cty TNHH Lâm nghiệp TBT (Quảng Ngãi) mới bắt đầu được trồng thử nghiệm ở huyện Phú Thiện (Gia Lai). Sau 3 tháng gieo trồng đã cho thấy hiệu quả của nó...

Vụ ĐX 2016 - 2017, giống DT45 được trồng thử nghiệm trên diện tích 7ha ở xã Ia Sol (Phú Thiện). Qua theo dõi sự sinh trưởng và phát triển của giống, các đơn vị chuyên môn trong huyện nhận thấy DT45 thích ứng rất tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở địa phương. Nếu so sánh với giống lúa truyền thống mà từ trước đến nay bà con nông dân vẫn canh tác (giống Q5) thì DT45 hiệu quả hơn nhiều mặt.

Theo nông dân Trần Công Quý (trú thôn Kế Tân 2, Ia Sol) thì vụ lúa vừa qua, gia đình ông canh tác 2ha giống DT45. Đến nay lúa đã bắt đầu thu hoạch. Ông Quý cho biết: “So với các giống lúa mà nhà tôi trồng trước đây thì DT45 sinh trưởng và phát triển khỏe, kháng được nhiều sâu bệnh, trổ nhiều bông, tỷ lệ hạt chắc trên bông nhiều và cho năng suất cao. Ước tính 1ha có thể đạt khoảng 80 tạ”.

Tại hội thảo đầu bờ giống lúa thuần năng suất cao DT45 được tổ chức tại Trạm giống Phú Thiện vừa qua, đại diện Cty TNHH Lâm nghiệp TBT đã thống nhất trong vụ HT tới sẽ tiếp tục hỗ trợ giống cho huyệntrồng tiếp 7ha khảo nghiệm.

Cũng tại hội thảo, nhận thấy những ưu điểm của DT45 có thể dùng để thay thế giống lúa truyền thống Q5 tại địa phương, các HTX đã đề xuất với lãnh đạo huyện được đưa giống lúa DT45 về trồng thử trên diện tích của từng đơn vị. Ông Phạm Ngọc Nghĩa, Chủ nhiệm HTX Chư AThai, Phú Thiện đề xuất: “Tôi thấy giống lúa DT45 đạt năng suất cao nhưng để cho nhiều bà con nông dân thấy được thêm những ưu điểm của giống thì mong muốn lãnh đạo huyện đưa giống về cho HTX...”.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện đã quyết định vụ mùa tới đây sẽ phân giao giống cho các HTX để canh tác. Gạo DT45 thích hợp cho việc chế biến các sản phẩm như bánh, bún mà huyện Phú Thiện đang hướng tới. Huyện sẽ tổ chức tuyên truyền, khuyến khích bà con mở rộng diện tích canh tác giống lúa này để thay thế giống cũ.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm