| Hotline: 0983.970.780

Lúa Hoa Ưu 109, món quà cho xứ Nghệ

Thứ Năm 27/09/2012 , 10:44 (GMT+7)

Hoa ưu 109 có nhiều ưu thế như: Bông to, lá đứng, nhiều hạt, hạt xếp sít, dạng cây gọn, đẻ nhánh khoẻ và trổ thoát.

Hội thảo đầu bờ lúa Hoa ưu 109 tại xã Hưng Tây

Để giúp đồng bào 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão lụt, đầu tháng 6/2012, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Ninh Bình và Cty CP TCty Giống cây trồng, con nuôi Ninh Bình đã quyết định ủng hộ 2 tỉnh 7 tấn giống lúa Hoa ưu 109, trong đó Nghệ An 4 tấn, Hà Tĩnh 3 tấn.

Sau khi tiếp nhận, Sở NN-PTNT Nghệ An giao cho Trung tâm Giống cây trồng làm mô hình SX thử tại 14 điểm thuộc 8 huyện trong tỉnh. Bà Võ Thị Nhung, GĐ Trung tâm cho biết: Khi đưa 4 tấn giống Hoa ưu 109 về đến các địa phương khá muộn nên các xã được phân phối đều gieo cấy muộn. Tuy nhiên, tại 14 địa điểm SX vụ HT 2012, giống Hoa ưu 109 đều có TGST từ 96-105 ngày, năng suất bình quân từ 61-65 tạ/ha, cao hơn giống đối chứng (Khang dân 18 và PC6) từ 13-20,5%.

Hoa ưu 109 có nhiều ưu thế như: Bông to, lá đứng, nhiều hạt, hạt xếp sít, dạng cây gọn, đẻ nhánh khoẻ và trổ thoát. Bước đầu cho thấy khả năng chống chịu sâu bệnh và ngoại cảnh tốt. Năng suất cao và ổn định tại các vùng sinh thái khác nhau. Chất lượng gạo trắng, trong, cơm mềm và ngon hơn Khang dân 18, càng để lâu cơm càng ngon...

"Thực ra, giống lúa Hoa ưu 109 (qua kênh phân phối của Cty TNHH Đầu tư & phát triển Việt Hoa) đã được chúng tôi SX thử trong vụ xuân 2012 tại 2 huyện Yên Thành và Con Cuông với TGST từ 126-128 ngày và đều cho năng suất từ 66-71 tạ/ha. Bởi thế, khi bắt tay vào SX thử vụ HT 2012, chúng tôi có cơ hội để kiểm tra lại tính thích ứng của giống này trên các vùng sinh thái của tỉnh", bà Nhung cho biết thêm.

Ông Lê Đình Tý, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Tây (Hưng Nguyên) cho biết: Nói thật là so với quy trình SX được nhà phân phối đưa ra thì mức độ đầu tư phân bón SX lúa Hoa ưu 109 là rất thấp, song năng suất vẫn đạt trên 300 kg/sào (500 m2), cao hơn giống Khang dân 18 (đối chứng), khoảng 17-20%. Ông Đặng Xuân Mỹ, xóm trưởng xóm Phúc Hòa Bắc, xã Hưng Tây xác nhận: Mức độ đầu tư cho mô hình rất thấp. Phân chuồng chỉ khoảng 300 kg/sào; đạm cũng chỉ 5 - 6 kg, NPK trên dưới 20 kg và khoảng 7 - 10 kg vôi bột, thế mà năng suất vẫn cao hơn giống Khang dân 18 khoảng 20% là quá tuyệt vời.

"Hoa ưu 109 là giống lúa ngắn ngày, thích ứng rộng, tiềm năng năng suất khá cao. Chất lượng hạt gạo trong, ngon hơn Khang dân 18 và một số giống lúa thuần khác. Chúng tôi sẽ cho đánh giá thêm tính chống chịu sâu bệnh để xem xét khi cơ cấu vào vụ xuân và vụ HT 2013. Đề nghị Cty có quy trình SX phù hợp với địa bàn tỉnh Nghệ An..." (ông Nguyễn Văn Lập, PGĐ Sở NN-PTNT Nghệ An).

Còn ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ nhiệm HTXNN Mỹ Sơn (Đô Lương) nói: Vụ HT 2012, xã làm thử 3 ha giống lúa Hoa ưu 109. Khi lúa trổ và ngậm sữa trông đẹp không chê vào đâu được. Tiếc là xã thuộc vùng bán sơn địa nên trận lũ lụt vừa qua đã ngập mất 80%diện tích, số còn lại đều cho năng suất trên 300 kg/sào. Vụ xuân tới chúng tôi sẽ mở rộng diện tích để kiểm tra tính chống chịu bệnh đạo ôn và bạc lá. Nếu đạt được yêu cầu trên thì sẽ dùng Hoa ưu 109 để thay thế giống Khang dân 18.

Ông Vũ Văn Nga, TGĐ Cty CP TCty Giống cây trồng, con nuôi Ninh Bình khẳng định với các đại biểu tham dự hội thảo đầu bờ tại xã Hưng Tây: Xem lúa trên mô hình thì bà con đã bón thiếu 3 kg đạm và 3 kg kali/sào. Nếu không vụ này Hoa ưu 109 vẫn cho năng suất trên dưới 400 kg/sào Trung bộ. Đây là một giống lúa có tiềm năng năng suất cao nên bà con tăng mức đầu tư phân bón thì việc tăng năng suất bình quân lên 8 tấn/ha (vụ xuân) và 7 tấn/ha (vụ HT) là hoàn toàn hiện thực...

"Nói thật là khi chúng tôi quyết định tặng bà con 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh 7 tấn thóc giống Hoa ưu 109 cũng rất lo. Cho dù giống lúa này đã SX thành công tại 26 tỉnh, thành từ TT- Huế trở ra nhưng không biết món quà đó tặng bà con SX có mang lại hiệu quả như chúng tôi mong muốn không? Qua 2 cuộc hội thảo đầu bờ tại Hà Tĩnh và Nghệ An vừa qua đã làm chúng tôi rất phấn khởi. Hy vọng từ món quà này, giống lúa Hoa ưu 109 sẽ có điều kiện tiếp cận nhanh và được nông dân tin dùng ngày càng nhiều", ông Nga chia sẻ.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm