| Hotline: 0983.970.780

Lúa Hương Biển 3 vượt qua thử thách

Thứ Năm 28/04/2016 , 07:15 (GMT+7)

Thời tiết bất thường, đặc biệt nắng hạn gay gắt khiến lúa ĐX 2015 - 2016 tại nhiều địa phương ở Quảng Nam tụt năng suất mạnh. Tuy nhiên, Hương Biển 3 vẫn vượt qua thử thách, năng suất vượt trội so với mặt bằng chung.

Ông Lương Mậu Quảng, Phó trưởng phòng Trồng trọt (Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam) cho biết, vụ ĐX 2015 - 2016, toàn tỉnh ước có khoảng 5.700ha lúa bị đen lép hạt.

Tại huyện Đại Lộc, ước tính năng suất trung bình chỉ đạt khoảng 5,8 tấn/ha, thấp hơn 300 - 400 kg/ha so với vụ ĐX năm trước, trong đó một số giống lúa mẫn cảm cao với thời tiết lạnh giai đoạn phân hóa đòng bị lép hạt tới 40 - 50%.

Sự khắc nghiệt của thời tiết có thể xem là một “bài test” cho sức chống chịu của các giống lúa. Bên cạnh nhiều giống lúa tụt giảm năng suất nghiêm trọng, một số giống vẫn trụ vững, trong đó, tiêu biểu phải kể tới giống lúa thuần Hương Biển 3 của Cty Cổ phần Nông nghiệp kỹ thuật cao Hải Phòng.

Ông Hồ Ngọc Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, từng nhiều năm là Trưởng phòng NN-PTNT huyện này đánh giá, vụ ĐX 2015 - 2016, các trà lúa trỗ trước 15/3 do thời tiết nóng lạnh bất thường nên tỉ lệ lép cao. Riêng giống Hương Biển 3 vẫn cho năng suất bình quân 7 tấn/ha, một số diện tích thâm canh, đất tốt đạt hơn 7 tấn/ha.

Theo ông Mẫn, đây đã là năm thứ 3, giống lúa thuần Hương Biển 3 được đưa vào SX thử tại huyện Đại Lộc, với tổng diện tích tổng cộng đến nay khoảng trên 50ha (vụ ĐX 2015 - 2016 là 15ha). Qua 3 năm SX thử, cho thấy đây là giống có sức chống chịu với điều kiện bất thuận thời tiết rất tốt, cứng cây, chống đổ cực tốt.

Đặc biệt, giống thích hợp với đa dạng các chân đất khác nhau, nhất là chân ruộng trũng, nhiệm phèn chua, mặn, hoặc đất vàn cao cằn cỗi đều chịu được mật độ dày, cho cho năng suất ổn định và vượt trội so với các giống khác. Hương Biển 3 cũng là giống chịu được thâm canh cao mà không bị nhiễm bệnh. Qua 3 năm có mặt tại Quảng Nam, đây là giống lúa hiếm hoi không dính hoặc chỉ nhiễm nhẹ các bệnh nguy hiểm như đạo ôn, khô vằn, rầy nâu.

TS Lê Quý Tường, PGĐ Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Quốc gia đánh giá: Qua nhiều năm theo dõi, lúa Hương Biển 3 rất ổn định về năng suất, dù thời tiết bất thuận. Với kiểu hình lá đòng thẳng đứng, thoáng cây nên rất ít sâu bệnh, nhất là các bệnh nguy hiểm như đạo ôn, rầy nâu.

Thực tế cho thấy tới lúc lúa đã chín, tỉ lệ lép rất thấp, bộ lá vẫn còn xanh cho thấy đây là điển hình của giống chịu thâm canh và có tiềm năng năng suất rất tốt, một số vụ thuận lợi, đất tốt có thể đạt 9 tấn/ha. Về thời gian sinh trưởng, giống thuộc nhóm trung tới dài ngày như BC15, hoàn toàn có thể đưa ra diện rộng.

“Hiện tại, giống đã được Bộ NN-PTNT công nhận chính thức là giống lúa mới cho các tỉnh phía Bắc (từ TT-Huế trở ra). Tuy nhiên các tỉnh phía Nam nên căn cứ vào tình hình cụ thể để SX thử, đưa vào cơ cấu giống để thay thế các giống có năng suất chất lượng thấp, nhất là các tỉnh Nam Trung bộ”, TS Lê Quý Tường kiến nghị.

Ngoài tiềm năng năng suất, kháng sâu bệnh, chống chịu tốt, Hương Biển 3 cũng là giống có chất lượng gạo tốt, cơm đậm, thơm nhẹ; gạo hạt dài, trong, xếp vào nhóm gạo chất lượng.

Vì vậy, Sở NN-PTNT Quảng Nam nên sớm đưa Hương Biển 3 vào cơ cấu giống của tỉnh, nhất là trong vụ ĐX do giống đã có tính ổn định tốt tại địa phương. Đồng thời chỉ đạo các địa phương tiếp tục SX thử thêm ở vụ HT để đưa ra diện rộng", ông Hồ Ngọc Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc.

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm