| Hotline: 0983.970.780

Lúa nếp Anh Đào

Thứ Hai 26/10/2015 , 10:38 (GMT+7)

Giống lúa nếp Anh Đào do TS Đào Xuân Tân, nguyên Trưởng khoa Công nghệ sinh học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 lai tạo và chọn lọc.

Cty CP Giống cây trồng Bắc Ninh là đơn vị thực hiện việc khảo nghiệm trình diễn và phát triển giống. Đây là giống lúa cảm ôn, cấy được cả 2 vụ trong năm; TGST vụ xuân 140 - 145 ngày, vụ mùa 110 - 115 ngày; Chiều cao cây 115 - 120 cm, cứng cây, chống đổ khá, thích hợp chân đất vàn và vàn thấp, bông dài, hạt to, bầu, vỏ hạt màu vàng sẫm, khối lượng nghìn hạt 28 - 30 gram, năng suất trung bình 6 - 7 tấn/ha, thâm canh tốt có thể đạt 8 tấn/ha. Gạo đẹp, xôi dẻo, mùi rất thơm, ăn ngon. Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt.

Vụ mùa năm 2015, Cty CP Giống cây trồng Bắc Ninh phối hợp với Phòng NN-PTNT, Trạm Khuyến nông huyện Yên Phong triển khai mô hình khảo nghiệm trình diễn giống lúa nếp Anh Đào tại cánh đồng Bãi Gié của HTX Đức Lân, xã Yên Phụ với quy mô 4,85 ha. 

Trước khi vào vụ, Cty cùng với Trạm Khuyến nông huyện, BQL HTX khảo sát địa bàn để bố trí điểm khảo nghiệm giống và tổ chức tập huấn tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật thâm canh giống mới cho các hộ nông dân trong mô hình. Cty đầu tư 100% giống và 50% phân bón gồm đạm, lân, kali cho các hộ nông dân tham gia mô hình.

Do có sự tập trung chỉ đạo của lãnh đạo cơ sở, sự đồng thuận cao của các hộ cũng như sự ủng hộ của ngành nông nghiệp nên mô hình được triển khai rất thuận lợi. Mạ được gieo ngày 28 - 29/6; cấy ngày 21 - 22/7; mật độ cấy 32 - 35 khóm/m2; 2 - 3 dảnh/khóm. Tổng lượng phân bón là 15 kg lân supe; 6 kg đạm và 6 kg kali.

Mặc dù giống nếp Anh Đào chưa được công nhận chính thức, nhưng thông qua kết quả thực tế cấy thử nghiệm 2 vụ xuân và mùa tại xã Yên Phụ cho thấy đây là giống có triển vọng, góp phần đa dạng hóa vào bộ giống lúa nếp chất lượng cao và có thể mở rộng mô hình trong những năm tiếp theo trên địa bàn huyện Yên Phong và một số nơi khác.

Trong điều kiện thời tiết vụ mùa 2015 và thâm canh của các hộ làm mô hình cho kết quả, giống lúa nếp Anh Đào sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, trỗ bông nhanh, tập trung, khóm lá gọn, lá đòng dài, to vừa, góc lá hẹp (lá đứng), bản lá dày, trũng, lòng mo, bộ lá màu xanh sáng, tuổi thọ bộ lá cao.

Đây là những ưu điểm của giống, là tiền đề để giống có năng suất cao, TGST khoảng 115 - 120 ngày. Các hộ đã phun phòng trừ kết hợp 2 lần sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh đốm sọc vi khuẩn và bệnh đen lép hạt như các giống lúa nếp khác cấy cùng trà nhưng tỷ lệ hại nhẹ hơn các giống khác và bị đổ nghiêng do ảnh hưởng của mưa gió cuối vụ. Các yếu tố cấu thành năng suất đều cao hơn giống lúa nếp cấy cùng trà.

Để tổng kết mô hình trình diễn, vừa qua, Cty CP Giống cây trồng Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị đầu bờ giống lúa nếp Anh Đào. Toàn bộ khách tham quan đều đánh giá đây là giống cho năng suất cao hơn các giống lúa nếp khác cấy cùng trà từ 10 - 15% (dự kiến đạt 205 - 210 kg/sào). Lãi khoảng từ 800.000 - 1.000.000 đồng/sào, cao hơn rất nhiều so với các giống lúa tẻ và giống lúa nếp có TGST tương đương.

Với sản phẩm đầu ra, Cty CP Giống cây trồng - con nuôi Ninh Bình đã ký kết và thương thảo hợp đồng thu mua với thóc lúa nếp Anh Đào. Để đảm bảo chất lượng, Cty thu mua ngay tại đầu bờ, đầu ruộng và cân tươi sau đó đưa về để chế biến.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm