| Hotline: 0983.970.780

Lừng chừng tôm thẻ

Thứ Tư 16/07/2014 , 08:35 (GMT+7)

Đến nay, tỉnh Sóc Trăng đã thả nuôi được gần 35.500 ha tôm nước lợ, trong đó diện tích tôm thẻ chân trắng (TTCT) hơn 22.000 ha, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ. 

Tuy nhiên, tỷ lệ tôm nuôi nước lợ bị thiệt hại gần 13.000 ha do bệnh đốm trắng và hoại tử gan tụy, chiếm hơn 36% diện tích thả nuôi, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ.

Theo ngành nông nghiệp Sóc Trăng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng tôm bị thiệt hại nặng là do không khí lạnh kéo dài vào những tháng đầu vụ rồi chuyển sang nắng gay gắt làm môi trường biến động, dịch bệnh phát sinh...

Cù Lao Dung vốn là huyện có diện tích mía lớn nhất của tỉnh, ổn định trên 8.000 ha. Tuy nhiên, trong năm nay, việc chuyển đổi diện tích mía sang nuôi tôm trở nên nóng hổi.

Nguyên nhân do giá mía quá thấp, nông dân không còn mặn mà, họ chuyển sang nuôi tôm với hy vọng đổi đời. Thành công từ những hộ nuôi đầu tiên đã kéo theo sự chuyển đổi ồ ạt của các hộ khác, với trên 1.000 ha; trong đó phần lớn diện tích TTCT.

Thế nhưng, giấc mộng đổi đời đã nhận phải một sự thật cay đắng. Giá TTCT giảm từ trên 140.000 đồng/kg (thời điểm năm cuối năm 2013) xuống còn 80.000 đồng/kg (loại 100 con/kg). Với giá bán thấp, cộng với thức ăn tăng, chi phí đầu tư cao, nên đa phần người nuôi ở Cù Lao Dung không có lãi, thậm chí lỗ vốn.

Giá tôm thấp, ao treo, nguồn nước không đảm bảo, thời tiết không thuận lợi đã làm cho người nuôi TTCT Sóc Trăng lưỡng lự trước khi thả nuôi vụ mới. Cái khó của nhiều người nuôi là nửa muốn quay lại nuôi tôm sú như trước vì giá tôm sú đang hấp dẫn; nửa muốn nuôi TTCT thêm vài vụ rồi mới quyết định sẽ nuôi con nào?

Tại các vùng tôm - lúa của huyện Mỹ Xuyên, dù người dân lâu nay đã quen SX 1 vụ lúa - 1 vụ tôm trong năm và có nhiều bài học “cay đắng” khi nuôi tôm sú, nhưng sức hấp dẫn từ TTCT vẫn không thể cưỡng được họ. Dù chi phí đầu tư không hề rẻ, sự rủi ro không hề nhỏ, họ vẫn bất chấp, cứ lao vào nuôi TTCT.

Anh Huỳnh Sơn Minh ở ấp Đào Viên, xã Thạnh Quới đã chuyển gần 2.000 m2 đất sang nuôi TTCT. Do thiếu vốn và kinh nghiệm nên sau gần 2 tháng hy vọng, chỉ thu hoạch gần 600 kg, cộng với giá bán thấp, chỉ đạt 80.000 đ/kg, nên chỉ huề vốn.

Anh Huỳnh Sơn Minh chia sẻ: “Sau vụ này sẽ không nuôi tiếp nữa vì giá thấp quá, càng nuôi càng lỗ. Tạm thời đành phải treo ao đợi giá lên rồi mới tính tiếp”.

Cùng chung tâm trạng với anh Minh, hàng chục hộ dân trong ấp cũng đang thấp thỏm chờ giá tôm nhích dần lên. Nếu giá tôm không tăng thì số hộ treo ao sau vụ nuôi này sẽ càng đông. Hộ ông Huỳnh Văn Keo hết sức băn khoăn chưa biết nên thả tiếp hay treo ao.

Vụ nuôi đầu, ông Keo thu lãi trên 40 triệu đồng. Vụ thứ hai, giá tôm rớt nên ông có ý định không nuôi nữa. Giờ ông muốn nuôi lại tôm sú cũng khó, vì đất đã đào ao nuôi TTCT rồi.

Ông Võ Văn Bé, Phó GĐ Trung tâm Khuyến nông Sóc Trăng cho biết: “Các diện tích nuôi TTCT bị thiệt hại do thả giống dày; nhiều hộ nuôi chưa có kinh nghiệm. Tại các vùng mới phát sinh và mở rộng diện tích, người nuôi luôn gặp nhiều khó khăn, điều kiện cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được, chi phí đầu tư tăng cao, rủi ro cao”.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm