| Hotline: 0983.970.780

Lương Hòa A phấn đấu về đích năm nay

Thứ Năm 14/06/2018 , 13:50 (GMT+7)

Theo Phòng NN- PTNT huyện Châu Thành (Trà Vinh), năm 2018, xã Lương Hòa A, cùng với xã Hòa Thuận là 2 xã sẽ về đích nông thôn mới (NTM).

15-16-04_1tich_cuc_chuyen_doi_sn_xut_ru_mu_tren_dt_lu_kem_hieu_qu
Tích cực chuyển đổi SX rau màu trên đất lúa kém hiệu quả

Những năm qua, BCĐ xây dựng NTM xã Lương Hòa A đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi SX nông nghiệp. Kết quả năm 2017, có 71,7ha đất kém hiệu quả được chuyển đổi, trong đó 46,6ha đất lúa chuyển sang luân canh cây rau màu, chuyên canh 18,1ha, trồng cỏ 2,2 ha, nâng tổng số đất được chuyển đổi lên 133,69ha.

Một số mô hình đạt hiệu quả cao giúp gia tăng thu nhập như cánh đồng mẫu lớn, lúa chất lượng cao, SX lúa giống, luân canh màu dưới chân lúa, chăn nuôi bò, heo, dê thịt và sinh sản, gà thả vườn, gà đệm lót sinh học, … từ đó, thu nhập người dân gấp 2-3 lần so với trước.

Với cây màu, xã thành lập 2 tổ hợp tác (THT), có 71 thành viên tham gia, năng suất bình quân 3 tấn, lợi nhuận đạt được từ 6-20 triệu đồng/công. Đối với cây ăn trái chuyển đổi sang trồng bưởi da xanh, hiện có 29 hộ tham gia, năng suất 3,5 tấn, cho thu nhập từ 50-60 triệu đồng/công.

Không khí phấn khởi ngày càng rõ nét ở xã sắp về đích NTM. Anh Phạm Minh Thiện ở ấp Đai Tèn, cũng nhờ chuyển đổi 1,5 công đất ruộng sang trồng màu mà thu gần 40 triệu đồng/năm, gấp 10 lần lúa. "Xã xây dựng NTM, đường sá dễ đi lại hơn, giờ taxi vô tới nhà luôn, tụi tui làm rau màu không phải đội rau ra chợ bán nữa”, anh phấn khởi.

Còn bà Thạch Thị Sương (43 tuổi) ở ấp Hòa Lạc C, cho biết nhờ xã vận động chuyển đổi đất lúa, hai năm nay bà luân canh trồng ớt, đậu bắp, dưa leo cho thu nhập 15 triệu đồng/công/năm. Năm 2018, thấy hiệu quả gia đình bà thuê thêm 2 công đất lên rẫy trồng màu.

Bà Sương có con nhỏ đi học.Thấy đường sá lầy lội, khi xã vận động hiến đất làm đường, gia đình vui vẻ hiến 200m2 đất, trị giá hàng chục triệu đồng. Bà Sương nói: “Mỗi lần thấy con đi học về té lấm, đi họp phụ huynh chúng tôi đều xin địa phương cho làm đường. Nay có con đường bê tông nhỏ chạy ngang, quê nhà đổi mới chúng tôi vui lắm”.

Bà Lý Thị Minh Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Hòa thông tin: Hướng sắp tới, xã chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu SX nông nghiệp 85 ha, nhân rộng và phát triển mới các mô hình có hiệu quả… Tiếp tục hỗ trợ 02 HTX hoạt động hiệu quả và đúng luật; củng cố, rà soát, điều chỉnh, sáp nhập từ 3- 5 THT, phấn đấu đạt được nội dung hợp tác liên kết đầu vào và tiêu thụ đầu ra; hỗ trợ 2 tổ trồng rau an toàn; xây dựng 03 THT SX lúa theo hướng an toàn; nâng cao chất lượng hoạt động THT sinh vật cảnh. Phấn đấu thu nhập bình quân đến cuối năm 2018 đạt trên 41 triệu đồng/người.

Ông Trần Minh Thiện, Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng BCĐ xây dựng NTM xã Lương Hòa cho biết: “Đến nay, Lương Hòa A đã hoàn thành 14/19 tiêu chí NTM. Bằng mọi giải pháp, đến cuối năm phải xóa được 40 hộ nghèo và 80 hộ cận nghèo, để tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3,2% (tương đương 77 hộ). Giữ vững và nâng cao chất lượng 14/19 tiêu chí đã đạt, phấn đấu đến cuối năm đạt thêm 05 tiêu chí còn lại”.

 

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm