| Hotline: 0983.970.780

Lương Thanh ứng xử tình huống bị gạ tình thế nào?

Chủ Nhật 31/03/2019 , 08:15 (GMT+7)

Trong "Những cô gái trong thành phố", nhân vật Mai do Lương Thanh đảm nhận được xem là người khổ nhất, cùng cực nhất với số phận trớ trêu về tình, tiền.

Với lối diễn mộc mạc đằng sau gương mặt bầu bĩnh, dễ thương, diễn xuất của Lương Thanh đã lấy đi nước mắt của không ít khán giả.

Nữ diễn viên Lương Thanh

Với tuổi đời còn rất trẻ, Lương Thanh làm cách nào để có thể hóa thân rất "nuột" vào vai diễn "nặng ký" như vậy?

Tôi cũng chỉ tự mường tượng, hình dung ra trong đầu thôi. Khi đọc kịch bản, tôi cảm nhận và hiểu như thế nào thì khi ra phim trường, tôi diễn đúng như thế. Thế nhưng, khi bắt tay vào thực hiện mỗi cảnh quay, tôi đều thấy rất nặng nề. Có những cảnh khóc phải quay đi quay lại rất nhiều, nhưng nhờ sự chỉ dạy của đạo diễn Vũ Trường Khoa và chú Công Lý mà tôi đã có thể hoàn thành vai Mai một cách tốt nhất, thể hiện tính cách nhân vật đúng nhất. Những đoạn nào tôi hiểu sai ý, đều được các chú chỉ dạy tận tình.

Lương Thanh có gặp nhiều áp lực khi lần đầu tiên đảm nhận vai chính trên màn ảnh nhỏ?

Nhân vật Mai trong "Những cô gái trong thành phố" là vai diễn đầy ám ảnh và áp lực nhất đối với tôi. Trong phim, những cảnh yêu đương, thân mật với nhân vật Khanh do nghệ sĩ Trần Nhượng đóng khiến tôi thấy áp lực nhất. Trước khi quay cảnh "yêu đương" với nam nghệ sĩ hơn mình 44 tuổi, tôi cũng thấy lo lắng lắm. Lúc đó, tôi nói với đạo diễn rằng, "Chú làm cách nào để cháu hở ít hơn một chút được không?" thì chú bảo là "Cháu phải đặt mình vào nhân vật Mai, trong hoàn cảnh của Mai thì mọi người mới thương cháu được". Cho nên sau đó, tôi đã bỏ qua sự mặc cảm, sợ sệt để diễn.

Hơn nữa, trước khi quay, tôi và chú Trần Nhượng cũng đã nói chuyện với nhau, chú phân tích cho tôi cách diễn rất rõ nên khi kết hợp quay cảnh "nhạy cảm" đó, hai chú cháu diễn khá ăn ý.

Còn nụ hôn với diễn viên điển trai Bình An thì sao?

Khi diễn cảnh thân mật, hôn diễn viên Bình An, hai anh em đều khá ngại vì chưa làm việc với nhau bao giờ. Trước khi diễn cảnh đó, chúng tôi cũng nói chuyện rõ ràng với nhau rằng, công việc và tình cảm phải chia ra rõ ràng, cho nên hai anh em đều tập trung hết sức vào bộ phim, tránh để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc chung của cả ê kíp.

Tôi thấy phân đoạn diễn cùng với anh Bình An lời thoại khá khó, phải cần nhiều cảm xúc nên chúng tôi lúc nào cũng phải tập trung hết sức, chứ cứ để ý ngại ngùng sẽ khó làm tròn vai. Cho nên, sau khi trao đổi, hai anh em kết hợp với nhau rất ăn ý. Đến cảnh tình cảm gần đây, chúng tôi đã quen rồi, cũng khá hiểu nhau rồi và bắt nhịp cũng rất nhanh.

09-10-37_nh1
Diễn viên Lương Thanh trong phim “Những cô gái trong thành phố”

Lương Thanh có hài lòng với cái kết dành cho nhân vật Mai trong phim không?

Tôi cho rằng đó là một cái kết đẹp, tôi chỉ có thể chia sẻ thế thôi.

Nhân vật Mai trong phim "Những cô gái trong thành phố" và bản thân bạn ngoài đời có điểm gì giống và khác nhau?

Tôi nghĩ rằng khi chọn tôi, đạo diễn Vũ Trường Khoa chắc hẳn cũng đã thấy tôi có điểm gì đó khá tương đồng với Mai rồi, nên lúc tôi casting vai này, mọi người càng thấy tôi hợp với Mai hơn. Nhưng để mà nói, đương nhiên vẫn có sự khác nhau. Hoàn cảnh của tôi bên ngoài không đến mức như Mai.

Ở ngoài đời đã bao giờ Lương Thanh gặp phải tình huống bị gạ tình chưa?

Khi mới vào trường, tôi cũng đã nhận được một số lời khiếm nhã qua tin nhắn trên facebook. Lúc đầu, tôi cảm thấy khá lo lắng, về sau tôi chặn facebook luôn. Nói chung tôi nghĩ, mình cứ bỏ qua những tin nhắn, những lời khiếm nhã đấy là được.

Được biết, Lương Thanh còn có ý định thi Hoa hậu?

Sắp tới tôi sẽ tạm thời gác lại phim để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt. Tôi mong muốn thử sức và muốn đánh dấu tuổi trẻ của mình.

Vậy Lương Thanh đã có sự chuẩn bị như thế nào cho cuộc thi đó?

Hiện tại tôi vẫn đang học hỏi thêm để trau dồi kinh nghiệm trong việc catwalk hoặc đi đứng làm sao để đẹp hơn. Khi đến với cuộc thi, tôi mong muốn mình sẽ được học hỏi và giao lưu với nhiều bạn hơn.

Cảm ơn Lương Thanh về cuộc trò chuyện này!

(Kiến thức gia đình số 13)

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm