| Hotline: 0983.970.780

Lý Tiểu Long bị ám sát bằng tuyệt kỹ võ công?

Thứ Tư 09/08/2017 , 12:50 (GMT+7)

Một trong những bí ẩn lớn nhất trong giới võ thuật và điện ảnh là cái chết của ngôi sao Lý Tiểu Long (Bruce Lee)...

Đã có rất nhiều giả thuyết xung quanh cái chết của huyền thoại này. Có người nói họ Lý bị Hội Tam hoàng ám sát. Cũng có người cho rằng anh bị “thượng mã phong”, đột tử khi đang ở với người tình. Thời gian này anh hay bị những cơn đau đầu hành hạ.

21-04-11_bruce-lee-big-boss-47
Lý Tiểu Long trong phim "Đường Sơn đại huynh", phát hành năm 1971

Đã có quá nhiều tranh cãi và những khoảng tối xung quanh cái chết của Lý Tiểu Long. Một trong những giả thuyết nghe có vẻ hoang đường nhất nhưng vẫn được đề cập tới tận ngày nay trong giới võ thuật, rằng ngôi sao họ Lý thực ra đã bị một cao thủ sử dụng thứ tuyệt kỹ võ công được gọi là “dim mak” (điểm huyệt) bí mật sát hại.
 

Cái chết hẹn giờ?

Một phim tài liệu ra đời năm 1980 có tựa đề “Fist of fear, touch of death” cho rằng ngôi sao võ thuật Hong Kong có thể đã bị giết theo cách thức rất bí ẩn này. Người trúng đòn điểm huyệt sẽ không hề biết mình bị trúng đòn và sẽ không chết ngay sau một số ngày, thậm chí là một số tuần sau. Những người làm phim lý luận rằng một người trong điều kiện thể lực hoàn hảo và mới 32 tuổi không thể chết vì các nguyên nhân tự nhiên.

Năm 1985, tạp chí Blackbelt chuyên về võ thuật đăng một bài báo nói về kỹ thuật tấn công gọi nôm na là điểm huyệt và nói rằng ngôi sao họ Lý, tên lúc chào đời là Lý Chấn Phiên, có thể đã bị tấn công bằng kỹ thuật "dim mak". Kỹ thuật này trong tiếng Nhật gọi là "atemi", tập trung vào việc tấn công một số điểm trên cơ thể người.

Xét về học thuật, kỹ thuật chiến đấu này rất giống với thuật châm cứu. Mục đích của châm cứu là giải phóng năng lượng bị bế tắc trên một số khu vực của cơ thể người. Theo Blackbelt, bằng cách châm cứu, các nhà y thuật đã giúp khí huyết trong cơ thể bệnh nhân lưu thông, do đó có tác dụng tăng cường sức khỏe.

Điểm huyệt cũng dựa trên nguyên tắc này nhưng thực hiện theo chiều ngược lại.

Cao thủ điểm huyệt, thay vì giải phóng năng lượng, tìm cách chặn dòng khí huyết, làm bế tắc dòng năng lượng trên cơ thể nạn nhân. Thêm nữa, các huyệt đạo được cho là biến đổi tùy theo thời gian trong ngày. Do vậy nếu một huyệt đạo bị điểm tại một thời điểm nào đó, cơ thể có thể chịu tác động xấu lớn hơn những thời điểm khác. Ví dụ, gan được cho là dễ bị tổn thương vào thời điểm 1-3 giờ sáng. Vào thời điểm đó, gan đang hoạt động mạnh nhất và đó cũng là thời điểm tốt nhất để kẻ thủ ác ra tay.

Theo bài báo của Blackbelt, có bốn loại điểm huyệt: đau, tê cóng, bất tỉnh và chết.

Bài báo cũng cho rằng hiểu biết về các huyệt đạo là chưa đủ. Cao thủ thi triển võ công điểm huyệt còn phải nắm được kỹ thuật hạn chế, điều tiết năng lượng của chính họ (cực) để đảm bảo cú đòn tấn công đạt hiệu quả cao.

Người ta nói rằng điểm huyệt là một dạng thức của võ phái Bạch Mi, hay còn gọi là Bạch Liên, người sáng lập Bạch Liên giáo ở Trung Quốc, vốn hay được đề cập trong các phim võ thuật Hong Kong. Trong một số bộ phim võ thuật, có các cảnh Bạch Mi cách 7 bước điểm huyệt hoặc cú phóng “chưởng” từ khoảng cách 100 bước chân.

Mặc dù khó có thể tin vào các bộ phim, nhưng đã có tài liệu được xuất bản từ năm 1874 tại Trung Quốc để phục vụ các nhà điều tra án mạng, nói giả thuyết về đòn đánh “chết hẹn giờ” là có thật. Tài liệu này được dùng làm sách tham khảo cho giới cảnh sát mỗi khi phải điều tra về nguyên nhân cái chết nào đó.

Theo tài liệu này, có hai nhóm huyệt đạo. Nhóm thứ nhất là tử huyệt, đánh vào là chết ngay lập tức. Nhóm thứ hai không gây tử vong ngay, nạn nhân có thể chết sau khi bị tấn công nhiều ngày sau. Với cách ra đòn này, kẻ thủ ác khó mà bị phát hiện.
 

Vẫn chỉ là thêu dệt?

Mặc dù chúng ta nghe nói nhiều và xem phim nhiều về câu chuyện điểm huyệt, nhưng một cái chết bí mật và từ từ, được định giờ trước đối với Lý Tiểu Long liệu có tin được hay không?

Bill Wallace, nhà vô địch karate và kickboxing nhiều năm ở Mỹ, người từng được mệnh danh có những cú đá tốc độ thần sầu, cho rằng không thể có cao thủ nào chỉ cần vỗ nhẹ lên người mà giết được bạn.

"Nhiều người nói Lý Tiểu Long chết vì bị điểm huyệt và lý do là bởi họ Lý đã cho người phương Tây biết về bí mật của kungfu Á đông. Điều này thật là vớ vẩn. Những người tin vào giả thuyết ấy cũng tin rằng các cao thủ "điểm huyệt" giết người khi họ cần, nhưng chưa thấy ai chết chỉ đơn giản là vì các cao thủ chưa muốn ra tay mà thôi. Đó là họ tự kỷ ám thị. Còn trên cơ thể người, chẳng có chỗ nào chỉ cần vỗ một cái là gây tử vong cả".

Có lẽ chúng ta nên tạm bằng lòng với kết luận của các bác sỹ, khi nói rằng Lý Tiểu Long chết vì hậu quả của việc dùng thuốc tây không đúng cách dẫn đến phù não, hơn là tin vào những giả thuyết chưa có gì đảm bảo tính xác thực.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm