| Hotline: 0983.970.780

Măng tây trên đất Trà Vinh

Thứ Ba 19/06/2018 , 13:30 (GMT+7)

Phòng NN-PTNT các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú (Trà Vinh) khởi động mô hình trồng cây măng tây từ các dự án AMD, chương trình phát triển nông nghiệp của tỉnh... Măng tây phát triển tốt và cho năng suất khá.

07-35-55_dsc_0333
Chăm sóc cây măng tây

Phòng NN-PTNT huyện Cầu Ngang đang hỗ trợ một số nông dân của huyện làm mô hình trồng măng tây. Bà con được hỗ trợ cây giống, 30% lượng phân bón, thuốc BVTV cũng như được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Hiện chi phí đầu tư cây măng tây khá lớn. Mỗi 1.000m2 đất canh tác cần 2.000 cây giống, 500 - 600kg phân bón hữu cơ.

Ông Thạch Minh ở ấp Sóc Giụp, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang có 3.000m2 đất tham gia mô hình cho biết: “Tôi tham gia trồng 6.000 gốc măng tây do Phòng NN-PTNT hỗ trợ đầu tư từ tháng 10/2017 đến nay. Chi phí cây giống là 42 triệu (7.000 đồng/cây), được hỗ trợ 100%, 1,8 tấn phân bón (được hỗ trợ 30%), 1,4 triệu đồng tiền thuốc BVTV”.

Ông Minh cho biết thêm, 6.000 gốc măng tây đã cho thu hoạch được gần 2 tháng, bình quân mỗi tháng thu hoạch 15 ngày, mỗi ngày được 10kg. Giá công ty bao tiêu tối thiểu là 50.000 đồng/kg. Như vậy mỗi ngày thu hoạch ông có gần 500.000 đồng bỏ túi, mỗi tháng được 7,5 triệu đồng. Trừ chi phí phân bón còn lời hơn 6 triệu đồng. Tính bình quân thì măng tây giai đoạn đầu mỗi ngày cho thu nhập 200.000 đồng/3.000m2 đất canh tác.

Còn ông Thạch Sô Phone ngụ cùng ấp Sóc Giụp cũng có 4.000 gốc măng tây, hiện cho thu hoạch 7 - 8 kg/ngày. “Măng tây dễ trồng, chỉ cần nhổ cỏ, tưới nước cho cây hằng ngày. Nhà tôi có thu nhập gần 200.000 đồng/ngày, sống khỏe”.

Bà Trương Thị Hồng Giang, Cty Nhất Nông cho biết : “Nhất Nông đang cung cấp giống, phân bón hữu cơ và bao tiêu cho 7 nông dân trồng măng tây trên địa bàn các huyện của Trà Vinh. Giá bao tiêu tối thiểu là 50.000 đồng/kg. Người trồng phải cam kết canh tác theo hướng hữu cơ, an toàn tuyệt đối. Thời gian tới chúng tôi tiếp tục mở rộng kênh phân phối sản phẩm nhằm xây dựng thương hiệu măng tây an toàn”.

Cũng theo bà Giang thì nông dân nên chủ động liên kết, tìm kiếm đầu ra trước khi bắt tay vào trồng, bởi vốn đầu tư ban đầu khá cao, thời gian trồng mất 6 tháng. Nếu không có đầu ra mà trồng tự phát thì khó tiêu thụ sản phẩm. Măng tây bán ở chợ truyền thống thì giá thấp dẫn đến lỗ...

Kỹ thuật trồng măng tây khá đơn giản. Cây được trồng theo luống cách nhau 1,2m. Mỗi luống trồng 2 hàng, cây cách cây 4 tấc. Tưới nước cho cây mỗi ngày, định kỳ tưới thuốc trừ sâu. Nếu thấy vàng lá thì hái bỏ để tránh lây lan dịch bệnh. Cây mẹ yếu thì nên để cây tốt thay cây trụ.

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm