| Hotline: 0983.970.780

Măng tây xanh hữu cơ mở hướng chuyển đổi cây trồng

Thứ Tư 22/12/2021 , 08:14 (GMT+7)

NINH THUẬN Mô hình sản xuất măng tây xanh theo hướng hữu cơ tại Ninh Thuận đã mở ra hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên vùng đất cát ven biển thường xuyên thiếu nước tưới.

Trong khuôn khổ Dự án Khuyến nông Quốc gia, năm 2021 Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố đã triển khai mô hình trồng măng tây xanh theo hướng hữu cơ với quy mô 4 ha tại thôn Nha Hố (xã Nhơn Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận).

Dự án được thực hiện trên cơ sở chuyển đổi đất canh tác lúa và cây màu kém hiệu quả sang trồng măng tây xanh theo hướng hữu cơ, không tác động tiêu cực đến môi trường và nguồn tài nguyên nước, đất của vùng dự án.

Mô hình măng tây xanh hữ cơ mở ra hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên vùng đất cát ven biển thường xuyên thiếu nước tưới. Ảnh: Đình Thung.

Mô hình măng tây xanh hữ cơ mở ra hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên vùng đất cát ven biển thường xuyên thiếu nước tưới. Ảnh: Đình Thung.

Theo ông Bùi Văn Sáng, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố, tham gia mô hình trồng măng tây xanh canh tác theo hướng hữu cơ và theo tiêu chuẩn VietGAP mà công ty phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, nông dân triển khai sử dụng vật tư đầu vào theo đúng quy trình kỹ thuật, chỉ sử dụng các loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, thuốc trong danh mục quy định, phòng trừ sâu bệnh hại theo quy trình IPM nên không gây ra tồn dư thuốc BVTV trong đất, nước, không khí và đặc biệt là trong sản phẩm sau thu hoạch.

Trong sản xuất, nông dân chỉ sử dụng các loại phân hữu cơ đã được xử lý, bón phân theo phương thức quản lý dinh dưỡng tổng hợp (INM), sử dụng phân bón hòa tan để bón phân theo hệ thống tưới nên không xảy ra hiện tượng mất cân đối về phân bón, nhờ đó tăng cường cải tạo độ xốp và hệ vi sinh vật đất, khắc phục hiện tượng thoái hóa đất và giảm phát thải khí nhà kính do dư thừa phân bón vô cơ gây ra.

Sản xuất măng tây xanh theo hướng công nghệ cao, tưới tiết kiệm nên sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước hiện có của địa phương. Phế phụ phẩm sau khi tỉa, thu hoạch sẽ là nguồn chất độn ủ phân hữu cơ (compost) bón cho cây trong các năm tiếp theo.

Xem thêm
Hòa Bình có trên 6.000 cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép

Chăn nuôi là một trong những thế mạnh của tỉnh miền núi Hòa Bình với giá trị sản xuất cả năm 2023 ước đạt 4.130 tỷ đồng.

Xúc động những bức tranh tuyên truyền bệnh dại của học sinh

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Long An chia sẻ: 'Khi nhận các bức tranh dự thi tuyên truyền bệnh dại của các em học sinh, chúng tôi rất xúc động'.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.