| Hotline: 0983.970.780

Mỗi thanh niên có một vai trò với nông nghiệp, với đất nước

Thứ Ba 26/03/2024 , 12:56 (GMT+7)

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhắn nhủ tới cộng đồng thanh niên Bộ NN-PTNT, hãy có trách nhiệm với nông thôn, nông dân và xác định vai trò của mình với đất nước.

Đoàn thanh niên Bộ NN-PTNT phối hợp tổ chức chương trình gặp gỡ Tháng Thanh niên 2024 với sự tham dự của Bộ trưởng Lê Minh Hoan. Ảnh: Tùng Đinh.

Đoàn thanh niên Bộ NN-PTNT phối hợp tổ chức chương trình gặp gỡ Tháng Thanh niên 2024 với sự tham dự của Bộ trưởng Lê Minh Hoan. Ảnh: Tùng Đinh.

Sáng 26/3, Đoàn thanh niên Bộ NN-PTNT phối hợp tổ chức chương trình gặp gỡ Tháng Thanh niên 2024, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024).

Chủ đề của sự kiện là : Thanh niên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xung kích và đồng hành xây dựng văn hóa nông thôn từ hưởng ứng Cuộc vận động “Đọc sách cùng Xích Lô”.

Nâng cao văn hóa đọc

Phát biểu mở đầu, ông Tạ Hồng Sơn, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ NN-PTNT cho biết, trong những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Bộ tiếp tục có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, thực chất, có sự chuyển biến tích cực trong toàn hệ thống.

Trong đó, các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa, gắn với việc đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống. Tính kỷ cương, nề nếp, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ đoàn có nhiều tiến bộ. Trong chỉ đạo đã thể hiện sự đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, có tính kế hoạch, chiến lược.

Nhân dịp này, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ NN-PTNT khẳng định, nhiệm vụ đặt ra cho Đoàn Bộ là phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa để xây dựng Đoàn Bộ NN-PTNT vững mạnh, có bản sắc riêng, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Bộ; trở thành đơn vị Đoàn xuất sắc.

Trong đó, hưởng ứng cuộc vận động “Đọc sách cùng Xích lô”, Đoàn Thanh niên Bộ cũng tổ chức nhiều phong trào thiện nguyện vì cộng đồng, trong đó có phong trào đưa sách về nông thôn.

Ngoài ra, Đoàn thanh niên Bộ cũng đã tổ chức cuộc thi “Đọc sách để thay đổi”; Chương trình "Thiếu nhi đọc sách cùng Xích Lô", duy trì các tủ sách, kệ sách thanh niên tại các trụ sở cơ quan, đơn vị thuộc Bộ...

Với tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, để cụ thể hóa các nội dung trong Cuộc vận động “Đọc sách cùng Xích Lô”, trong trời gian tới, Đoàn thanh niên Bộ sẽ phối hợp với các đơn vị triển khai nhiều hoạt động.

Ông Tạ Hồng Sơn, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ NN-PTNT chia sẻ về hoạt động của Đoàn Bộ thời gian qua. Ảnh: Tùng Đinh.

Ông Tạ Hồng Sơn, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ NN-PTNT chia sẻ về hoạt động của Đoàn Bộ thời gian qua. Ảnh: Tùng Đinh.

Cụ thể, theo Phó Bí thư Đinh Hải Đăng, Đoàn Bộ sẽ đẩy mạnh tuyên truyền thói quen đọc sách trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, đặc biệt là các khu vực nông thôn. Cùng với Đoàn thanh niên 3 trường đại học, học viện trực thuộc Bộ hình thành không gian đọc hấp dẫn với đa dạng loại hình thư viện.

Vận động nguồn lực xây dựng các tủ sách tại các trường học, khu sinh hoạt cộng đồng, thành lập thư viện lưu động. Phát động phong trào xây dựng văn hóa đọc thông qua các hoạt động, phong phú, đa dạng, sâu rộng của tổ chức Đoàn.

Tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm hằng quý về chủ đề văn hóa đọc; giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm đọc sách; thi tìm hiểu về sách.

Vai trò và trách nhiệm của thanh niên

Sau những phần trò chuyện, chia sẻ, Bộ trưởng Lê Minh Hoan mở đầu cuộc trao đổi của mình với câu hỏi: Tại sao? Theo ông, người bắt đầu câu hỏi là người bắt đầu đi vào hành trình của tri thức.

“Khi biết đặt câu hỏi cũng là lúc con người ta thôi thúc đi tìm kiếm những câu trả lời, tìm kiếm tri thức được đúc kết trong những trang sách”, người đứng đầu ngành nông nghiệp nhấn mạnh.

Lấy câu chuyện về chàng trai người Nhật Bản được động viên vào quân đội và trở thành người đầu tiên nghe tuyên bố đầu hàng của Nhật Bản trong Thế chiến II năm 1945, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhắn nhủ đến thế hệ thanh niên ngành nông nghiệp: “Người thanh niên đó đã nhận thức được mình có một vai trò gì đó với nước Nhật trong tương lai khi nghe được tuyên bố đầu hàng. Chúng ta ở đây, những thanh niên của ngành nông nghiệp cũng cần có tư duy như vậy. Vai trò của các bạn là gì trong tương lai của Việt Nam?”, ông đặt thêm câu hỏi.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ về vai trò, trách nhiệm của thanh niên ngành nông nghiệp. Ảnh: Tùng Đinh.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ về vai trò, trách nhiệm của thanh niên ngành nông nghiệp. Ảnh: Tùng Đinh.

Mượn tứ văn của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp: “Tôi sinh ra ở nông thôn, cha mẹ tôi là nông dân”, Bộ trưởng cụ thể hóa hơn “vai trò của thanh niên ngành nông nghiệp với đất nước”.

Theo ông, mỗi thanh niên không thể dừng lại ở việc tiếp nhận, tiếp thu văn hóa, tri thức mà quan trọng hơn cả là phải hiện thực hóa, sẻ chia những điều đó.

“Dù có kiến thức mênh mông đến đâu nhưng tất cả chỉ có thể đánh giá bằng hành động”, ông nói. Qua đó, Bộ trưởng nhấn mạnh rằng, mỗi thanh niên trong Bộ, gắn liền với nông nghiệp thì phải có trách nhiệm hơn nữa với nông dân, nông thôn, từ những kiến thức, tri thức mà mình đang có.

Trong chương trình kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) sáng nay, Đoàn Thanh niên Bộ NN-PTNT đã phối hợp tổ chức 2 tọa đàm về người trẻ khởi nghiệp ở nông thôn và phát triển văn hóa đọc hưởng ứng cuộc vận động “Đọc sách cùng Xích Lô”.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm