| Hotline: 0983.970.780

“Một cây, hai con” ở Tiên Yên

Thứ Tư 11/03/2015 , 06:15 (GMT+7)

Là địa phương nằm ở trung tâm khu vực miền Đông tỉnh Quảng Ninh, Tiên Yên vừa có rừng, lại vừa có biển, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, diện tích mặt nước rất thuận lợi cho phát triển kinh tế.

Sau nhiều năm trăn trở, hàng chục mô hình SX đã được đưa vào ứng dụng, thử nghiệm song mãi đến năm 2014, huyện Tiên Yên mới chính thức xác định con gà Tiên Yên, con tôm thẻ chân trắng và cây dược liệu chính là mũi nhọn để Tiên Yên bứt phá, giúp người dân nâng cao thu nhập.

Gà Tiên Yên

Nói đến Tiên Yên ai cung biết sản vật nổi tiếng là gà Tiên Yên. Nhiều năm trước muốn thưởng thức món gà Tiên Yên “chính hãng” cũng không phải dễ vì nó chỉ được nuôi rải rác trong dân, cho mãi đến năm 2004 huyện mới chính thức có dự án bảo tồn và phát triển đàn gà.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp huyện, sau 10 năm vận hành dự án, tính đến hết năm 2014 toàn huyện có 153 ngàn con, tăng gần 60 ngàn con so với năm 2004. Các hộ dân chủ yếu chăn nuôi theo phương thức chăn thả tự nhiên, quy mô chăn nuôi trung bình từ 30 đến 50 con gà thịt/hộ, một số hộ chăn nuôi với quy mô từ 100 đến 300 con gà thương phẩm nhưng không thường xuyên.

Ông Lý Văn Thắng, Chủ tịch Hội Chăn nuôi và Tiêu thụ gà Tiên Yên, cho biết: Hiện nay, trên địa bàn huyện có 2 cơ sở SX gà giống gốc với quy mô 2.000 gà/cơ sở/tháng. Sản lượng đạt 366.000 gà Tiên Yên/cơ sở/năm.

Ngoài ra còn có 30 cơ sở, 200 gia trại chăn nuôi gà Tiên Yên thương phẩm theo quy mô tập trung có tổng sản lượng cung ứng ra thị trường đạt trên 3.000 con gà thịt, gà thương phẩm/năm. Tuy nhiên các dự án bảo tồn đàn gà Tiên Yên mới chỉ dừng lại ở việc bảo tồn, chưa tạo ra được đàn gà Tiên Yên thuần, sản phẩm không đủ cung cấp cho thị trường.

thuong-hieu-g-tien-yen-dng-duoc-b-ton-v-pht-trien111536631
Đặc sản gà đồi Tiên Yên

Thời gian tới huyện sẽ áp dụng tốt các chính sách khuyến khích đầu tư phát triển dược liệu: Quy hoạch, cơ chế chính sách hỗ trợ về công nghệ, giống vốn, triển khai các quy trình khoa học công nghệ, chuyển giao kỹ thuật; xúc tiến hỗ trợ cho các nhà đầu tư, kết nối các dự án và các vùng trồng; tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư tiếp tục đầu tư vào các vùng đã được đưa vào các danh mục ưu tiên đầu tư, xây dựng các nhà máy SX  thuốc, SX thực phẩm chức năng từ dược liệu tại địa phương... với mục tiêu phát triển dược liệu phải tạo ra các sản phẩm nhằm gia tăng giá trị kinh tế, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân. 
Đây sẽ là bước đột phá mới, góp phần đẩy nhanh mục tiêu chuyển đổi phương thức phát triển của tỉnh từ “nâu” sang “xanh” (ông Vũ Hùng Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện)

Trên thực tế, dự án bảo tồn và phát triển đàn gà Tiên Yên đã tạm ngừng từ tháng 3/2014 do vướng mắc về cơ chế, chính sách, theo đó mà hiệu quả thực hiện chưa cao.

Tôm thẻ chân trắng

Nhằm thay đổi phương thức nuôi tôm quảng canh sang nuôi công nghiệp, huyện Tiên Yên đã triển khai dự án nuôi thử nghiệm công nghiệp tôm thẻ chân trắng tại 6 hộ dân trên địa bàn xã Hải Lạng.

Để giúp người dân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Hải Lạng đầu tư chuyển đổi phương thức nuôi trồng, tháng 9/2013, huyện Tiên Yên đã phê duyệt dự án nuôi thử nghiệm công nghiệp tôm thẻ chân trắng tại 6 hộ gia đình. Mỗi ao, đầm nuôi có diện tích 5.000 m2. Các hộ tham gia dự án sẽ được hỗ trợ 80% về giá giống, 20% thức ăn, hoạt chất xử lý ao nuôi và sản phẩm dinh dưỡng được hỗ trợ 50%.

Ngoài ra, các hộ còn được hỗ trợ 50% kinh phí lắp đặt bộ cánh quạt nước, bạt lót đáy ao và được hỗ trợ, hướng dẫn, chuyển giao về kỹ thuật. Bên cạnh đó, từ nguồn vốn đầu tư cho Chương trình xây dựng NTM, huyện Tiên Yên đã tập trung đầu tư xây dựng đường liên thôn, kéo lưới điện hạ áp đến tận nơi SX, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nuôi trồng. Đến nay, các hộ tham gia dự án đã ổn định SX.

Việc chuyển đổi từ phương thức nuôi tôm quảng cảnh sang nuôi công nghiệp và chuyển đối tượng từ con tôm sú sang nuôi tôm thẻ chân trắng sẽ tiếp tục khai thác lợi thế tiềm năng mặt nước của địa phương và hướng đến SX theo hướng hàng hóa, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong cũng như ngoài tỉnh Quảng Ninh.

Cây dược liệu thành thế mạnh

Tiên Yên là vùng có điều kiện tự nhiên rất thuận lợi cho việc trồng, phát triển cây dược liệu. Hiện toàn huyện có hơn 50.000 ha diện tích đất lâm nghiệp, trong đó đất rừng SX là hơn 40.000 ha, đất rừng phòng hộ hơn 10.000 ha.

Đất rừng tự nhiên ngoài việc phù hợp cho phát triển lâm nghiệp, trồng nhiều loại cây lâu năm có giá trị kinh tế cao thì việc phát triển các loại cây dược liệu quý được xem là hướng đi mới cho vùng đất này.

Ngoài thuận lợi về đất đai, thổ nhưỡng thì khí hậu ở đây nằm trong vùng nhiệt đới ẩm, mưa nhiều phù hợp với cây thuốc sinh trưởng. Qua điều tra sơ bộ, Quảng Ninh có trên 600 loài dược liệu có thể làm thuốc, trong đó có nhiều loài dược liệu quý, có giá trị kinh tế cao, như: Ba kích, hồi, quế, bình vôi, đẳng sâm thì ở Tiên Yên cũng hội đủ điều để phát triển.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm