| Hotline: 0983.970.780

Một công nhân mỏ than dương tính Covid-19

Chủ Nhật 31/01/2021 , 13:00 (GMT+7)

Công ty CP than Vàng Danh (TKV) mới có báo cáo về trường hợp một công nhân của phân xưởng K1 có kết quả dương tính Covid-19.

Kểm tra thân nhiệt các công nhân trước khi vào ca sản xuất tại Công ty than Vàng Danh. Ảnh: Phạm Cường

Kểm tra thân nhiệt các công nhân trước khi vào ca sản xuất tại Công ty than Vàng Danh. Ảnh: Phạm Cường

Trường hợp nghi nhiễm Covid-19 là công nhân Nguyễn văn Trọng (SN 1989) làm tại Phân xưởng K1, Công ty CP than Vàng Danh, nơi thường trú: Thôn 6 xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

Từ ngày 25 - 27/01/2021, anh Trọng được bố trí đi làm ca 3, đến ngày 28/01 sau khi có thông tin về công ty điện tử Poyun (nơi vợ anh Trọng đang làm việc) có người mắc Covid-19 thì ngay trong ngày, vợ anh Trọng (Trịnh Thị Sen) được công ty yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Đến sáng 29/01/2021, vợ anh Trọng có kết quả dương tính lần 1. Ngay sau đó anh Trọng  có gọi và báo cho anh Nham - Quản đốc Phân xưởng K1 (nơi anh Trọng đang làm việc) lúc 12h30’ và anh Nham đã báo cáo Công ty lúc 12h50’.

Nhận được tin báo, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Công ty do ông Nguyễn Văn Dũng là Phó ban thường trực - Phó giám đốc Công ty đã khẩn trương xuống đơn vị, thu thập thông tin, rà soát, khoanh vùng các trường hợp tiếp xúc gần với anh Trọng.

Sau hơn 2 tiếng làm việc, đã có 27 công nhân được phát hiện có tiếp xúc gần với anh Trọng và 06 công nhân bảo vệ cửa lò (làm công việc kiểm tra các chất dễ cháy nổ trước khi vào lò) có tiếp xúc với anh Trọng.

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Dũng yêu cầu phải áp dụng biện pháp cách ly tại nhà đối với 33 trường hợp có tiếp xúc gần với anh Trọng từ 16h00 ngày 29/01/2021.

Giao Phân xưởng Phục vụ tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ Nhà giao ca của đơn vị và những nơi công nhân này đi qua.

Giao cho đơn vị và Tổ giúp việc tiếp tục theo dõi, giám sát (qua điện thoại) tình trạng sức khỏe của những công nhân buộc phải cách ly nói trên.

Giao Tổ giúp việc hoàn thiện hồ sơ của các công nhân trên gửi chính quyền địa phương và báo cáo ngay TKV để nắm bắt và có hướng chỉ đạo.

Đến 7h10' ngày 31/01/2021 anh Trọng thông báo đã có kết quả xét nghiệm lần 1 với kết quả dương tính.

Nhận được thông báo, Công ty đã thông báo với các cơ quan, tổ chức liên quan rà soát lại toàn bộ số công nhân khu vực giếng Cánh Gà đang đi ca 3 cùng anh Trọng làm việc (khoảng hơn 400 người)

Triệu tập thủ trưởng các đơn vị tổ chức truy vết, khoanh vùng những công nhân của mình có liên quan đến công nhân Trọng.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.