| Hotline: 0983.970.780

Một năm có 42 vụ vi phạm hành lang đê, Thái Bình ra văn bản gấp

Thứ Hai 29/01/2024 , 14:17 (GMT+7)

Sở NN-PTNT tỉnh Thái Bình vừa có văn bản yêu cầu các huyện Vũ Thư, Tiền Hải, Hưng Hà xử lý triệt để các vụ việc vi phạm hành lang đê.

508 vụ vi phạm đê điều

Sở NN-PTNT tỉnh Thái Bình vừa ban hành văn bản đề nghị các huyện Vũ Thư, Tiền Hải, Thái Bình tập trung lực lượng xử lý triệt để các sai phạm đối với hành lang đê, hành lang thoát lũ.

Văn bản cho biết, theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi và qua kiểm tra của Sở NN-PTNT, tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai quý III/2023 tại các tuyến đê trên địa bàn các huyện, thành phố đang có diễn biến phức tạp và có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm 2022.

Một bãi kinh doanh vật liệu xây dựng trái phép trên hành lang đê Tả Hồng (huyện Vũ Thư). Ảnh: Thái Bình.

Một bãi kinh doanh vật liệu xây dựng trái phép trên hành lang đê Tả Hồng (huyện Vũ Thư). Ảnh: Thái Bình.

Năm 2022 phát sinh 41 vụ vi phạm mới, đến năm 2023 tăng 42 vụ vi phạm mới. Thực hiện Chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 18 UBND tỉnh, đến nay toàn tỉnh đã xử lý được 508 vụ vi phạm (trong đó 331 vụ vi phạm tồn đọng của các năm trước), 56 bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng không nằm trong quy hoạch đã được giải tỏa hoặc buộc phải dừng hoạt động.

Trong quý III/2023, trên các tuyến đê vẫn phát sinh các vi phạm mới như làm nhà, công trình, trạm trộn, hàng quán, đào đất, chất tải vật tư…trong phạm vi bảo vệ đê điều và ngoài bãi sông.

Điển hình như vi phạm xây dựng trạm trộn bê tông tại bãi sông: Ông Vũ Văn Hùng tại K182+600, Đê Tả Hồng Hà II, xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư; ông Nguyễn Trường Minh tại K181+400, đê Tả Hồng Hà II, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư. Vi phạm xây dựng nhà xưởng, công trình nhà hàng tại bãi sông: Ông Vũ Văn Duy tại K41+900, đê Hữu Trà Lý, xã Trà Giang, huyện Kiến Xương; ông Phạm Đức Hạnh tại K3+800, đê Tả Trà Lý, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà; ông Trương Văn Huy tại K14+020, đê Hữu Trà Lý, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư…

Hạt quản lý đê điều các huyện, thành phố đã phát hiện kịp thời, lập biên bản đình chỉ, biên bản vi phạm hành chính, báo cáo kiến nghị với chính quyền địa phương xử lý. Tuy nhiên ở một số địa phương, số vụ vi phạm xử lý được còn ít hoặc không xử lý dứt điểm nên số vụ vi tồn đọng từ những năm trước còn nhiều (huyện Hưng Hà, huyện Tiền Hải, huyện Vũ Thư).

 
Hành lang an toàn đê tại Thái Bình bị biến tướng làm bãi tập kết vật liệu xây dựng. Ảnh: Thái Bình.

Hành lang an toàn đê tại Thái Bình bị biến tướng làm bãi tập kết vật liệu xây dựng. Ảnh: Thái Bình.

Đối với các vụ vi phạm mới phát sinh, UBND các xã, phường, thị trấn xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền sau khi nhận được biên bản vi phạm hành chính của cơ quan chuyên môn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Sở NN-PTNT tỉnh Thái Bình đề nghị UBND các huyện, thành phố tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm cũ còn tồn đọng trên các tuyến đê thuộc địa bàn; thực hiện theo nội dung các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh: Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 07/4/2023 về việc tăng cường công tác quản lý bảo đảm an toàn công trình đê điều, thủy lợi; chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2023.

Kiên quyết xử lý, giải tỏa các bến bãi ngoài bãi sông có chiều rộng bãi nhỏ hơn 20m, các trạm trộn bê tông xây dựng trái phép ngoài bãi sông, các bến bãi không nằm trong quy hoạch; yêu cầu rà soát, di dời toàn bộ các bến bãi trung chuyển, kinh doanh vật liệu xây dựng ngoài bãi sông, trong phạm vi bảo vệ đê điều trên địa bàn thành phố Thái Bình (2 bên bờ sông Trà Lý); các bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn các huyện quản lý không được tập kết vật liệu lấn chiếm hành lang bảo vệ đê, lên mặt đê, mái đê và hạ thấp chiều cao chất tải theo quy định.

Đề nghị 3 huyện vào cuộc xử lý

Sở NN-PTNT yêu cầu, đối với các vụ vi phạm: Xây dựng kế hoạch, lộ trình xử lý dứt điểm các vụ vi phạm tồn đọng, trong đó tập trung xử lý các vi phạm nghiêm trọng, nổi cộm, kéo dài, nhất là các công trình xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ đê điều, trên bãi sông; UBND và lực lượng Công an cấp xã phối hợp với lực lượng chuyên trách quản lý đê điều vận động từng chủ vi phạm tự giác giải tỏa, tháo dỡ; trường hợp không chấp hành, yêu cầu củng cố, hoàn thiện hồ sơ và tổ chức cưỡng chế theo quy định.

 
Bến bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép của ông Trần Đình Ba ngang nhiên hoạt động trái phép tại xã tân Phong, huyện Vũ Thư. Ảnh: Thái Bình.

Bến bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép của ông Trần Đình Ba ngang nhiên hoạt động trái phép tại xã tân Phong, huyện Vũ Thư. Ảnh: Thái Bình.

UBND huyện Tiền Hải khẩn trương chỉ đạo tổ chức, xử lý, giải tỏa công trình hàng quán, nhà cửa vi phạm trên tuyến đê biển 6 xã Đông Minh theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 642; UBND huyện Hưng Hà Tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm còn tồn đọng về xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ đê điều, trên các bãi sông, gây ô nhiễm môi trường tại xưởng tẩy nhuộm, nhà xưởng, trạm trộn (xã Tân Lễ, xã Độc Lập); UBND huyện Vũ Thư tập trung xử lý các vi phạm về xây dựng, lắp đặt công trình trạm trộn, công trình ngoài bãi sông; rà soát, xử lý các bến bãi hoạt động không phép, không có trong quy hoạch đối với bến bãi không phép trên địa bàn xã Tân Phong đối với hộ gia đình ông Trần Đình Ba).

Đối với tình trạng xe quá tải trọng đi lại trên đê, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra hoạt động giao thông trên các tuyến đê thuộc địa bàn quản lý, có biện pháp, kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật; phối hợp với Hạt quản lý đê điều các huyện, thành phố trên địa bàn yêu cầu các chủ bến bãi vật liệu ven đê cam kết không chở vật liệu quá tải trọng cho phép đi trên đê, không làm rơi vãi vật liệu trên đê gây ô nhiễm môi trường và có biện pháp quản lý chặt chẽ theo đúng nội dung cam kết.

Xem thêm
Thái Nguyên có thêm 2 Phó Giám đốc Sở

Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên vừa có tân Phó Giám đốc.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cơn mưa bất chợt 'giải nhiệt' ở Bình Dương

Sau nhiều ngày nắng nóng liên tục, cơn mưa bất chợt xuất hiện đã làm dịu đi cái nóng gay gắt cho người dân ở Bình Dương.