| Hotline: 0983.970.780

Hàng loạt doanh nghiệp phải tháo dỡ công trình vi phạm đê điều trước ngày 25/6

Thứ Tư 07/06/2023 , 17:13 (GMT+7)

Nam Định Các doanh nghiệp xây dựng công trình trái phép xâm hại hành lang đê điều, thoát lũ tại huyện Nghĩa Hưng phải tự tháo dỡ, nếu không sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Huyện ủy Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) vừa ban hành văn bản gửi UBND huyện Nghĩa Hưng, UBND các xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Phong, Phúc Thắng chỉ đạo quyết liệt, xử lý dứt điểm những vi phạm xâm hại hành lang thoát lũ, hàng lang bảo vệ đê của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Cụ thể, các doanh nghiệp Đức Chiến, Thủy Nguyên, Hà Thành, Hải Thắng phải tự tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm hành lang đê, thoát lũ, bao gồm trạm trộn bê tông, nhà điều hành… Nếu các doanh nghiệp không tự tháo dỡ, UBND các xã nêu trên tổ chức cưỡng chế theo quy định pháp luật. Thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày 25/6.

Trạm trộn bê tông xây dựng hoạt động trái phép trong hành lang thoát lũ đê hữu Ninh Cơ, huyện Nghĩa Hưng. Ảnh: HB.

Trạm trộn bê tông xây dựng hoạt động trái phép trong hành lang thoát lũ đê hữu Ninh Cơ, huyện Nghĩa Hưng. Ảnh: HB.

Huyện ủy Nghĩa Hưng chỉ đạo Đảng ủy, UBND các xã có tên phải tăng cường quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý đất đai, hành lang đê điều, thoát lũ; chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện về xử lý các vi phạm nêu trên.

Trước đó, ngày 6/12/2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có Thông báo số 390 về việc Công ty Hải Thắng xây dựng công trình vi phạm hành lang đê biển tại xã Phúc Thắng. Các cơ quan báo chí, thông tấn Trung ương phản ánh thực trạng xây dựng trạm trộn bê tông vi phạm hành lang đê tại xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Phong (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định).

Ngoài ra, xuất hiện tình trạng phá barie bảo vệ đê, xây nhà, dựng trạm trộn bê tông Đức Chiến trái phép diễn ra tại tuyến đê thoát lũ sông Ninh Cơ thuộc các xã Nghĩa Sơn…

Thông tin với Báo Nông nghiệp Việt Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng cho biết, địa phương đã có nhiều văn bản chỉ đạo các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thuỷ lợi.

Xâm phạm hành lang đê điều tràn lan

Thực trạng các đơn vị kinh doanh, sản xuất bê tông thương phẩm, xây dựng trạm trộn trên hành lang đê diễn ra khá phổ biến và kéo dài trong thời gian qua tại các xã có tuyến đê hữu sông Ninh Cơ (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định).

Trên đoạn đê hữu sông Ninh Cơ thuộc xã Nghĩa Phong, bãi tập kết vật liệu xây dựng và trạm trộn bê tông mang biển "Trạm trộn bê tông Thủy Nguyên", "Bê tông Hà Thành"… Các trạm trộn này đều hoạt động chưa đủ giấy phép, nằm hoàn toàn trên hành lang bảo vệ đê điều, hành lang thoát lũ.

Ngoài ra, việc các phương tiện trọng tải lớn chở bê tông thương phẩm ra vào tấp nập gây ô nhiễm môi trường, đe doạ an toàn thân đê.

Tỉnh Nam Định cho biết sẽ yêu cầu các đơn vị có công trình sai phạm tự tháo dỡ, nếu không sẽ tổ chức cưỡng chế để đảm bảo công tác phòng, chống lụt bão. Ảnh: HB.

Tỉnh Nam Định cho biết sẽ yêu cầu các đơn vị có công trình sai phạm tự tháo dỡ, nếu không sẽ tổ chức cưỡng chế để đảm bảo công tác phòng, chống lụt bão. Ảnh: HB.

Tại trạm trộn bê tông Thủy Nguyên, UBND tỉnh Nam Định đã ra quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan ký cho phép công ty TNHH Thủy Nguyên được tiếp tục hoạt động trạm trộn bê tông thương phẩm, bê tông nhựa, tập kết và trung chuyển vật liệu xây dựng tại khu đất bãi ngoài đê hữu sông Ninh Cơ thuộc xã Nghĩa Phong.

Căn cứ Tờ trình số 2832/TTr-SNN ngày 20/10/2020 của Sở NN-PTNT Nam Định, UBND tỉnh Nam Định cho phép Công ty TNHH Thủy Nguyên được tiếp tục hoạt động trong thời gian 2 năm từ tháng 10/2020 – 10/2022. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị này đã hết thời hạn trong giấy phép.

Đối với Công ty An Đức Phát (Bê tông Hà Thành), tại văn bản số 12/CV-UBND ngày 04/5/2022 của UBND xã Nghĩa Phong gửi UBND huyện Nghĩa Hưng khẳng định: Công ty An Đức Phát (Bê tông Hà Thành) đã xây dựng một số hạng mục công trình và nhà xưởng trên đất khi chưa đủ điều kiện thuê đất theo đúng quy định của pháp luật. Qua kiểm tra của UBND xã, Bê tông Hà Thành chưa thực hiện đúng cam kết với cơ quan chức năng, thục tủ hồ sơ chưa hoàn thiện.

Ngày 1/6/2022, UBND huyện Nghĩa Hưng có văn bản số 417 nêu rõ: Tại thời điểm kiểm tra trạm trộn bê tông Hà Thành chưa có thủ tục pháp lý về môi trường; chưa xây dựng các hạng mục công trình bảo vệ môi trường theo quy định.

Các trạm trộn bê tông này cũng đã nhiều lần bị Chi cục Thủy lợi (Sở NN-PTNT Nam Định) lập biên bản vì vi phạm pháp luật về đê điều.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Xuất khẩu nông sản 4 tháng đạt hơn 19 tỷ USD

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, do có sự chuẩn bị, dự báo chính xác nên 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt hơn 19 tỷ USD (tăng hơn 23%).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Điện Biên đưa cửa khẩu thành mũi nhọn phát triển kinh tế

Mường Nhé bây giờ vẫn là một trong những huyện nghèo, chậm phát triển bậc nhất trong cả nước, nhưng người Mường Nhé không thể chấp nhận điều ấy trong 10, 20 năm nữa.