| Hotline: 0983.970.780

Một nông dân Khmer hiến đất cất trường

Thứ Ba 01/08/2017 , 15:05 (GMT+7)

Ông Thạch Ua, sinh năm 1965, quê ở ấp 4, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh không chỉ là một nông dân sản xuất giỏi mà còn là một đại biểu HĐND xã đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

04-45-04_2_ong_thch_u_nong_dn_sn_xut_kinh_donh_gioi_o_huyen_cu_ke_tinh_tr_vinh
Ông Thạch Ua, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Là nông dân tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2015, ông còn nhận được Giấy khen của huyện “đã hiến đất xây dụng trường học và làm lộ nông thôn năm 2013 - 2014”. Gia đình ông đã tự nguyện hiến 600 m2 đất vườn, trị giá 100 triệu đồng để xây dựng Trường Tiểu học Phong Phú B và Nhà trẻ mầm non.

Khi hỏi về lý do hiến đất, ông thật thà tâm sự: “Xưa gia đình mình nghèo, học hành chẳng tới đâu, nay làm ăn khá giả mình cũng nên san sẻ với chính quyền và nhân dân bằng cách hiến đất cất trường để con em có nơi học hành tử tế, tránh tình trạng bỏ học nửa chừng”.

Ngoài hiến đất cất trường, ông còn giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn ở địa phương và tích cực tham gia các hoạt động tôn giáo ở chùa. Ông vào bộ đội năm 1979 và giải ngũ năm 1985. Trong số 15 chiến sĩ cùng xã lên đường sang Campuchia làm nghĩa vụ quân sự với ông đã hy sinh hết 11, chỉ trở về 4 người, trong đó có ông.

Sau giải ngũ ông đã được bầu làm Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh ấp đồng thời gắn bó với công việc đồng áng để lo cho gia đình. Lúc đầu ông cấy lúa trên 10 công ruộng nhà, nhờ cần cù lam lũ làm ăn, ông đã tích lũy vốn và lần hồi mua thêm đất, đến nay ông đã sở hữu được 40 công đất.

Là một nông dân năng động, lại cần cù chịu khó, ông đã quyết tâm cày cấy và lên liếp trồng cây ăn trái. Để đạt năng suất cao, ông đã chịu khó học hỏi, áp dụng KHKT vào đồng ruộng, trồng lúa ba vụ trên 20 công đất, bình quân mỗi năm ông thu nhập 200 triệu đồng. Số đất còn lại ông đào mương, đắp bờ bao trồng 600 gốc dừa, thu nhập mỗi tháng 20 triệu đồng (240 triệu/năm).

04-45-04_1_truong_mm_non_phong_phu_do_ong_thch_u_d_hien_dt_ct_truong
Trường mầm non Phong Phú do ông Thạch Ua hiến đất xây dựng

Gần đây ông lại trồng thêm 800 gốc bưởi da xanh xen canh trong vườn dừa, hiện đang cho trái chiếng. Theo ông, bưởi da xanh chịu mát nên trồng chung với dừa rất thích hợp. Ông dự tính năm 2018, khi vườn bưởi cho trái, mỗi năm ông sẽ thu về trên 200 triệu đồng, năm sau sẽ cao hơn năm trước. Không những thế, ông còn nuôi thêm bò để tăng thu nhập cho gia đình.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Hà Nội có hơn 2.700 sản phẩm OCOP, nhiều nhất cả nước

Tính đến tháng 4/2024, 63 tỉnh/thành trên phạm vi toàn quốc đã đánh giá, phân hạng được 12.075 sản phẩm OCOP, trong đó Hà Nội có 2.711 sản phẩm, chiếm số lượng nhiều nhất.