| Hotline: 0983.970.780

'Mưa bão qua rồi, chúng ta lại làm lại, khôi phục lại cuộc sống'

Thứ Năm 12/09/2024 , 10:18 (GMT+7)

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trong chuyến thăm hỏi, trao quà đã động viên các hội viên nông dân khó khăn tại Hải Phòng bị thiệt hại do bão số 3.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu tại Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Ảnh: Báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu tại Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Ảnh: Báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam.

Chiều 11/9, Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình hội viên nông dân tại Hải Phòng bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Cùng đi có lãnh đạo Hội Nông dân thành phố.

Tại huyện Tiên Lãng, đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Văn Hiên (sinh năm 1957), hội viên nông dân thôn Sinh Đan (xã Tiên Cường), bị sập mái nhà cấp 4, ước thiệt hại 150 triệu đồng.

Ông Lương Quốc Đoàn động viên ông Hiên và bà con địa phương, đồng thời khẳng định Đảng, nhà nước, Chính phủ và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng các bộ ngành, địa phương, cả cộng đồng sẽ luôn quan tâm, hỗ trợ để bà con vượt qua khó khăn.

"Mưa bão qua rồi, chúng ta lại làm lại, khôi phục lại cuộc sống, sản xuất ngày càng tốt đẹp, phát triển hơn", Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam chia sẻ.

Tiếp đó, tại huyện Vĩnh Bảo, đoàn đến thăm hỏi, động viên bà Cao Thị Thoa (xã Cộng Hiền) là hội viên nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, mẹ đơn thân, nhà bị tốc mái tôn.

Ông Lương Quốc Đoàn trao quà hỗ trợ hội viên nông dân xã Cộng Hiền (huyện Vĩnh Bảo). Ảnh: Báo Hải Phòng.

Ông Lương Quốc Đoàn trao quà hỗ trợ hội viên nông dân xã Cộng Hiền (huyện Vĩnh Bảo). Ảnh: Báo Hải Phòng.

Được ông Lương Quốc Đoàn bắt tay, trao quà, bà Thoa xúc động nói: "Từ khi gia đình gặp nạn đến nay luôn được sự quan tâm, hỗ trợ của địa phương, nay được đoàn Trung ương về tận nơi trao quà, động viên kịp thời, chúng tôi rất cảm động và sẽ cố gắng vượt khó để ổn định cuộc sống".

Một hội viên nông dân khó khăn khác được đoàn đến hỏi thăm, trao quà kịp thời là hộ ông Đặng Văn Phúc (xã Tam Đa). Siêu bão Yagi đã phá hủy 15.000m2 nhà lưới của ông Phúc, gây tổng thiệt hại gần 3 tỷ đồng.

Chia sẻ khó khăn, vất vả với ông Đặng Văn Phúc, người dân, cán bộ, lãnh đạo huyện Vĩnh Bảo và các huyện bị thiệt hại sau bão số 3 tại thành phố Hải Phòng, ông Lương Quốc Đoàn tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tất cả sẽ phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”. Nhất định, người dân, các tỉnh, thành sẽ sớm khắc phục hậu quả sau bão, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Ông Lương Quốc Đoàn trao kinh phí hỗ trợ hội viên nông dân xã Tam Đa (huyện Vĩnh Bảo). Ảnh: Báo Hải Phòng.

Ông Lương Quốc Đoàn trao kinh phí hỗ trợ hội viên nông dân xã Tam Đa (huyện Vĩnh Bảo). Ảnh: Báo Hải Phòng.

Với truyền thống “Tương thân tương ái”, tại các nơi đến thăm, đoàn bày tỏ sự chia sẻ, động viên các hộ nông dân cố gắng vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả. Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo Hội Nông dân thành phố cũng yêu cầu Hội Nông dân các cấp tiếp tục rà soát, nắm bắt tình hình thiệt hại, báo cáo với cấp ủy Đảng, chính quyền để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Các cấp Hội cần nhanh chóng tổng hợp, phối hợp các đơn vị ngân hàng, xem xét hỗ trợ về hồ sơ pháp lý đối với hộ nông dân bị thiệt hại nặng có nhu cầu vay vốn. Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác ứng phó thiên tai, giảm thiểu thiệt hại cho nông dân, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân các biện pháp khắc phục thiệt hại, từng bước tái phục hồi sản xuất...

Thống kê sơ bộ từ sau khi bão số 3 đổ bộ tới nay, Hải Phòng có 2 người chết, 12 người bị thương do bão; hơn 500 nhà dân, 120 trường học, 13 cơ sở y tế, hơn 100 trụ sở làm việc, 3 trạm điện, 210 trang trại bị hư hỏng. Ngoài ra, hơn 360 cột điện, 800 biển báo giao thông, hơn 6.000 cây xanh bị gãy đổ.

Trong đó, huyện Vĩnh Bảo nằm trong số địa phương bị thiệt hại nặng nhất của thành phố. Bà Đoàn Thị Nhung - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo - cho biết, tính đến thời điểm này, Vĩnh Bảo ước tính thiệt hại lên đến gần 1.000 tỷ đồng. Riêng về nông nghiệp, huyện có gần 6.000ha lúa, rau màu bị ảnh hưởng và hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại lên đến gần 500 tỷ đồng.

Xem thêm
Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Phó Bí thư Tỉnh ủy
Cà Mau

Ông Nguyễn Đức Hiển được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số khu vực vùng ĐBSH sẽ thoát ngập úng trong vài ngày tới

Thông tin dự báo cho thấy, lượng mưa ở vùng ĐBSH đang giảm, mực nước sông đã qua đỉnh và xu thế xuống dần, sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tiêu úng.

Vì sao đây là thời điểm tốt nhất để mua VinFast VF 7?

Loạt chính sách mới được công bố dành cho khách hàng mua VinFast VF 7 đang khiến nhiều người có ý định chốt cọc VF 7 hồ hởi.

Vụ sạt lở kinh hoàng tại Làng Nủ: Tang thương khắp một vùng quê

LÀO CAI Đã 4 ngày sau trận sạt lở đất kinh hoàng cuốn phăng 37 nhà dân làm 48 người chết và 39 mất tích, người thân đang ngóng trông tìm thấy thân nhân còn mất tích.