| Hotline: 0983.970.780

Mùa hồng kém vui

Thứ Ba 01/10/2019 , 13:15 (GMT+7)

Những ngày này, người nông dân trồng hồng ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) đang bước vào mùa thu hoạch. Theo người dân địa phương, hồng quả năm nay thất bát mặc dù giá có cao hơn năm ngoái.

17-06-47_1

Dưới chân Đại Huệ, các xã như Nam Anh, Nam Xuân, Nam Lĩnh… (Nam Đàn) đều trồng hồng, nhưng tập trung nhiều nhất ở xã Nam Anh với gần 100 ha, trong đó trên 90 ha đã cho thu hoạch. Hộ trồng ít thì vài sào, hộ trồng nhiều từ 1,5 – 2 ha.

Người dân ở đây trồng 2 loại hồng chính là hồng trứng, lá dài, quả to và hồng cậy, lá tròn, quả nhỏ. Năm nay, hồng trứng quả nhiều hơn và chín trước còn hồng cậy quả ít, chín muộn. Theo bà con, hồng vụ này mất mùa do đại hạn. Ngoài ra, côn trùng như ruồi vàng chích gây rụng quả cũng gây thiệt hại đáng kể. Việc phòng chống côn trùng cho hồng được bà con áp dụng nhiều biện pháp. Cho đến lúc thu hoạch trên cây hồng vẫn còn nguyên những chiếc bẫy treo lơ lửng để diệt côn trùng.

Mùa hồng bắt đầu từ tháng 9 và kéo dài đến hết tháng 11. Để thu hoạch hồng, người dân chuẩn bị đầy đủ các loại dụng cụ, như thang tre, thang xếp, xô, chậu, nhiều nhà con mang theo cả dàn giáo. Nhiều gia đình có nhân công thì tự thu hoạch, một số khác phải bỏ chi phí thuê người hái hoặc bán hồng cho lái buôn rồi họ đến thu hoạch tại vườn.

Quả hồng khi chín sẽ chuyển từ màu xanh sang vàng, sau đó là đỏ. Khi hồng chuyển sang màu vàng là người dân bắt đầu thu hoạch, nếu để hồng chín mọng, mềm, sẽ ảnh hưởng đến năng suất.

17-06-47_6

Bà Nguyễn Thị Hoa (43 tuổi) ở xóm 8, xã Nam Anh cho biết, nhà bà trồng khoảng 6 sào hồng, năm ngoái thu hoạch được gần 1 tấn hồng quả các loại, cho thu nhập khoảng 16 triệu đồng, năm nay sản lượng hồng không được một nửa.

Đối với những vườn hồng từ vài chục tuổi độ lại việc hái hồng khá dễ dàng, còn những vườn hồng hay gốc hồng trên dưới trăm tuổi, cây cao chót vót, cành chơ vơ, việc thu hái rất khó khăn, nhiều lúc còn nguy hiểm. Năm nay, hồng ít quả, “trèo nhiều mà hái chẳng được bao nhiêu”.

Hồng mất mùa, nhiều hộ trồng hồng cậy thất thu vì cây không có quả hoặc quả lơ thơ. Bà Hồ Thị Minh ở xóm 8, xã Nam Anh chia sẻ, nhà bà trồng 0,5 ha, trong đó chủ yếu là hồng cậy, quả rất ít. Năm nay thu hoạch cả vườn chỉ được 2 tạ quả, chưa bằng 1/10 sản lượng hồng năm trước, bán xong vừa đủ chi phí đầu tư.

17-06-47_5

Là cây ăn quả lâu đời trên dãy Đại Huệ, người dân xem hồng như là cây chủ lực đem lại nguồn thu không nhỏ. Riêng xã Nam Anh mỗi năm cung cấp cho thị trường từ 300 - 500 tấn hồng, thu về hàng tỷ đồng. Theo bà con, năm nay hồng ít quả, sản lượng hồng chưa bằng 1/4 năm ngoái, người nông dân trồng hồng ở Nam Đàn thất thu.

Năm nay, giá hồng trứng bán sỉ cho các lái buôn tại vườn giao động từ 22 – 24.000 đồng/kg, khá được giá, nhưng nông dân không có hồng để bán. Nhiều hộ thu hoạch được ít hồng, họ cũng chịu khó ngâm hay ủ để bán lẻ kiếm thêm chút đỉnh. Với người dân trồng hồng trên dãy Đại Huệ, năm nay là một mùa hồng “chát”.

17-06-47_7

17-06-47_8

17-06-47_9

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm