| Hotline: 0983.970.780

Mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ, hàng trăm học sinh TT- Huế phải nghỉ học

Thứ Hai 10/12/2018 , 15:28 (GMT+7)

Do mưa lớn kéo dài, ở tỉnh TT- Huế đã xảy ra tình trạng ngập cục bộ khiến hàng trăm học sinh phải nghỉ học.

Hàng trăm học sinh phải nghỉ học vì trường bị ngập sâu

Ngày 10/12, theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh TT-Huế cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió Đông nên tại tỉnh  TT- Huế đã xuất hiện mưa lớn trên diện rộng và gây ngập cục bộ nhiều nơi.

Theo đó, lượng mưa đo được vào lúc 7h ngày 10/12, tại Bình Điền 255mm, Cầu Truồi 248mm, Bạch Mã 453mm, Phong Bình 513mm,…mưa lớn trên diện rộng sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày 15/12, lượng mưa khoảng từ 100-200mm, có nơi lên đến 250mm, khả năng xuất hiện lũ trên các triền sông.

Trước tình hình này, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh TT- Huế đã có công điện gửi các sở ban, ngành chủ động đối phó với tình hình mưa lũ, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Do ảnh hưởng của mưa lớn và ngập nặng, vào sáng cùng ngày (10/12) ông Trần Minh Khôi, Phó trưởng phòng Giáo dục huyện Phú Lộc, TT- Huế cho biết, trên địa bàn có 9 trường ở các xã Lộc Trì, thị trấn Phú Lộc,... phải cho học sinh nghỉ học vì bị nước ngập sâu từ 0,5 đến 1m và sẽ tiếp tục dâng cao.

Cùng với đó, ở huyện Phong Điền, học sinh một số trường ở địa bàn vùng trũng cũng được nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Do mưa lớn kéo dài nhiều địa phương ở TT- Huế đã xảy ra tỉnh trạng bị ngập úng nặng nề
Nhiều nơi ở huyện Phú Lộc bị nước ngập sâu
QuốC lộ 1A đoạn đi qua địa bàn cũng bị ngập nặng ảnh hưởng giao thông qua lại

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.