| Hotline: 0983.970.780

Mỹ vừa đóng cửa ngân hàng lớn nhất từ đầu năm

Thứ Ba 19/04/2011 , 15:32 (GMT+7)

Với tài sản trị giá khoảng 3 tỷ USD và tổng tiền gửi lên tới 2,7 tỷ USD, Superior Bank là ngân hàng lớn nhất trong số 6 ngân hàng của Mỹ bị đóng cửa vào trung tuần tháng 4.

Với tài sản trị giá khoảng 3 tỷ USD và tổng tiền gửi lên tới 2,7 tỷ USD, Superior Bank là ngân hàng lớn nhất trong số 6 ngân hàng của Mỹ bị đóng cửa vào trung tuần tháng 4 và cũng là ngân hàng lớn nhất bị đóng cửa từ đầu năm tới nay.

Theo Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC), Superior Bank, có trụ sở tại bang Alabama và có khoảng 70 chi nhánh hoạt động tại bang Alabama và bang Florida, sẽ được công ty Community Bancorp LLC có trụ sở tại thành phố Houston thuộc bang Texas mua lại và có tên mới là Superior Bank, N.A.

FDIC sẽ cùng ngân hàng Superior Bank, N.A. chia sẻ khoản mất mát về vốn vay và tài sản trị giá khoảng 1,84 tỷ USD của ngân hàng bị đóng cửa.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết vào tháng 12/2008, ngân hàng Superior Bank đã nhận được 69 triệu USD trong chương trình hỗ trợ tài chính của chính phủ. Tuy vậy, ngân hàng này vẫn bị "sập tiệm" và động thái này sẽ khiến cho quỹ bảo hiểm tiền gửi liên bang giảm gần 260 triệu USD.

Cùng với Superior Bank, năm ngân hàng khác đều bị đóng cửa vào ngày 15/4 là Nexity Bank trụ sở tại bang Alabama và tài sản trị giá 793,7 triệu USD; Bartow County Bank trụ sở tại bang Georgia với tài sản trị giá 330 triệu USD; New Horizons Bank tại bang Georgia với tài sản trị giá gần 111 triệu USD; Heritage Banking Group ở bang Mississippi với tài sản trị giá 224 triệu USD; và Rosemount National Bank tại bang Minnesota với tài sản trị giá 37,6 triệu USD.

FDIC ước tính việc 5 ngân hàng nói trên phá sản sẽ tiêu tốn khoảng 320 triệu USD bảo hiểm tiền gửi.

Trong năm 2010, tổng cộng 157 ngân hàng ở Mỹ phải đóng cửa, con số cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tín dụng và tiền gửi tiết kiệm hồi năm 1992 tới nay. Tổng giá trị tài sản của 157 ngân hàng nói trên đạt khoảng 92 tỷ USD.

Tuy nhiên, do phần lớn các ngân hàng phá sản trong năm 2010 là những ngân hàng nhỏ nên chi phí bảo hiểm tiền gửi cho các ngân hàng này cũng chỉ ở mức 21 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với khoản phí bảo hiểm 36 tỷ USD mà chính quyền liên bang phải trả cho sự sụp đổ của 140 ngân hàng trong năm 2009.

Mặc dù đưa 884 ngân hàng của Mỹ vào danh sách các định chế tài chính "có vấn đề" trong quý 4/2010, con số cao nhất trong 18 năm qua, FDIC cho rằng thời điểm khó khăn nhất của ngành ngân hàng đã qua.

FDIC ước tính từ năm 2010 tới hết năm 2014, tổng số tiền bảo hiểm tiền gửi mà họ phải trả cho các ngân hàng phá sản là 45 tỷ USD, giảm 7 tỷ so với dự đoán trước đó.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm