| Hotline: 0983.970.780

Nam Định xây dựng 12.662 tủ sách lớp học

Thứ Tư 04/05/2016 , 06:35 (GMT+7)

Vừa qua, tại Nhà Văn hóa 3/2 (TP Nam Định) đã diễn ra Lễ Khai mạc Ngày sách Việt Nam tỉnh Nam Định 2016 và phát động chương trình “Sách hóa nông thôn” xây dựng 12.662 tủ sách lớp học tại tỉnh Nam Định.

14-24-16_1
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại buổi lễ

Tham dự buổi lễ, có ông Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông, ông Nguyễn Vinh Hiển - Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo, ông Bạch Ngọc Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, lãnh đạo các sở, ban, ngành trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo các thầy cô giáo, các em học sinh,…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Hưng cho biết: “Nhằm tôn vinh văn hóa đọc, tôn vinh những người tham gia vào quá trình xuất bản, lưu giữ và truyền bá sách, Thủ tướng đã quyết định lấy ngày 21/4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam. Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 trên cả nước đã được các cấp, các ngành cho tới các địa phương hưởng ứng tích cực”.

Tại buổi lễ, ông Hưng đánh giá cao, cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nam Định đã quan tâm phối hợp đồng hành cùng Bộ Thông tin - Truyền thông tổ chức sự kiện hết sức ý nghĩa này và cũng đề nghị Sở Thông tin - Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Nam Định cùng các cấp, các ngành triển khai và khai thác hiệu quả chương trình “Sách hóa nông thôn”.

14-24-16_2
Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển tặng sách cho tỉnh Nam Định

Còn ông Bạch Ngọc Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho biết: “Với Nam Định, đây là lần đầu tiên, Ngày Sách được tổ chức và sự hiện diện tại đây của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh là một minh chứng cho lòng yêu quý sách, trọng kiến thức và ham học hỏi của người Nam Định”.

Để nhân rộng mô hình này, tỉnh Nam Định đã phát động chương trình “Xây dựng 12.662 tủ sách lớp học tại tỉnh Nam Định” với mục tiêu phủ sách toàn bộ 10 huyện và thành phố của tỉnh để 424.575 em học sinh của 12.662 lớp và nhóm lớp học từ mầm non, mẫu giáo tới các trường Tiểu học, THCS, THPT và Giáo dục thường xuyên đều được tiếp cận với sách phù hợp với các em. Giá trị mỗi tủ sách khoảng 1 triệu đồng.

Nhà văn Nguyễn Quang Thạch - người khởi xướng chương trình “Sách hóa nông thôn” chia sẻ, đã 20 năm qua ông theo đuổi chương trình Sách hóa nông thôn, trong tim ông luôn kỳ vọng người Việt đọc được sách, hiểu được sách, thực hành đọc sách để chúng ta đóng góp cho sự phát triển của đất nước, nhân loại.

14-24-16_3
Tỉnh Nam Định vinh danh người khởi xướng chương trình "Sách hóa nông thôn"

"Sách có thể thay đổi nhân phẩm 1 cá thể, 1 quốc gia, vì vậy tôi tin tưởng rằng, trong vòng 20 năm nữa có khoảng 1 triệu học sinh Nam Định sẽ trở thành những công dân như Singapore, Mỹ để góp phần thay đổi đất nước và làm cho nước ta có đủ tư cách nắm tay với nhân loại", nhà văn nói.

Ngoài hoạt động trưng bày sách, giao lưu sách giữa người đọc với tác giả, Ngày Sách Việt Nam tỉnh Nam Định còn tổ chức buổi tọa đàm “Văn hóa đọc trong đời sống của những người trẻ”, chương trình “Vai trò của phần Index để tra cứu từ khóa trong đọc sách và trình bày các dự án khoa học”, “Những tác động của Internet đến giới trẻ và việc đọc sách, học tập trên Internet”.

14-24-16_5
Triển lãm thu hút rất đông các em học sinh

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm