| Hotline: 0983.970.780

Năm nay nắng nóng sẽ xuất hiện sớm, mưa nhiều

Thứ Ba 19/03/2013 , 10:38 (GMT+7)

Bão và áp thấp nhiệt đới cũng xuất hiện rất sớm ở phía Nam Biển Đông với số lượng khoảng 11-13 cơn, cao hơn so với trung bình nhiều năm.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, năm 2013, nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm, lượng mưa trong mùa mưa sẽ cao hơn mọi năm.

Bão và áp thấp nhiệt đới cũng xuất hiện rất sớm ở phía Nam Biển Đông.

Dự báo năm 2013, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông khoảng 11-13 cơn, ở mức cao hơn một ít so với trung bình nhiều năm, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam khoảng từ 5-6 cơn, ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Trên phạm vi toàn quốc nền nhiệt độ tháng Ba ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, tháng Tư ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nền nhiệt độ trong mùa mưa bão phổ biến trên phạm vi toàn quốc đầu mùa ở mức xấp xỉ với giá trị trung bình nhiều năm, giữa và cuối mùa ở mức cao hơn một ít so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện sớm, tuy nhiên cường độ và mức độ không quá gay gắt.

Lượng mưa tại Bắc Bộ nửa cuối tháng Ba ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm, tháng Tư ở mức cao hơn một ít trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Có khả năng mùa mưa đến sớm hơn bình thường, tổng lượng mưa các tháng nửa đầu mùa (từ tháng Năm- tháng Bảy) cao hơn một ít so với trung bình nhiều năm; nửa cuối mùa (từ tháng Tám-tháng Mười) ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm. Các đợt mưa lớn sẽ tập trung vào thời kỳ các tháng từ tháng Năm đến tháng Bảy.

Ở Trung Bộ, lượng mưa nửa cuối tháng Ba ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm, tháng Tư ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nửa đầu mùa lượng mưa ở mức cao hơn trung bình nhiều năm; nửa cuối mùa lượng mưa ở mức xấp xỉ với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Lượng mưa ở khu vực Trung Bộ, đặc biệt là ở Trung và Nam Trung Bộ được dự báo cao hơn so với trung bình nhiều năm. Song từ tháng Năm đến tháng Tám lượng mưa trung bình nhiều năm vẫn còn ở mức thấp, do vậy tình trạng khô hạn tại khu vực này đến khoảng cuối tháng 8/2013 mới dần được cải thiện.

Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên có lượng mưa nửa cuối tháng Ba ở mức thấp hơn giá trị trung bình nhiều năm, tháng Tư ở mức cao hơn trung bình nhiều năm và tập trung nhiều vào cuối tháng. Nửa đầu mùa lượng mưa phổ biến cao hơn giá trị trung bình nhiều năm; nửa cuối mùa (từ tháng Tám-tháng Mười) ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Có khả năng mùa mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ đến sớm hơn so với bình thường (khoảng cuối tháng Tư và đầu tháng Năm).

Tình trạng thiếu mưa và khô hạn tại Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng đến cuối tháng Tư và đầu tháng Năm sẽ dần được cải thiện.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo trong mùa mưa, bão, lũ năm 2013, tình hình thời tiết, thủy văn trên phạm vi cả nước sẽ có diễn biến phức tạp. Cần chủ động đề phòng bão mạnh, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực, đặc biệt là tại các khu vực miền núi thuộc Bắc Bộ và Tây Nguyên. Tình hình khô hạn ở các tỉnh phía Nam Trung Bộ có khả năng đến cuối tháng Tám mới dần được cải thiện.

(Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm