| Hotline: 0983.970.780

Nam thanh niên tung tin Việt Nam có 25 người nhiễm virus Corona

Chủ Nhật 26/01/2020 , 08:19 (GMT+7)

Sáng 26/1, trên nhóm Facebook OFFB với hơn 800 nghìn thành viên, một tài khoản tung tin "Cao Bằng và Quảng Ninh đã có 25 người bị nhiễm virus Corona".

Thông tin bịa đặt do tài khoản "Hai Vũ" đăng tải trên diễn đàn hơn 800 nghìn thành viên. Ảnh chụp màn hình.

Theo đó, tài khoản "Hai Vũ đã đăng tải: "Tin khẩn: Cao Bằng và Quảng Ninh đã có 25 người bị nhiễm virus Corona. Trung Quốc muốn cả thế giới phải chết chùm? Hàng vạn người từ Vũ Hán vẫn di cư sang nước ngoài. Sing và Phil vừa trả lại 600 công dân Vũ Hán về nước".

Đăng kèm dòng thông tin trên, nick facebook Hai Vũ đưa lên ảnh chụp màn hình một bài báo với nội dung Philippines sẽ hồi hương du khách đến từ Vũ Hán; Hai địa phương có biên giới chung với Việt Nam đã có 36 người mắc bệnh…

Ngay sau khi thông tin trên được phát đi, hàng trăm bình luận xuất hiện. Bên cạnh rất nhiều bình luận bán tin, bán nghi, nhiều người thẳng thừng bác bỏ thông tin này.

Tài khoản "Chill Mây" bình luận: “Ta nói dẹp 3 cái tin hoang mang dư luận đi. Nó đã nội bất xuất, ngoại bất nhập rồi. Cứ làm rùm beng mãi”.

Trong khi, báo chí chỉ thông tin "Tính đến nay Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây liền kề các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng và Quảng Ninh của Việt Nam này đã có 25 người bị nhiễm bệnh được xác nhận".

Như vậy, thông tin từ tài khoản facebook Hai Vũ cho rằng "Cao Bằng và Quảng Ninh đã có 25 người bị nhiễm virus Corona" là hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật.

Sau gần một tiếng đăng tải bài viết, khi bị cộng đồng mạng "ném đá", tài khoản Hai Vũ đã phải xóa bài viết bịa đặt.

Như Báo Nông nghiệp Việt Nam thông tin, theo Bộ Y tế, tính đến ngày 25/1, hiện chưa có công dân Việt Nam, cán bộ y tế nào bị lây nhiễm bệnh.

Liên quan tới thông tin virus Corona, ngày 25/1, Công an tỉnh Khánh Hòa đã mời một số Facebooker lên làm việc do đã đưa tin thất thất thiệt trên mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, những người này thừa nhận đưa tin không có căn cứ và chỉ nghe đồn.

Sau khi làm việc với cơ quan công an, những người này đã lập tức gỡ bỏ những thông tin sai sự thật mình đăng tải.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.