| Hotline: 0983.970.780

Nạn nhân đánh bom Bangkok sẽ được bồi thường

Thứ Ba 18/08/2015 , 14:43 (GMT+7)

Đến thời điểm này, những người bị thương nặng sẽ được nhận hỗ trợ khẩn cấp 100.000 baht mỗi người, người bị thương nhẹ được nhận tối đa 30.000 baht.

Tất cả những nạn nhân trong vụ đánh bom ở đền Erawan tối thứ Hai sẽ được bồi thường tài chính theo đúng quy định, thiếu tá Narat Sawetnant lãnh đạo Cục Bảo vệ quyền lợi và tự do Thái Lan cho biết.

Hiện cơ quan này đã cử 4 nhóm nhân viên đến các bệnh viện đang điều trị người bị thương và cả nhà xác để tiếp cận thân nhân người thiệt mạng để nhận đăng ký hỗ trợ tài chính.

Đến thời điểm này, những người bị thương nặng sẽ được nhận hỗ trợ khẩn cấp 100.000 baht mỗi người, người bị thương nhẹ được nhận tối đa 30.000 baht. Mức bồi thường tài chính chưa được xác định.

Vụ đánh bom đã khiến 20 người thiệt mạng theo con số chính thức được xác nhận đến trưa ngày 18/8. 125 người khác bị thương trong vụ đánh bom này.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất