| Hotline: 0983.970.780

Ngang nhiên mở đường phá rừng

Thứ Ba 07/02/2023 , 11:38 (GMT+7)

Một khu vực rừng thuộc tiểu khu 103, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã bị chặt phá, san ủi trái pháp luật.

Theo người dân phản ánh, gần 1 tháng nay tại khu vực chân núi Đá Đen, thôn Phú Hữu, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa xảy ra tình ủi đường và phá rừng rầm rộ.

Rừng tại khu vực Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa bị phá. Ảnh: KS.

Rừng tại khu vực Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa bị phá. Ảnh: KS.

Để tìm hiểu vấn đền này, chúng tôi có mặt tại hiện trường chứng kiến nhiều cây rừng có đường kính 40-50 cm đã bị đốn hạ không thương tiếc. Nhiều cây đã được các đối tượng phá rừng cưa ra nhiều đoạn nhỏ nằm la liệt khắp nơi, chưa kịp vận chuyển.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, cho biết, chính quyền đã nắm vụ việc phá rừng này đồng thời đã có chỉ đạo UBND xã Ninh Ích phối hợp Hạt Kiểm lâm kiểm tra hiện trường, lập biên bản hồ sơ để xử lý theo quy định quả pháp luật.

Ngày 7/2, Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa đã có văn bản thực hiện chỉ đạo của Sở NN-PTNT về việc điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng, khai thác gỗ trái pháp luật trên địa bàn xã Ninh Ích.

Nhiều khúc gỗ nằm la liệt tại hiện trường chưa kịp vận chuyển. Ảh: KS.

Nhiều khúc gỗ nằm la liệt tại hiện trường chưa kịp vận chuyển. Ảh: KS.

Theo đó, khu vực rừng bị phá thuộc lô 3 và lộ 5 khoảnh 8 tiểu khu 103, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa giáp ranh xã Diên Điền (Diên Khánh) và xã Vĩnh Phương (TP Nha Trang). Tại hiện trường cơ quan chức năng báo cáo có xảy ra tình trạng khai thác rừng trái pháp luật và ủi đường.

Theo kết quả kiểm tra tại hiện trường khu vực rừng thuộc lô 3 khoảnh 8 tiểu khu 103 có 50 lóng gỗ tròn với khối lượng là 21,485 m3 bị khai thác trái pháp luật; 59 gốc cây đã bị chặt hạ và 1 con đường ủi với chiều dài khoảng 1.580 m, chiều rộng trung bình khoảng 3m; con đường này có 3 nhánh rẽ có tổng chiều dài khoảng 460 m, chiều rộng trung bình khoảng 3m thuộc lô 3, 5 khoảnh 8 tiểu khu 103 xã Ninh Ích.

Theo Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa, căn cứ bản đồ hiện trạng rừng ban hành kèm theo Quyết định số 1440 ngày 15/5/2019 và Quyết định số 565 ngày 07/03/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa, khu vực rừng bị khai thác gỗ trái pháp luật trên là rừng sản xuất và có trạng thái là rừng gỗ tự nhiên núi đất lá rộng thường xanh phục hồi (TXP) và rừng gỗ tự nhiên núi đất là rộng thường xanh nghèo (TXN) do UBND xã Ninh Ích quản lý.

Trước vụ viêc này, đoàn kiểm tra đã thống nhất lập biên bản bàn giao toàn bộ hiện trường và tang vật vụ vi phạm cho UBND xã Ninh Ích quản lý, bảo quản trong thời gian chờ cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

Một tuyến đường bị san ủi để phục vụ vận chuyển gỗ khai thác trái phép. Ảnh: KS.

Một tuyến đường bị san ủi để phục vụ vận chuyển gỗ khai thác trái phép. Ảnh: KS.

Tuy nhiên cũng theo Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa nhận định khối lượng gỗ bị khai thác trái pháp luật tại lô 3, 5 khoảnh 8 tiểu khu 103 xã Ninh Ích đã vượt quả khung xử phạt vi phạm hành chính quy định nên Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa đã cập nhật vào số tiếp nhận nguồn tin về tội phạm và tiến hành thực hiện giải quyết nguồn tin báo theo quy định hiện hành.

Do đó, ngày 3/2, Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa đã ban hành Thông báo số 63 về việc tiếp nhận tin báo về tội phạm gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hòa; Quyết định số 66/QĐ-KL về việc phân công cán bộ điều tra giải quyết tin báo về tội phạm.

Ngày 6/2, Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa ban hành Quyết định thành lập Tổ khám nghiệm hiện trưởng vụ khai thác rừng trái pháp luật tại khoảnh 8 tiểu khu 103 xã Ninh Ích và mời Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hòa, Công an thị xã Ninh Hòa và UBND xã Ninh Ích cùng tham gia khám nghiệm hiện trường.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra đối tượng phá rừng tại xã Ninh Ích. Ảnh: KS.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra đối tượng phá rừng tại xã Ninh Ích. Ảnh: KS.

Đồng thời, Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa đã làm việc trực tiếp với UBND xã Ninh Ích về việc phối hợp điều tra, xử lý vụ khai thác rừng trái pháp luật xảy ra tại khoảnh 8 tiểu khu 103 xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa.

Cùng với đó, Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa cũng đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Nha Trang, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin các cá nhân liên quan đến việc sử dụng lâm sản bị khai thác tại khoảnh 8 tiểu khu 103 xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa.  Đồng thời chỉ đạo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Ninh Hỏa yêu cầu Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Ninh Lộc và công chức Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Ninh Ích báo cáo giải trình vụ việc để có cơ sở xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm