| Hotline: 0983.970.780

Nạn phá rừng tự nhiên ở Bắc Kạn gia tăng

Thứ Năm 29/09/2022 , 08:44 (GMT+7)

Thời gian gần đây, tại tỉnh Bắc Kạn, tình trạng phá rừng tự nhiên diễn biến phức tạp, số vụ vi phạm tăng cao so với những năm trước…

Báo động qua những con số

Đầu năm 2022, qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện vụ phá rừng nghiêm trọng tại hai thôn Phiêng Lằm và Bản Nhài, xã Bản Thi (huyện Chợ Đồn), 122 cây gỗ bị chặt hạ trái phép, khối lượng hơn 31m3. Diện tích rừng bị chặt phá chủ yếu là rừng tự nhiên được quy hoạch là rừng phòng hộ do Khu Bảo tồn Loài và Sinh cảnh Nam Xuân Lạc quản lý. Cây bị chặt là gỗ rừng tự nhiên có đường kính từ 30 - 60 cm. Lực lượng chức năng đã xác định được 5 đối tượng phá rừng. Đây chỉ là một trong hàng trăm vụ phá rừng tự nhiên xảy ra tại tỉnh Bắc Kạn trong thời gian gần đây. 

Xã Đồng Lạc (huyện Chợ Đồn) có hơn 3.600ha đất tự nhiên, nhưng có tới hơn 1000ha đất rừng. Vài năm gần đây, tình trạng phá rừng tự nhiên diễn biến phức tạp. Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn xã đã xảy ra 22 vụ phá rừng trái phép, số vụ vi phạm tăng cao so với cùng kỳ những năm trước.

1 (1)

Vụ phá rừng tại thôn Phiêng Lằm và Bản Nhài, xã Bản Thi (huyện Chợ Đồn) đầu năm 2022 khiến nhiều cây gỗ lớn bị chặt hạ. ảnh Ngọc Tú.

Anh Triệu Xuân Sướng, thôn Nà Pha, xã Đồng Lạc tâm sự: Dù biết là sai, nhưng do gia đình muốn có đất trồng rừng nên đã phát, phá hơn 3000m2 rừng tự nhiên, bị xử phạt hơn 100.000.000đ. Khu rừng bị phá là đất đã cấp cho gia đình quản lý, trước đây gia đình dùng để trồng ngô, nhưng từ năm 2018 không làm nữa, do bỏ hoang nhiều năm nên cây rừng mọc lại, chủ yếu cây có đường kính từ 10cm – 20cm. Đầu năm 2022, gia đình chặt những cây này và lau bụi để trồng cây mỡ nên vi phạm và bị phạt.

Chủ tịch UBND xã Đồng Lạc (huyện Chợ Đồn), ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Kiểm lâm huyện phối hợp với chính quyền xã đã đi tuyên truyền đến tất cả các thôn, bản yêu cầu người dân ký cam kết không phát, phá rừng tự nhiên. Tuy nhiên, do lợi nhuận từ trồng rừng cao, người dân lại thiếu đất sản xuất nên tình hình phá rừng tự nhiên tại địa phương khá phức tạp.

6

Một vụ phá rừng tự nhiên tại xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn vào đầu năm 2022. ảnh Ngọc Tú.

Phá rừng để lấy đất sản xuất

Theo thống kê, 9 tháng của 2022, tỉnh Bắc Kạn xảy ra 338 vụ phá rừng trái phép (tăng 125 vụ so với cùng kỳ năm 2021), diện tích rừng bị thiệt hại hơn 89ha, tịch thu 548m3 gỗ các loại. Diện tích bị chặt phá chủ yếu là rừng phòng hộ gần 11ha, rừng tự nhiên được quy hoạch là rừng sản xuất 78,5ha.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn) thông tin: Các vụ phá rừng đa số có quy mô nhỏ, chủ yếu là rừng có trữ lượng thấp, không hình thành các điểm nóng về phá rừng. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng số vụ vi phạm gia tăng là do người dân phá rừng lấy đất sản xuất, chiếm đến 80% số vụ vi phạm.

3 (1)

Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn). ảnh Ngọc Tú.

Hiện nay, do lợi nhuận từ trồng rừng cao nên nhu cầu về đất sản xuất của người dân tỉnh Bắc Kạn rất lớn. Trong khi đó, diện tích đất quy hoạch là đất lâm nghiệp của tỉnh chiếm đến 80% diện tích tự nhiên, diện tích rừng tự nhiên chiếm hơn 73% tổng diện tích rừng, độ che phủ rừng 73,4%, cao nhất cả nước. Hầu hết ở vùng nông thôn, người dân sống ngay cạnh rừng. Do đó, việc kiểm tra, xử lý các hành vi phá rừng tự nhiên của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm