| Hotline: 0983.970.780

Ngành nông nghiệp Khánh Hòa đẩy mạnh giám sát, bảo đảm an toàn thực phẩm

Thứ Tư 16/10/2024 , 14:51 (GMT+7)

Để kiểm soát chặt chẽ chất lượng nông, lâm, thủy sản trên thị trường, ngành nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã tăng cường lấy mẫu, giám sát và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Thời gian qua, ngành nông nghiệp Khánh Hòa tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở sản xuất nông, lâm thủy sản. Ảnh: ĐB.

Thời gian qua, ngành nông nghiệp Khánh Hòa tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở sản xuất nông, lâm thủy sản. Ảnh: ĐB.

Lấy 125 mẫu giám sát chất lượng

Hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 1.217 cơ sở thuộc phạm vi quản lý về an toàn thực phẩm của Sở NN- PTNT. Để đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý, Sở NN-PTNT chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, giám sát thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Ngọc Việt, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Khánh Hòa cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục đã tổ chức 8 lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực trong công các quản lý về an toàn thực phẩm cho cán bộ phụ trách ở các địa phương; 12 lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm cho 640 lượt người, là chủ cơ sở và những người tham gia trực tiếp sản xuất tại các cơ sở, doanh nghiệp.

Ngoài ra, còn treo 200 tờ phướn tuyên truyền về an toàn thực phẩm tại các tuyến đường giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. Cũng như đã tổ chức thẩm định, đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho 348 cơ sở sản xuất kinh doanh nông thủy sản và 277 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên. Kết quả 6 cơ sở đạt loại A; 535 cơ sở đạt loại B; 4 cơ sở xếp loại C.

Cán bộ Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Khánh Hòa thẩm định, đánh giá điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh xúc xích. Ảnh: ĐB.

Cán bộ Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Khánh Hòa thẩm định, đánh giá điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh xúc xích. Ảnh: ĐB.

Các đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở cũng đã tổ chức 6 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 102 cơ sở. Kết quả, 8 tổ chức, cá nhân đã bị xử phạt vi phạm hành chính hơn 86 triệu đồng. Đồng thời thực hiện lấy ngẫu nhiên 125 mẫu sản phẩm thực phẩm nông thủy sản để phân tích các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện đã có 120 mẫu đạt yêu cầu, 5 mẫu chưa có kết quả.

Đảm bảo an toàn thực phẩm dịp cuối năm

Vào những tháng cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán, lượng thực phẩm nông, thủy sản cung ứng ra thị trường rất lớn. Trong đó, các sản phẩm như nem chua, chả lụa, chả cá, thịt gà, thịt heo, rau củ quả, thủy sản các loại không rõ nguồn gốc cũng tiềm ẩn nguy cơ về an toàn thực phẩm. Do đó, hoạt động sản xuất thực phẩm cần phải được kiểm soát chặt chẽ trên tất cả các công đoạn của quá trình sản xuất từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, thu gom, sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Theo ông Nguyễn Ngọc Việt, để kiểm soát tốt hoạt động này, Sở NN - PTNT đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm, nhằm kiểm soát tốt chất lượng, an toàn thực phẩm nguồn cung ứng các sản phẩm nông, lâm, thủy sản ra thị trường.

Ngành nông nghiệp Khánh Hòa sẽ tăng cường kiểm soát sản phẩm nông, thủy sản vào dịp cuối năm. Ảnh: KS.

Ngành nông nghiệp Khánh Hòa sẽ tăng cường kiểm soát sản phẩm nông, thủy sản vào dịp cuối năm. Ảnh: KS.

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn thực phẩm dịp cuối năm, Sở NN-PTNT tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, tiếp tục triển khai công tác truyền thông, tuyên truyền, tập huấn về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh, để từ đó nâng cao nhận thức trong việc đáp ứng yêu cầu quy định về an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh, góp phần đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.

Hai là, phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền thông triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, địa chỉ bán sản phẩm an toàn để người dân biết lựa chọn sản phẩm an toàn.

Ba là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản. Trong đó, tổ chức các đợt thanh kiểm tra đột xuất đối với cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, thực phẩm nông lâm thủy sản để kịp thời xử lý các hành vi vi phạm.

Bốn là, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm. Tăng cường lấy mẫu để phân tích các chỉ tiêu vệ sinh, an toàn thực phẩm; trong đó tập trung các sản phẩm có nguy cơ cao, tiêu thụ nhiều trong dịp lễ, tết như thịt, giò chả, thủy sản, rau, quả ...để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo ông Nguyễn Ngọc Việt, để mua được sản phẩm chất lượng, an toàn thực phẩm, người dân nên mua hàng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Khi mua hàng nên chọn những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không nên mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Xem thêm
Vượt Philippines, chuối Việt Nam giữ 'ngôi vương' tại thị trường Trung Quốc

Việt Nam trở thành nguồn cung chuối lớn nhất cho Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm 2024, lượng nhập khẩu đạt 459,94 nghìn tấn, trị giá 189,82 triệu USD.

Xét tuyển công chức làm việc tại Cục Bảo vệ thực vật và Cục Thú y

Bộ NN-PTNT thông báo xét tuyển công chức làm việc tại Cục Bảo vệ thực vật và Cục Thú y thuộc Bộ, như sau:

Thaco Agri đẩy mạnh đầu tư và phát triển nhân sự

Với tầm nhìn dài hạn, đầu tư bài bản và chú trọng phát triển nhân sự công nghiệp trong nông nghiệp, Thaco Agri hướng đến sứ mệnh 'Nâng tầm nông nghiệp Việt Nam'.

Giới đầu tư săn tìm biệt thự ven biển Hạ Long khi nguồn cung nhỏ giọt

QUẢNG NINH Quỹ đất trực vịnh Hạ Long ngày càng khan hiếm khiến nguồn cung biệt thự ven biển ít ỏi, nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội từ dòng sản phẩm này.

Bình luận mới nhất