| Hotline: 0983.970.780

Ngạt khí dướt đáy giếng, hai anh em cọc chèo tử vong

Thứ Bảy 18/04/2020 , 11:44 (GMT+7)

Trong lúc đào giếng, hai anh em cọc chèo đã bị ngạt khí dẫn đến tử vong.

Dù tận tình cứu chữa nhưng hai anh em Đeo và Ngel vẫn không qua khỏi. Ảnh: Tuấn Anh.

Dù tận tình cứu chữa nhưng hai anh em Đeo và Ngel vẫn không qua khỏi. Ảnh: Tuấn Anh.

Bác sĩ Phạm Thế Mỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai xác nhận, 2 trường hợp bị ngạt khí khi đào giếng được đưa vào bệnh viện cấp cứu đã tử vong.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Rơ Châm Đeo (SN 1975) và Siu Ngel (SN 1988). Hai người là anh em cọc chèo cùng trú tại thôn Phú Quang, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh. Trước đó, chiều ngày 17/4, hai người được đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu trong tình trạng đã ngừng tim, ngừng thở.

Tại đây, các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu ngừng tuần hoàn, bằng các phương pháp như ép tim , bóp bóng… Sau 30 phút, nhận thấy hai nạn nhân không có khả năng hồi tỉnh, các bác sĩ đã dừng biện pháp cấp cứu, đồng bàn giao các nạn nhân về gia đình để lo hậu sự.

Được biết, sáng ngày 17/4, anh Đeo và Nghel đào giếng để lấy nước sinh hoạt. Đào được khoảng 20m thì giếng mạch nước, nên hai anh em đưa máy nổ xuống hút nước, đồng thời tiếp tục đào sâu. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, mọi người phát hiện anh Đeo và anh Ngel bất động dưới đáy giếng nên hô hào cứu hộ.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất