| Hotline: 0983.970.780

Ngày trông nhà, đêm đi ngủ nhờ vì sạt lở núi

Thứ Năm 13/07/2023 , 15:55 (GMT+7)

BẮC KẠN Sau vài trận mưa đầu tháng 7, sạt lở đất uy hiếp hàng chục hộ dân ở huyện Chợ Mới, nhiều ngày nay người dân sống trong thấp thỏm, bất an.

Sạt lở đất uy hiếp hàng chục hộ dân ở tổ 1, thị trấn Đồng Tâm (huyện Chợ Mới). Ảnh: Ngọc Tú. 

Sạt lở đất uy hiếp hàng chục hộ dân ở tổ 1, thị trấn Đồng Tâm (huyện Chợ Mới). Ảnh: Ngọc Tú. 

Ngày 4/7, hàng chục hộ dân ở tổ 1, thị trấn Đồng Tâm (huyện Chợ Mới) tá hoả khi đất, đá từ ngọn núi phía sau nhà ầm ầm sạt lở xuống. Nhà của bà Lê Thị Sơn ở ngay dưới chân núi bị đất đá tràn vào, lấp toàn bộ kho hàng phía sau. Đất đá sạt xuống làm vỡ bức tường chắn phía sau, tràn vào trong nhà, đồ đạc, hàng quán bị vùi lấp, rất may không gây thiệt hại về người.

Sau vụ sạt lở, hơn 1 tuần nay, bà Sơn cùng nhiều hộ xung quanh không dám ở, ban ngày trông nhà, buổi tối di tản sang ngủ nhà người quen.

Bà Sơn cho biết, từ hôm sạt lở đến giờ gia đình chẳng còn thiết tha làm gì, trong nhà giờ toàn bùn đất. Trên đỉnh núi hiện nhiều chỗ đã nứt toác nên đất đá có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Gia đình giờ vô cùng lo lắng, chỉ mong chính quyền sớm có giải pháp để sớm ổn định cuộc sống.

Sạt lở vùi lấp kho hàng gia đình bà Sơn. Ảnh: Ngọc Tú. 

Sạt lở vùi lấp kho hàng gia đình bà Sơn. Ảnh: Ngọc Tú. 

Ngay gần nhà bà Sơn, gia đình ông Lê Đình Hoà cũng sống trong sợ hãi suốt nhiều ngày nay. Ngôi nhà cao tầng và cửa hàng kinh doanh của gia đình đứng trước nguy cơ bị sạt trượt, đất đá có thể vùi lấp bất cứ lúc nào.

“Nhà tôi bị sạt lở, mái tôn vỡ hết, ống nước cũng hự hỏng, bây giờ nắng cũng lo mà mưa cũng lo, hôm nọ may là sạt lúc 16h nên mọi người chủ động di tản sớm. Hiện nay, ngày trông nhà, tối đến đi ngủ nhờ, cuộc sống rất mệt mỏi”, ông Hoà chia sẻ trong lo lắng.

Ngọn núi phía sau nhà hàng chục hộ ở tổ 1, thị trấn Đồng Tâm (huyện Chợ Mới) xuất hiện nhiều vết nứt lớn, có thể xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào. Ảnh: Ngọc Tú. 

Ngọn núi phía sau nhà hàng chục hộ ở tổ 1, thị trấn Đồng Tâm (huyện Chợ Mới) xuất hiện nhiều vết nứt lớn, có thể xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào. Ảnh: Ngọc Tú. 

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn huyện Chợ Mới, qua kiểm tra hiện trường, ghi nhận ngọn núi phía sau một đoạn dãy phố dài khoảng 200m kéo dài từ sau hội trường lớn Huyện ủy đến gia đình ông Lê Đình Hoà (tổ 1, thị trấn Đồng Tâm) xuất hiện nhiều vết nứt lớn. Toàn bộ ngọn núi sau dãy phố này có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào, nếu sạt lở, khối lượng đất đá tràn xuống phía các hộ dân có thể đến hàng trăm nghìn m3.

Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, sạt lở có thể làm ảnh hưởng đến 20 hộ dân với 80 nhân khẩu tại tổ 1 thị trấn Đồng Tâm và 4 trạm phát sóng của các đơn vị viễn thông, đài truyền hình huyện.

Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã di dời bắt buộc đối với 7 hộ dân, cử người theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để cảnh báo người dân chủ động phòng tránh, tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân di dời đến nơi an toàn, chủ động nhân lực, phương tiện trang thiết bị để ứng cứu khi cần thiết.

Ông Hoàng Nguyễn Việt, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới cho biết, đối với sạt lở ở tổ 1, thị trấn Đồng Tâm, huyện đã báo cáo đề xuất UBND tỉnh có phương án khắc phục khẩn cấp để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Đồng thời huyện cũng yêu cầu các xã, thị trấn vận động di dời người dân khỏi những khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất.

Tại tỉnh Bắc Kạn, mỗi khi mùa mưa đến, nỗi lo sạt lở đất luôn thường trực. Ảnh: Ngọc Tú. 

Tại tỉnh Bắc Kạn, mỗi khi mùa mưa đến, nỗi lo sạt lở đất luôn thường trực. Ảnh: Ngọc Tú. 

Từ đầu mùa mưa đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, thiên tai đã khiến 2 người tử vong (1 người chết do sạt lở đất, 1 người bị sét đánh tử vong). Thiên tai cũng khiến hàng nghìn ha cây trồng bị ảnh hưởng, sạt lở đất diễn ra thường xuyên trên các tuyến đường giao thông.

Theo thống kê, tại tỉnh Bắc Kạn hiện có 343 điểm nguy cơ sạt lở cao với hơn 1.700 hộ thuộc diện bị ảnh hưởng, trong đó có 210 hộ thuộc diện nguy cấp, gần 1.000 hộ nguy cơ cao. Những hộ này chủ yếu xây nhà ở dưới taluy dựng đứng, hoặc dưới chân những ngọn đồi đang có dấu hiệu bị nứt dễ xảy ra sạt lở. Tuy nhiên, do thiếu kinh phí, tỉnh Bắc Kạn chưa thể di dời hết những hộ sống ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất.

Xem thêm
Thái Nguyên có thêm 2 Phó Giám đốc Sở

Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên vừa có tân Phó Giám đốc.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Khát vọng Huổi Khon

13 năm trước, bản vùng cao này là một điểm nóng về trật tự xã hội, nhưng giờ thay da đổi thịt như một lời hứa nguyện theo Đảng, theo chính quyền của bà con.