| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An phấn đấu gieo trồng 109.000 ha vụ Hè Thu - Mùa 2019

Thứ Ba 09/04/2019 , 10:11 (GMT+7)

Vụ Hè Thu - Mùa 2019 tỉnh Nghệ An sẽ đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đặt ra đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị... 

Chiều 8/4, Sở NN-PTNT Nghệ An tổ chức hội nghị “Triển khai đề án sản xuất Hè Thu - Mùa 2019”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng và Giám đốc Sở NN-PTNT Hoàng Nghĩa Hiếu đồng chủ trì.

Nghệ An phấn đấu mục tiêu đạt 465.350 tấn lương thực vụ Hè Thu - Mùa 2019

Dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ cho thấy, thời tiết trong những tháng tới tại địa bàn Nghệ An sẽ chuyển biến khó lường. Mùa mưa bão có thể đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm, ngược lại tình trạng nắng nóng khả năng xảy ra sớm hơn. Từ tháng 2 đến giữa tháng 5 nguy cơ cao xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn, 3 tháng kế tiếp dòng chảy trên các con sông hụt hơn cùng kỳ 35 - 45 %, do đó nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất dễ xảy đến.

Theo nhận định của các cơ quan chuyên ngành, vụ Hè Thu - Mùa có nhiều yếu tố thuận lợi cho bệnh lùn sọc đen và rầy môi giới phát sinh gây hại, đây là vấn đề mà các địa phương phải đặc biệt lưu tâm khi xây dựng kế hoạch ứng phó.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Giám đốc Sở NN-PTNT cho biết: “Để hoàn thành kế hoạch đề ra, nhất thiết cầm có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của các cấp, ngành, tập trung giải pháp đồng bộ phòng chống bệnh lùn sọc đen ngay từ đầu vụ nhằm tránh bùng phát trên diện rộng, ngoài ra cũng phải chú tâm đến sâu cuốn lá nhỏ và mức độ gây hại do chuột”.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định, để hoàn thành kế hoạch cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Về cách thức, Sở NN-PTNT định hướng một số nội dung trọng tâm sau: dựa trên cơ sở điều kiện sản xuất cụ thể của từng vùng, các địa phương phải có phương án bố trí cơ cấu giống, cây trồng, thời vụ phù hợp, trong đó mục tiêu an toàn đặt lên trên hết; tăng cường đầu tư thâm canh, chú trọng công tác chống hạn, phòng trừ dịch bệnh; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ ở những vùng thiếu nước tưới hoặc sản xuất không an toàn, kém hiệu quả; đẩy mạnh liên kết trong xây dựng cánh đồng mẫu lớn; ứng dụng rộng rãi cơ giới hóa nhằm rút ngắn thời gian sản xuất, tăng năng suất lao động.

Phó Chủ tịch Đinh Viết Hồng yêu cầu ngành nông nghiệp và các địa phương chủ động phương án thực hiện

Dựa trên điều kiện thực tế, vụ Hè Thu - Mùa 2019 tỉnh Nghệ An đặt ra mục tiêu phấn đấu gieo trồng 109.000 ha (lúa 95.000 ha, ngô 14.000 ha), tổng sản lượng đạt 465.350 tấn.

Ông Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu ngành nông nghiệp và các địa phương cần thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động ứng phó khi gặp sự cố bất thường. Sở NN-PTNT kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định về cơ chế chính sách hỗ trợ phòng trừ bệnh lùn sọc đen vụ Hè thu - Mùa 2019, tăng cường kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh VTNN, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng các phương án phòng chống hạn. Các huyện cần xây dựng đề án sản xuất chi tiết, sát với thực tế nhằm phát huy tối đa các lợi thế sẵn có.

 

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm