| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An: Rầy uy hiếp mạ xuân

Thứ Hai 01/02/2010 , 11:54 (GMT+7)

Do thời tiết năm nay ấm nên tại một số địa phương trong tỉnh Nghệ An đã xuất hiện rầy nâu, rầy lưng trắng và hiện tượng bệnh VL – LXL xuất hiện trên đồng ruộng, uy hiếp diện tích mạ xuân sắp vào vụ cấy.

Do thời tiết năm nay ấm nên tại một số địa phương trong tỉnh Nghệ An đã xuất hiện rầy nâu, rầy lưng trắng và hiện tượng bệnh VL – LXL xuất hiện trên đồng ruộng, uy hiếp diện tích mạ xuân sắp vào vụ cấy.

Ông Nguyễn Sỹ Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện Yên Thành - Nghệ An lo lắng nói: Tại Yên Thành, rầy nâu, rầy lưng trắng xuất hiện và co cụm lại tại một số xã như Thọ Thành, Nhân Thành và Liên Thành. Rầy nâu và rầy lưng trắng xuất hiện khá dày trên các đám cỏ, trên bờ kênh mương bê tông và bờ ruộng tại các địa phương nói trên là khá phổ biến. Trước tình hình này, UBND huyện và Phòng NN&PTNT huyện Yên Thành đã chỉ đạo bà con nông dân tập trung phun trừ, không cho rầy phát triển và lây lan sang mạ xuân và các trà lúa cấy sớm. Do giáp ranh với huyện Đô Lương nên lãnh đạo huyện rất lo khi thấy dịch VL – LXL đã xuất hiện trên mạ xuân tại xã Nhân Sơn, Đô Lương.

Bà Hoàng Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cũng cho biết: Rầy nâu và rầy lưng trắng đã xuất hiện trên bờ ruộng, bờ mương và các đám cỏ rậm rạp của hầu hết các xã ở Diễn Châu. Để bảo vệ mạ xuân, UBND huyện đang chỉ đạo các xã tích cực phòng trừ. Trước mắt, nhiều xã đã chủ động trích ngân sách xã ra mua thuốc diệt rầy để phun trừ. Hiện Phòng NN-PTNT huyện Diễn Châu đang đề nghị UBND huyện trích ngân sách địa phương ra mua thuốc BVTV.

Trước đó khoảng 1 tuần, theo báo cáo của Chi cục BVTV Nghệ An thì bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá đã có dấu hiệu xuất hiện trở lại trên một số trà mạ (Nhị ưu 986) của xã Nhân Sơn, Đô Lương làm 400 m2 mạ sau khi gieo xuống ruộng được 12 ngày đã xuất hiện hiện tượng xoắn lá, cây mạ thấp, kém phát triển. Chi cục BVTV Nghệ An đã lấy mẫu gửi đi giám định và tổ chức tiêu huỷ theo tinh thần chỉ đạo của Bộ NN-PTNT...

Ông Lê Văn Thiều, Chi cục trưởng Chi cục BVTV Nghệ An cho biết: Chi cục đã có văn bản báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh và khuyến cáo các địa phương phải chủ động khảo sát đồng ruộng. Chi cục đang đề nghị tỉnh dùng nguồn thuốc dự phòng cấp cho các xã khẩn trương dập dịch.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm