| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An tổng kết công tác trồng trọt và BVTV

Thứ Năm 03/01/2019 , 20:22 (GMT+7)

Chiều 3/1, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác chuyên ngành năm 2018 và triển khai phương án nhiệm vụ năm 2019.

Các đại biểu tham gia hội nghị

Thống kê cho thấy, năm 2018 điều kiện thời tiết trên địa bàn tỉnh chuyển biến phức tạp. Trong đó đầu vụ Xuân tình trạng rét đậm rét hại kéo dài làm thiệt hại trên 3.000 ha lúa, vụ Hè Thu - Mùa chịu tác động trực tiếp của 2 cơn bão làm hàng chục ngàn ha cây trồng bị ngập lụt, mất trắng.

Về yếu tố chủ quan, nhìn chung số lượng tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng vật tư nông nghiệp quá lớn nhưng lại kinh doanh theo hình thức nhỏ lẻ, theo thời vụ và chưa tuân thủ quy định về kinh doanh, buôn bán. Phải nói thêm, mặc dù UBND tỉnh đã có quyết định phân cấp quản lý nhưng một số địa phương, đặc biệt là chính quyền cấp xã còn ngại va chạm, ít quan tâm đến công tác chuyên môn khiến cho công tác quản lý còn nhiều hạn chế…

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật luôn chủ động trong công tác tham mưu, ban hành kịp thời các văn bản phục vụ chỉ đạo sản xuất, điều này đã góp phần giúp các địa phương thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo tổ chức sản xuất và phòng trừ.

Đi sâu vào chi tiết, trong năm toàn tỉnh đã triển khai được 46 mô hình cánh đồng lớn trên tổng diện tích 1.789 ha, tập trung tại các huyện trọng điểm là Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Đô Lương, Nghĩa Đàn. Cùng với đó, tỉnh đã thực hiện chuyển đổi lâu dài trên 490 ha diện tích đất trồng kém hiệu quả sang trồng ngô, lạc, múa, nghệ, rau màu các loại.

 Năm 2018 toàn tỉnh chuyển đổi được nhiều diện tích canh tác kém hiệu quả sang các loại cây trồng cho giá trị cao hơn

Về công tác bảo vệ thực vật, nhìn chung đã phát hiện, dự báo chính xác thời gian phát sinh, phạm vi và mức độ gây hại. Năm 2018 toàn ngành đã phòng trừ được 98.996 ha/115.667 ha nhiễm dịch các loại, nhìn chung diện tích có mật độ, tỷ lệ gây hại cao cơ bản đã được phòng trừ kịp thời nên không để xảy ra trên diện rộng.

Năm 2019, ngành Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An đề ra một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm như sau: tiếp tục kiện toàn hê thống tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 19-NQ/TW; chủ động nắm chắc tình hình sản xuất, dịch bệnh để làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chỉ đạo; đẩy mạnh công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật…

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm