| Hotline: 0983.970.780

Nghệ sĩ cũng phải 'còng lưng' gánh giấy phép

Thứ Tư 01/11/2017 , 13:35 (GMT+7)

Ca sĩ, nghệ sĩ Việt Nam sống ở nước ngoài, hiện nay chúng ta vẫn cấp phép cho công ty tổ chức. Có nên thay vì đó thay đổi cấp hẳn giấy phép cho nghệ sĩ đó, để họ bình đẳng như ca sĩ hoạt động ở Việt Nam.

Đó là ý kiến của Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Vương Duy Biên tại Hội thảo "Hoạt động sáng tác, lưu hành tác phẩm nghệ thuật ca múa nhạc trong thời kỳ hội nhập, phát triển hiện nay" do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT-DL) tổ chức ngày 31/10 tại Hà Nội. Hội thảo nhằm sửa đổi một số điều còn bất cập của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP.

liveshow-khnh-ly170846599
Cần tạo bình đẳng hơn cho nghệ sĩ người Việt ở nước ngoài về nước biểu diễn


Chồng chéo, rườm rà

NSƯT Trọng Thủy, Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ cho rằng: Việc xin giấy phép biểu diễn hiện nay đang có bất cập. Như Nhà hát Tuổi trẻ, đã xin giấy phép của Cục Nghệ thuât biểu diễn rồi nhưng vẫn phải tiến hành làm thủ tục ở cả Sở Văn hóa, Thể thao nên mất rất nhiều thời gian, việc cấp giấy phép đôi khi bị chậm.

Bên cạnh đó, những tác phẩm được nhạc sĩ đăng ký tại trung tâm mới được thu tiền bản quyền và được cấp phép biểu diễn. Điều này không thuận lợi cho các đơn vị biểu diễn. 

Đồng quan điểm ông Nguyễn Văn Trực, Trưởng Phòng Nghệ thuật, Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội chia sẻ: Việc cấp phép còn nhiều vướng mắc, bất cập mặc dù Nghị định 79 được sửa nhiều. Ví dụ có chương trình đăng ký biểu diễn 20 bài hát, được duyệt rồi, nhưng sau đó thay đổi 4 - 5 bài, 10 bài, do ca sĩ thay đổi nội dung. Muốn thay đổi bài hát lại phải xin cấp phép làm lại từ đầu. Điều này phải mở, giảm bớt thủ tục với ca sĩ nghệ sĩ.

Còn ông Lê Minh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục NTBD thì cho biết trước đây Nghị định số 79/2012/NĐ-CP quy định Giấy phép cấp cho các chương trình, vở diễn sân khấu không có thời hạn. Tuy nhiên trong thực tiễn phát sinh những vấn đề bất cập. Như có những tổ chức đã giải thể, ngừng hoạt động nhưng do giấy phép vẫn có hiệu lực nên vẫn giao cho các tổ chức, cá nhân khác sử dụng đi tổ chức biểu diễn dẫn đến một số vi phạm, không đảm bảo về mặt nội dung, chất lượng nghệ thuật; Nhiều đơn vị nghệ thuật đổi tên, sáp nhập nhưng vẫn sử dụng giấy phép với tên gọi cũ mang đi tổ chức biểu diễn gây nhầm lẫn.

“Do không quy định thời hạn có hiệu lực của giấy phép nên mỗi địa phương khi cấp phép lại quy định thời hạn có hiệu lực khác nhau, nơi 3 tháng, 6 tháng, 8 tháng hay 1 năm…)”, ông Tuấn cho hay.
 

Sẽ phải cởi mở hơn

Cùng với đó, về quy định thời hạn có hiệu lực của giấy phép quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 15/2016/NĐ-CP, trong thời gian vừa qua, một số Đoàn nghệ thuật, cá nhân, nghệ sĩ có ý kiến phản ảnh việc phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép hằng năm cho các vở diễn sân khấu đã được cấp phép biểu diễn trước đó là “phức tạp, vất vả”.

Theo NSND Nguyễn Hương Thơm - Phó Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam bày tỏ: “Những vở diễn mang tính kinh điển của các Nhà hát truyền thống đã được biểu diễn qua bao nhiêu năm từ thế hệ các bậc tiền bối thì có nên phải cấp giấy phép hay không và nếu cấp thì nên cấp một lần và tính pháp lý của nó sử dụng lâu dài".

Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL cho rằng, hiện nay, hoạt động sáng tác, phổ biến, lưu hành tác phẩm nghệ thuật ca múa nhạc diễn ra vô cùng sôi động, đa dạng. Bên cạnh những mặt tích cực, các hoạt động này cũng bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập cần khắc phục từ việc xây dựng, hoàn thiện chính sách cho đến áp dụng, thực thi chính sách trong thực tiễn đời sống... Nghị định mới cần tiên liệu trước sự phát triển của các hoạt động nghệ thuật, không để các văn bản pháp lý vừa ra đã phải chỉnh sửa, bổ sung...


“Tôi đề nghị, đối với các cuộc thi người đẹp, cũng phải tạo thủ tục đơn giản mặc dù vẫn làm chặt chẽ để quản lý được. Trước đây quy định người đẹp phải đạt thứ hạng mới cho đi nước ngoài, điều này nhiều khi chưa thực sự phù hợp. Nếu được nước ngoài mời, phù hợp tiêu chí, không vi phạm pháp luật thì sẽ vẫn cấp cho đi thi. Hay ca sĩ, nghệ sĩ Việt Nam sống ở nước ngoài, hiện nay vẫn cấp phép cho công ty tổ chức. Có nên thay vì đó thay đổi cấp hẳn giấy phép cho nghệ sĩ đó, để họ bình đẳng như ca sĩ hoạt động ở Việt Nam”, ông Vương Duy Biên chia sẻ.

 

Xem thêm
Nhà sản xuất Lý Hải có một điều ước gây bất ngờ

Nhà sản xuất Lý Hải tạo nên cơn sốt mới cho thị trường điện ảnh, khi bộ phim ‘Lật mặt 7: Một điều ước’ đạt doanh thu 200 tỷ đồng sau dịp nghỉ lễ.

Real Madrid thoát thua trên sân Bayern Munich

Với cú đúp của Vinicius, Real Madrid đã có được trận hòa 2-2 ngay trên sân của Bayern Munich tại bán kết lượt đi UEFA Champions League.

HLV Kim Sang-sik chính thức làm HLV trưởng ĐT Việt Nam

Ngày 3/5/2024, VFF và ông Kim Sang-sik (quốc tịch Hàn Quốc) đã đạt được sự đồng thuận và thống nhất đối với các nội dung liên quan đến vị trí HLV trưởng ĐT Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.