| Hotline: 0983.970.780

Nghệ sỹ và những kiểu "làm lạ"

Thứ Ba 08/07/2008 , 08:30 (GMT+7)

Để thu hút sự chú ý công chúng, một bộ phận không nhỏ nghệ sĩ ngày nay thường tạo nên những “chuyện lạ”…

Nhiều ca sỹ trẻ khi thực hiện album cố gắng chen vào các yếu tố lạ để thu hút công chúng. Ca sỹ L. gần đây khi thực hiện album với ý tưởng là một bộ phim, đã đầu tư vài trăm triệu cho một cảnh quay với các pha mạo hiểm cháy nổ long trời lở đất do chính mình thủ diễn. Anh cũng mạnh miệng bảo rằng công nghiệp quay phim trong album của mình hiện đại nhất Việt Nam, nước ngoài nhập về chỉ duy nhất một máy quay như thế… Tuy nhiên, dù đầu tư rất hoành tráng và PR rầm rộ nhưng sau khi album phát hành, lượng người mua album cũng không đủ nhiều để L. vững tin về vị trí của mình trên thị trường ca nhạc hiện nay.

Mua gạo khuyến mãi… album

H. một công tử con đại gia nổi tiếng miền Tây đã chọn cách vừa “tặng vừa biếu” album của mình để quảng bá tên tuổi. H. đã bỏ tiền ra in hàng ngàn album đầu tay của mình, khán giả mua vé vào xem H. hát thì được tặng 1 album. Tặng hoài mà vẫn chưa hết đĩa, H. bèn nảy ra một chiêu rất độc đáo, bất kỳ ai tới mua 1kg gạo ở nhà H sẽ được khuyến mãi 1 album. Với cách “phát hành rộng rãi” thế này, chỉ sau vài tháng tên tuổi H. nổi khắp miền Tây, quán sá, nhà nhà thi nhau mở nhạc H. giúp anh trở thành ca sỹ ăn khách trong các đại nhạc hội, chương trình tạp kỹ ở các tỉnh miền Tây.

Không bán album “rẻ như bèo” theo kiểu H., nữ ca sỹ M. chọn giá bán kiểu “trên trời” để tạo tiếng vang. Cô và Cty quản lý của mình quyết định giá bán album đầu tay lên đến hai trăm ngàn đồng. Để giảm “sốc” cho những người mới nghe qua giá này, M. tặng kèm nhiều ưu đãi cho khán giả như: trọn bộ CD – DVD chất lượng cao, mỗi album tặng kèm vé xem liveshow… Trước đây chàng ca sỹ “bầu bí” V. cũng bán album đầu tay của mình một trăm ngàn kèm hậu mãi: Giao hàng tận nhà, hát miễn phí 3 tháng đầu cho các chương trình ca nhạc, hội chợ, đám tiệc… nhưng nay cũng đành chào thua M.

Xây dựng một hình tượng để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng công chúng như diva Mỹ Linh quả không dễ dàng gì đối với những ca sĩ trẻ

Đang “ngon trớn” với các bài hát liên tục nằm trong top Làn Sóng Xanh những tưởng ca sĩ Q. sẽ qua mặt nam ca sỹ nổi tiếng T (mà ngoại hình cũng ngang ngửa ca sĩ T). Anh nhanh chóng được khán giả yêu thích nên ai cũng cho rằng Q. sẽ sớm bứt phá thành sao. Thế nhưng có thời gian, công chúng và giới bầu sô cứ tưởng nam ca sỹ Q. “bỏ cuộc chơi” khi rẽ sang đóng hai phim truyền hình rồi lặn mất tăm khỏi lĩnh vực ca nhạc. Xuất hiện trở lại, để “đỡ mang tiếng” Q. phao tin mình “mất tích” thời gian qua là để chuẩn bị cho album mới đánh dấu sự trở lại đầy “ấn tượng” của mình. Giờ Q. đi hát thường xuyên nhưng có vẻ còn nhiều hơn cả những ca sỹ trẻ đàn em có triển vọng mới vào nghề, còn album thì cũng chẳng thấy đâu.

Nam ca sỹ S. nổi tiếng ngông với các hành động “giật gân” như hiến xác, đi diễn tỉnh thì kéo theo đoàn cận vệ chạy mô tô hai hàng hộ tống. Lâu lâu làm bạn bè đứng tim với các trò đùa của mình. Có lần anh nhắn tin cho tất cả bạn bè báo tin ngày mai mình cưới vợ và mời mọi người đến ăn cỗ. Biết anh chàng này hay gây sốc và chuyện gì cũng có thể làm, ai cũng vội tin và ùn ùn kéo tới. Đến nơi mới hay hôm đó là đám cưới người em của S., vì muốn mời mọi người tới nhà chơi nhưng sợ mọi người không tới nên anh loan tin là đám cưới mình. Tuy có ý tốt nhưng nhiều người cũng phật lòng vì hay tin anh đám cưới đã bỏ dở công việc đến chung vui ai ngờ bị…gạt.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm