| Hotline: 0983.970.780

Ngô lai AG 69 vượt trội

Thứ Năm 15/05/2014 , 07:30 (GMT+7)

Ngoài khả năng chịu hạn, chịu phèn và chịu ngập úng tốt, AG 69 cũng là giống chịu thâm canh cao.

Vụ xuân 2014, Cty CP BVTV An Giang phối hợp với Trạm Giống cây trồng Nghi Lộc (Nghệ An) triển khai mô hình trình diễn giống ngô lai AG 69 tại xã Nghi Trung được đánh giá cao cả các tiêu chí sạch bệnh, năng suất cao, chống đổ, chịu hạn và khả năng thích ứng rộng...

Bà Nguyễn Thị Khai, Trạm trưởng Trạm GCT huyện Nghi Lộc cho biết, mô hình được làm trên diện tích 1.000 m2 (2 sào Trung bộ) của gia đình chị Trần Thị Thu, xóm 17. Đây là khu đất pha cát nghèo dinh dưỡng gần trụ sở UBND xã Nghi Trung. Cty BVTV An Giang hỗ trợ giống, gia đình bỏ công lao động, chịu phân bón và thuốc BVTV. Thời gian gieo ngày 15/1, thu hoạch vào giữa tháng 5.

Tại mô hình, mật độ gieo hàng cách hàng 70 - 75 cm, cây cách cây 20 - 25 cm. Gieo một hốc/1 hạt. Lượng phân bón lót cho 1 sào Trung bộ là 500 kg phân chuồng và 18 kg NPK 16-16-8. Bón thúc 2 đợt thêm 7 kg đạm Phú Mỹ và 18 kg NPK 16-16-8.

Mặc dù sau khi gieo, ngô được 3 - 5 lá có bị đợt rét và định mức phân bón chưa được thực hiện nghiêm túc như hướng dẫn nhưng cho đến thời điểm hiện nay năng suất tại mô hình dự kiến có thể đạt khoảng trên 500 kg/sào, tăng so với giống ngô đối chứng trên 100 kg/sào.

Kỹ sư Nguyễn Đình Ân, người trực tiếp chỉ đạo kỹ thuật tại mô hình cho biết: "AG 69 mới được công nhận chính thức là bộ giống quốc gia vào ngày 26/3/2014. TGST vụ xuân chỉ từ 100 - 110 ngày tại các tỉnh miền Bắc; ở các tỉnh miền Nam do nắng nóng nên TGST ngắn hơn. Đặc biệt phù hợp với vùng đất bãi, đất pha cát và đất hai lúa.

Khả năng chịu hạn, chịu phèn và chịu ngập úng tốt. AG 69 cũng là giống chịu thâm canh cao. Tiềm năng năng suất từ 9 - 12 tấn/ha. Trái ngô hình trụ, lá bi kín đầu bao năng suất cao và ổn định. Hạt có màu vàng sáng, dạng bán đá, sâu cay nên nặng cân.

Ông Trương Minh Châu, quyền Trưởng phòng Trồng trọt, Sở NN-PTNT Nghệ An:

"Mặc dù mức đầu tư bằng nhau nhưng giống ngô AG 69 có số hàng, số hạt trên bông cao, trọng lượng 1.000 hạt cao hơn giống ngô đối chứng là rất nổi trội. Chúng tôi đề nghị Công ty CP BVTV An Giang tiếp tục làm mô hình trình diễn trên diện tích đất 2 lúa trong vụ hè thu, khẳng định thêm các chỉ tiêu về năng suất, tính chịu hạn và khả năng kháng bệnh để các địa phương yên tâm mở rộng SX trong các năm tiếp theo".

Tuy nhiên, AG 69 không thích hợp với các chân đất thấp trũng và thoát nước kém, cũng nên tránh gieo trồng tại các chân đất chua, mặn, đất quá nghèo dinh dưỡng. Về thời vụ, gieo trỉa AG 69 vụ thu đông phải chú ý không để cây ngô trổ cờ vào thời điểm từ 13 - 16 độ C".

Ông Trần Hải Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Trung đánh giá: "AG 69 có bộ lá to, dày, màu xanh đậm. Lúc cây ngô trổ cờ, phun râu, bông ngô tự tẽ ra ngoài nên khả năng hấp thụ phấn tốt hơn giống ngô đối chứng. Đó là lý do tại sao lá bi AG 69 kín và hạt ngô kín đến tận đỉnh.

Điều quan trọng mà các hộ chăn nuôi đại gia súc ưa chuộng là giống ngô lai AG 69 cho đến khi thu hoạch bắp mà cây và lá vẫn xanh tươi nên trở thành sản phẩm phụ để bà con thu hoạch về làm thức ăn cho trâu, bò rất tốt".

Ông Nguyễn Đức Thọ, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Nghi Lộc nhận xét: "Ngoài thời gian sinh trưởng ngắn hơn giống ngô lai đối chứng khoảng 9-10 ngày, AG 69 có bộ lá đứng, gọn, bắp đứng đều, bộ rễ chân kiềng khỏe nên chống đổ tốt và chống chịu được với các điều kiện ngoại cảnh bất thuận cũng như nhiều loại sâu bệnh.

Các yếu tố trên đã cho phép các địa phương trồng dày để tạo lượng sinh khối tươi lớn hơn để tăng thu nhập cho nông dân. Tại mô hình lượng sinh khối hiện chỉ duy trì ở mức từ 2,3 - 2,5 tấn/sào."

Hiện trên địa bàn xã Nghi Lâm, Nghi Lộc đang có mô hình trang trại vỗ béo bò với quy mô tổng đàn 12.000 con nên thời gian qua họ đang triển khai việc thu mua toàn bộ sinh khối cây ngô khi bắp đang còn ngậm sữa có giá từ 1,3 triệu đồng/tấn.

Những lúc khan hiếm thức ăn xanh, giá sinh khối tươi lên tới 1,5 triệu đồng/tấn. Bằng việc trồng dày, bà con nông dân sử dụng giống ngô AG 69 có thể thu nhập từ 2,8 - 3,3 triệu đồng/sào (từ 56 - 60 triệu đồng/ha/vụ).

"Hiện Nghi Lộc có tổng diện tích 4.500 ha chủ yếu gieo trồng các giống ngô lai làm thức ăn chăn nuôi nên việc đưa AG 69 vào khảo nghiệm thành công sẽ tạo điều kiện cho các địa phương mở rộng diện tích và mang lại lợi nhuận lớn cho bà con nông dân", ông Thọ cho hay.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm