| Hotline: 0983.970.780

Ngô lai cho bò sữa

Thứ Tư 17/12/2014 , 08:11 (GMT+7)

Nhằm giúp nông dân nâng cao thu nhập, Trạm Khuyến nông huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) đã xây dựng mô hình SX giống ngô lai đơn NK7328 của Cty Syngenta VN làm thức ăn cho bò sữa.

Theo số liệu thống kê của Sở NN-PTNT Thanh Hóa, bình quân mỗi năm Thanh Hóa gieo trồng trên 50.000 ha nhưng sản phẩm ngô SX ra chủ yếu phục vụ chăn nuôi hộ gia đình hoặc bán cho thương lái với giá rẻ. Nếu tính chi li đầu tư 1 sào ngô hiện nay khoảng 640.000 đ/vụ, sau khi thu hoạch, trừ chi phí chỉ lãi được 500.000 - 600.000đ.

Nắm bắt kịp thời chủ trương phát triển chăn nuôi bò sữa của tỉnh, vụ hè thu 2014, Trạm KN Cẩm Thủy triển khai SX 2 ha ngô lai đơn NK7328 tại thôn Tô, xã Cẩm Giang.

Ông Cao Hồng Tính, thôn Tô cho biết: “Được sự hỗ trợ kỹ thuật của cán bộ khuyến nông và Cty Syngenta, sau 75 ngày trồng cho thu hoạch 2,4 tạ/sào (4,8 tấn/ha), bán với giá 7.000 đ/kg (cao hơn giá ngô thường 1.500 đ/kg), trừ chi phí cày bừa, phân bón, nhân công tôi còn lãi 30 triệu đ/ha”.

Theo ông Tính, đây là vụ đầu tiên SX ngô theo quy trình mới nên gia đình ông còn ngần ngại khi đầu tư. “Bây giờ đã có sản phẩm, hiệu quả kinh tế gấp nhiều lần SX ngô bình thường nên vụ tới tôi sẽ giảm dần diện tích trồng mía kém hiệu quả sang trồng giống ngô này”, ông Tính nói.

Ông Nguyễn Xuân Thư, Phó trạm trưởng Trạm KN huyện cho hay, Cẩm Thủy là huyện miền núi có quỹ đất bãi, bằng phẳng khá lớn. Lâu nay người dân SX ngô phụ thuộc nhiều vào thời tiết nên thường xuyên mất mùa, năm nào trời cho mưa thuận gió hòa thì giá ngô lại thấp nên lời lãi chẳng đáng là bao. Ngoài cây ngô, ở Cẩm Thủy cũng đang có nhiều diện tích mía đầu tư lớn nhưng lợi nhuận thấp, thậm chí thua lỗ.

“Vì thế, sắp tới chúng tôi sẽ tham mưu cho UBND huyện quy hoạch vùng ngô lai nguyên liệu cung cấp thức ăn cho bò sữa từ các diện tích lâu nay trồng ngô, mía năng suất thấp. Đồng thời, ký cam kết với các Cty đảm bảo ổn định đầu ra cho nông dân”, ông Thư nhấn mạnh.

07-39-18_img0540

Ông Thư cũng cho biết thêm, giống ngô làm thức ăn cho bò sữa phải đáp ứng được các điều kiện như cho sinh khối lớn, năng suất cao thì người nông dân mới có lãi nhiều; bộ lá sạch bệnh, cây xanh lúc thu hoạch. Qua tham khảo các nguồn từ phía trang trại chăn nuôi bò sữa, kinh nghiệm của người thu mua và xây dựng mô hình thì giống NK7328 là một trong những giống rất thích hợp cho bò sữa.

Được biết, nhu cầu thu mua ngô nguyên liệu hiện nay của các trang trại chăn nuôi bò sữa trên địa bàn Cẩm Thủy rất lớn. “Tuy nhiên, diện tích gieo trồng phải tập trung để tạo sự chủ động cho việc thu mua, địa phương nào quy hoạch được diện tích lớn chúng tôi sẽ ký mua giá cao hơn”, ông Thành, đại diện một Cty thu mua ngô nguyên liệu nói.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm