2 giống ngô lai PAC 999 super và PAC 339 do Cty Advanta nhập khẩu từ Thái Lan. Từ năm 2010 đến nay, Cty Advanta đã tiến hành phối hợp với các địa phương ở nhiều tỉnh trồng thử cho thấy 2 giống sinh trưởng khỏe, thích ứng rộng, chịu hạn, chống đổ và chống chịu sâu bệnh tốt, năng suất cao.
Để có bộ giống ngô lai tốt phục vụ SX, vụ đông 2013 Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Hưng Hà (Thái Bình) phối hợp với Cty Advanta xây dựng mô hình trình diễn 2 giống ngô lai mới PAC 999 Super, PAC 339 tại thôn Hiệu Vũ, xã Cộng Hòa. Quy mô diện tích trồng mỗi giống 5 ha trên chân đất màu bãi ven sông Luộc.
Hai giống ngô có nguồn gốc Thái Lan năng suất cao
Qua SX cho thấy các giống có thời gian sinh trưởng trung ngày, từ 100 - 110 ngày, cây khỏe, bộ lá xanh đậm, cây cao trung bình, chống đổ ngã tốt, chịu hạn, chiụ rét tốt, ít bị sâu bệnh hại. Năng suất vượt trội so với giống đối chứng từ 8,3 - 9,13 tạ. Trong đó giống PAC 999 super tăng so với đối chứng 11,73% và giống PAC 339 tăng so với đối chứng 11,58%.
Trong điều kiện SX vụ đông năm nay khó khăn như mưa ở giai đoạn đầu, mưa bão ở giai đoạn cuối, giai đoạn trổ cờ phun râu lại khô hạn do nhiệt độ cao hơn bình quân nhiều năm, nhưng 2 giống tỏ ra vượt trội so với giống đối chứng.
PAC999 super, PAC339 có thế lá đứng, góc lá hẹp, lá màu xanh đậm và bền. Bộ rễ chân kiềng phát triển mạnh, chịu thâm canh cao; bắp hơi dài, lõi nhỏ, hạt rất sâu cay màu vàng cam, dạng đá, lá bi bao kín đầu bắp. Đây là 2 giống ngô có tiềm năng năng suất cao; đặc biệt TGST ngắn phù hợp SX vụ đông trên đất 2 vụ lúa, có thể trồng được 3 vụ/năm mà năng suất vẫn ổn định.
Ông Bàn, một hộ tham gia SX cho biết, ông trồng 2 sào PAC 999 super, 1 sào PAC 339. Tỷ lệ nảy mầm của giống đạt tới 100%, cây sinh trưởng, phát triển khỏe, chống đổ tốt, bắp to, sâu cay, năng suất mỗi sào khoảng 2,4 tạ. Thời tiết mưa bão liên miên ông cứ nghĩ vụ đông năm nay thất bại, rất may nhờ có giống mới của Thái Lan nên được mùa.
Đại diện Phòng Nông nghiệp- PTNT Hưng Hà đề nghị Cty Advanta phối hợp với các đơn vị tiếp tục trình diễn trong các vụ tới trên nhiều chân đất khác nhau. Trên cơ sở đó điều chỉnh quy trình kỹ thuật canh tác hợp lý nhằm phát huy tiềm năng năng suất và hiệu quả SX.