| Hotline: 0983.970.780

Ngoại trưởng Lavrov: Nga và Mỹ cần dọn dẹp 'di sản' của ông Biden

Thứ Năm 20/02/2025 , 08:51 (GMT+7)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, Moscow và Washington cần 'dọn dẹp di sản' của chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: TASS.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: TASS.

Phát biểu tại Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) hôm 19/2, sau khi tham dự các cuộc hội đàm với các nhà ngoại giao Mỹ ở thủ đô của Ả Rập Xê Út hôm 18/2, Ngoại trưởng Lavrov mô tả cuộc họp ở Riyadh là bước đầu tiên hướng tới việc xây dựng lại quan hệ giữa hai nước. Các cuộc đàm phán song phương do ông Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dẫn đầu nhằm đặt nền móng cho việc chấm dứt xung đột Ukraine và bình thường hóa quan hệ Nga - Mỹ.

"Chúng ta đã bắt đầu thoát khỏi bờ vực thẳm mà chính quyền Tổng thống Biden đã đẩy chúng ta đến, nhưng đây chỉ là những bước đầu tiên", ông Lavrov nói với các nhà lập pháp.

"Hiện tại, chúng ta cần 'dọn dẹp di sản' của chính quyền ông Biden, vốn đã làm mọi thứ để phá hủy nền tảng của quan hệ đối tác lâu dài giữa hai nước chúng ta", ông nói thêm. Theo Ngoại trưởng Nga, "động thái hướng tới bình thường hóa quan hệ trong tất cả các lĩnh vực đang bắt đầu".

"Ít nhất, đã có những tuyên bố về việc sẵn sàng bắt đầu động thái này. Để giải quyết không chỉ cuộc khủng hoảng Ukraine, mà còn tạo điều kiện cho việc khôi phục và mở rộng quan hệ đối tác trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế và địa chính trị", ông Lavrov nói.

Ông lưu ý, các đại diện của Washington bày tỏ sự quan tâm rất lớn trong việc loại bỏ những trở ngại "nhân tạo" đối với các sáng kiến chung với Nga trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả chính sách kinh tế và đối ngoại.

Ngoài ra, hai bên đã đồng ý khôi phục nhân sự đại sứ quán và thành lập các nhóm cấp cao để bắt đầu làm việc nhằm giải quyết xung đột Ukraine.

"Chúng tôi hoan nghênh điều này", ông Lavrov nói, lưu ý rằng hai nước cuối cùng có thể hợp tác trở lại như trước khi xảy ra cuộc xung đột Ukraine và cuộc chiến trừng phạt của phương Tây đối với Nga.

"Sẽ luôn có những vấn đề, nhưng điều quan trọng là chúng ta đã gặp nhau và lắng nghe lẫn nhau, đưa ra quyết định thực tế liên quan đến những điều quan tâm", ông nói.

Sau cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng thừa nhận, phương Tây sẽ cần phải rút lại các biện pháp trừng phạt đối với Nga để đạt được giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột và khôi phục quan hệ.

Cuối ngày 18/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các nhà báo, ông cảm thấy "tự tin hơn nhiều" về triển vọng hòa bình lâu dài giữa Nga và Ukraine trong bối cảnh mối quan hệ gần gũi với Moscow đang chớm nở.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Israel tấn công trả đũa nhắm vào các mục tiêu quân sự của Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng 26/10 tuyên bố đã tiến hành ‘các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự’ ở Iran.

Tổng thống Putin xác nhận việc sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22/11 xác nhận quyết định cho phép bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik mới.

Nga: Cây cầu 60 tấn bị trộm đem bán phế liệu

Cảnh sát Nga đang điều tra vụ trộm một cây cầu đường sắt khổng lồ ở phía tây đất nước dường như đã được bán phế liệu với giá chỉ hơn 15.000 USD.

Bình luận mới nhất