Dịch cúm gia cầm bùng phát mạnh dẫn đến tình trạng khan hiếm trứng ở Mỹ. Ảnh: DL.
Kể từ tháng 4/2024, dịch cúm gia cầm đã lây nhiễm cho gần 70 người ở Hoa Kỳ, khiến một người tử vong. Hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh là công nhân nông trại, những người tiếp xúc với gia cầm hoặc gia súc bị nhiễm bệnh.
Ngày 14/2, Sở Y tế Wyoming (tiểu bang Wyoming, Hoa Kỳ) thông báo, phát hiện ca nhiễm cúm gia cầm H5N1 đầu tiên ở người tại khu vực này, trở thành ca thứ ba nhập viện do cúm gia cầm ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết, nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng vẫn ở mức thấp.
Đại diện Công ty Zoetis cho biết, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đã cấp phép có điều kiện cho họ sử dụng vacxin cúm của công ty trên gia cầm. Giấy phép có điều kiện được cấp dựa trên kết quả đánh giá an toàn và kỳ vọng về hiệu quả của vacxin.
Giấy phép có điều kiện, hay còn gọi là giấy phép tạm thời, thường được cấp trong các tình huống khẩn cấp, khi thị trường có hạn chế hoặc trong các hoàn cảnh đặc biệt, và chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định.
Vào tháng trước, USDA thông báo, sẽ tái xây dựng kho dự trữ vacxin cúm gia cầm, nhằm ứng phó với chủng virus đang lây lan trong đàn gia cầm và chim hoang dã.
Trước đó, Hoa Kỳ đã xây dựng kho dự trữ vacxin cúm gia cầm sau các đợt bùng phát dịch lớn vào năm 2014 và 2015, tuy nhiên các vacxin này chưa bao giờ được sử dụng.
"Các vacxin này được phát triển bởi Merck (MRK.N), Ceva (CEVA.O) và các nhà nghiên cứu của chính phủ Hoa Kỳ", ông David Suarez, Giám đốc Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Gia cầm Đông Nam của USDA ở Athens, Georgia, cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2023.
Ngoài ra, công ty công nghệ sinh học Moderna (MRNA.O) cũng đang phát triển vacxin cúm gia cầm cho người và đã nhận được khoảng 766 triệu USD từ chính phủ Hoa Kỳ để thúc đẩy nghiên cứu này. Công ty này thông báo đang chuẩn bị thử nghiệm giai đoạn cuối với vacxin mRNA-1018, dựa trên kết quả sơ bộ từ một nghiên cứu giai đoạn đầu.
Zoetis là công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe động vật, chuyên nghiên cứu, phát triển và sản xuất thuốc, vacxin, các sản phẩm chẩn đoán cho thú cưng và gia súc.
Kể từ năm 1989, Zoetis đã tiên phong trong công nghệ tiêm vacxin trong trứng, với gần 60 phát minh được cấp bằng sáng chế. Tại Việt Nam, Zoetis hợp tác với Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam để áp dụng công nghệ tiêm vacxin trong trứng cho gà nhằm tăng cường miễn dịch sớm và cải thiện năng suất chăn nuôi.