Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.
Ông Trump đưa ra bình luận của mình vài giờ sau khi các nhà đàm phán Mỹ và Nga gặp nhau tại Riyadh để thảo luận về cách chấm dứt cuộc xung đột Ukraine. Đây là cuộc gặp đầu tiên kể từ khi người tiền nhiệm của ông Trump, cựu Tổng thống Joe Biden, đình chỉ hầu hết các hoạt động liên lạc với Moscow vào năm 2022.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần tuyên bố, Moscow không công nhận ông Zelensky có đủ thẩm quyền đàm phán vì nhiệm kỳ Tổng thống 5 năm của ông đã kết thúc vào tháng 5/2024 và không có cuộc bầu cử mới nào được tổ chức do thiết quân luật.
Phát biểu với các phóng viên hôm 18/2, ông Trump khẳng định, ông Zelensky không được ủng hộ mạnh mẽ trong nước. "Tôi ghét phải nói điều này, nhưng tỉ lệ được ủng hộ của nhà lãnh đạo Ukraine đã giảm xuống còn 40%", ông Trump nói.
"Đó không phải là điều phía Nga yêu cầu. Đó là điều tôi mong muốn, và nhiều quốc gia khác cũng vậy", ông Trump nói.
Các quan chức Ukraine khẳng định, không thể tổ chức các cuộc bầu cử mới trong khi cuộc xung đột với Nga vẫn đang diễn ra.
Tỷ lệ ủng hộ của ông Zelensky đã tăng vọt lên 90% trong những tháng đầu tiên của cuộc xung đột vào năm 2022, nhưng giảm xuống còn khoảng 50%, sau những tổn thất trên chiến trường và các vấn đề dai dẳng với nền kinh tế.
Tháng trước, truyền thông Ukraine trích dẫn một cuộc thăm dò của Socis cho thấy chỉ có 40% người Ukraine tin tưởng vào ông Zelensky, trong khi gần 72% ủng hộ cựu tướng Valery Zaluzhny, người hiện là đại sứ Ukraine tại London.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 18/2 cho biết, ông Putin sẵn sàng đàm phán với ông Zelensky, nhưng chỉ khi vấn đề gây tranh cãi về "tính hợp pháp" của nhà lãnh đạo Ukraine được giải quyết.