Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: AFP. |
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: AFP. |
Bạn đang đọc bài viết Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố không tìm cách lật đổ chế độ Triều Tiên tại chuyên mục Thế giới của Báo Nông Nghiệp Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ với Báo Nông nghiệp Việt Nam xin vui lòng gửi về hòm thư baonongnghiepdientu@gmail.com hoặc số điện thoại, zalo: 0369024447.
Văn Việt
Theo Reuters
Giới chức Nga ngày 23/5 cho biết Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Trung tướng Vadim Shamarin, bị bắt với cáo buộc 'nhận hối lộ trên quy mô đặc biệt lớn'.
Ít nhất 6 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương trong vụ sập sân khấu sự kiện vận động tranh cử diễn ra ở miền Bắc Mexico hôm 22/5.
Australia hôm 22/5 ghi nhận ca mắc cúm gia cầm đầu tiên ở người, trong khi một chủng virus mới lây lan nhanh được phát hiện trong một trang trại gà gần Melbourne.
Chính phủ Mỹ tuyên bố phản đối 'sự công nhận đơn phương' Nhà nước Palestine, cho rằng điều này nên đạt được thông qua các cuộc đàm phán ngoại giao.
Thủ tướng Ireland Simon Harris ngày 22/5 tuyên bố nước này cùng Na Uy và Tây Ban Nha công nhận Nhà nước Palestine, động thái vấp phải phản ứng quyết liệt từ Israel.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng chỉ có vài chục người được xác nhận là chết đói ở Gaza và bác bỏ cáo buộc của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).
Ngoại trưởng Séc Jan Lipavsky cho biết EU đã đồng ý sử dụng lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine, ước tính khoảng 3 tỷ USD/năm.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Quân khu phía Nam đã khởi động giai đoạn đầu của cuộc tập trận hạt nhân chiến lược vào ngày 21/5.
Một máy bay của hãng Singapore Airlines gặp nhiễu động không khí khiến 1 hành khách thiệt mạng và 30 người khác bị thương, phải hạ cánh khẩn cấp ở Bangkok ngày 21/5.
Cục Y khoa thuộc Bộ Y tế Thái Lan kết luận rằng số gạo tồn kho 10 năm của nước này là đủ an toàn, nhưng cần phải làm sạch trước khi sử dụng.
Theo tờ Politico, các quan chức Mỹ ban đầu lo ngại rằng vụ tai nạn trực thăng Tổng thống Iran Ebrahim Raisi thiệt mạng hôm 19/5 có thể dẫn đến Thế chiến III.
Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm 20/5 đã chính thức gửi lời xin lỗi tới các nạn nhân sau vụ bê bối truyền máu nhiễm bệnh trong thập niên 1970 và 1980.