| Hotline: 0983.970.780

Ngư dân Hải Phòng vươn khơi muộn

Thứ Hai 28/02/2022 , 19:42 (GMT+7)

Dù đã gần hết tháng Giêng năm 2022 (tháng 2 Dương lịch), nhưng vẫn còn nhiều tàu, thuyền của ngư dân ở Hải Phòng chưa ra khơi đánh bắt thủy sản.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tặng cờ Tổ quốc, tuyên truyền pháp luật và chúc ngư dân ra khơi chuyến đầu tiên của năm mới gặp nhiều may mắn. Ảnh: Huy Bình.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tặng cờ Tổ quốc, tuyên truyền pháp luật và chúc ngư dân ra khơi chuyến đầu tiên của năm mới gặp nhiều may mắn. Ảnh: Huy Bình.

Sau những ngày gió mùa rét mướt, cuối tháng 2/2022, ngư dân các địa phương tại Hải Phòng mới chuẩn bị đồ nghề và thực phẩm để vươn khơi chuyến đầu tiên đánh bắt thủy sản sau Tết Nhâm Dần.

Ghi nhận tại cảng cá Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, từ sau rằm tháng Giêng đến nay, trung bình mỗi ngày chỉ có khoảng vài chục chiếc tàu rời bến ra để ra khơi.

Thậm chí, dù đã cuối tháng Giêng nhưng theo quan sát, sâu bên trong cảng cá vẫn còn nhiều tàu nằm im lìm chưa ra khơi.

Vừa đưa thực phẩm xuống tàu chuẩn bị cho chuyến đi biển đầu tiên trong năm mới xong, anh Phạm Bắc Cường, thuyền trưởng tàu đánh cá HP-90562-TS cho cho biết, tàu gia đình anh đã nghỉ nhiều tháng nay, sau Tết lại ảnh hưởng gió mùa nên mãi mới ra khơi.

Ngư dân chuẩn bị ngư cụ cho chuyến vươn khơi. Ảnh: Huy Bình.

Ngư dân chuẩn bị ngư cụ cho chuyến vươn khơi. Ảnh: Huy Bình.

Hiện tại có nhiều khó khăn, nguồn lợi thủy sản ít dần trong khi giá dầu tăng cao nên gia đình anh cùng các thuyền viên đều lo lắng sẽ lỗ vốn chuyến đi đầu tiên.

“Năm nay gió máy nên chúng tôi đi làm muộn hơn mọi năm, mọi khi sau rằm là mọi người đã ra khơi. Về tổng thể so với mọi khi là khó khăn hơn nhiều, tôi chỉ mong rằng năm nay thời tiết thuận lợi và nhiều may mắn để có được chuyến đầu năm suôn sẻ”, anh Cường bộc bạch.

Theo UBND xã Lập Lễ, hiện tại địa phương có hơn 500 tàu, số tàu từ 15m trở lên gần 300 chiếc. Khi đi đánh bắt thủy sản ngoài khơi, tàu thuyền chia thành các tổ đội để giúp đỡ nhau trong lao động và cứu hộ, cứu nạn rất hiệu quả.

Trước khi tàu ra khơi, chính quyền địa phương đều kết hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng tuyên truyền cho người dân khi ra khơi phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về thủy sản, về IUU như: như máy giám sát hành trình luôn kết nối với trong bờ, không nên đánh bắt ra ngoài lãnh hải của Việt Nam.

Cơ bản người dân đều có kinh nghiệm theo dõi ngư trường thường xuyên nhưng năm nay, thời tiết đầu năm không thuận lợi, lại gặp gió mùa đúng sau rằm nên người dân ra khơi hơi muộn hơn so với mọi khi.

Vẫn còn nhiều tàu cỡ lớn chưa vươn khơi đánh bắt thủy sản. Ảnh: Huy Bình.

Vẫn còn nhiều tàu cỡ lớn chưa vươn khơi đánh bắt thủy sản. Ảnh: Huy Bình.

“Năm nay, theo cá nhân tôi, từ tháng sau trở đi thì chưa biết, còn tháng đầu năm như thế này thì hy vọng trúng quả là không lớn, chỉ mong bà con không lỗ là may rồi”, ông Vũ Văn Cừ - Trưởng Liên tập đoàn khai thác cá biển Lập Lễ cho hay.

Tiếp tục ghi nhận tại một số cảng cá khác tại Hải Phòng, lượng tàu thuyền vươn khơi cũng chưa được bao nhiêu, dù đã có hoạt động đánh bắt thủy sản nhưng cảnh mua bán, trao đổi hàng hóa vẫn khá ảm đạm.

Đơn cử như tại cáng cá Ngọc Hải, vào các buổi sáng sớm và cuối giờ chiều không còn tấp nập kẻ mua người bán giống như thường lệ, một phần do ảnh hưởng dịch Covid-19, một phần do lượng thủy sản được ngư dân đi thuyền đánh bắt đưa về bến không nhiều.

“Bến cảng chúng tôi mới chỉ được khoảng 70% lượng tàu thuyền ra khơi nhưng khi trở về cơ bản là lỗ do ảnh hưởng gió mùa, nguồn lợi thủy sản khan hiếm và giá nhiên liệu tăng cao. Ngoài việc do đánh bắt thua lỗ thì thiếu lao động cũng là một nguyên nhân khiến chủ tàu không thế ra khơi”, ông Đặng Huy Chiên, Giám đốc cảng cá Ngọc Hải cho biết.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối nhiều ngày, ngư dân khốn đốn

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối khiến ngư dân như ngồi trên đống lửa. Nhiều chủ tàu cập cảng tại Quảng Trị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm