| Hotline: 0983.970.780

Ngũ Kiên nâng cao chất lượng sống

Thứ Tư 02/11/2016 , 08:19 (GMT+7)

Ngũ Kiên cùng với Thượng Trưng, Tam Phúc, là 3 xã cán đích nông thôn mới (NTM) từ năm 2013, sớm nhất của huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc).

15-23-03_img_0006
Trường học đang được hoàn thiện
 

Không thỏa mãn với kết quả đạt được, Ngũ Kiên vẫn đang củng cố và kiện toàn cơ sở vật chất, nâng cao đời sống người dân…

Ngũ Kiên có diện tích tự nhiên 488,67 ha, số hộ là 2.045 hộ, tổng số nhân khẩu là 7.449 người. Có 4.560 lao động, hình thành 14 thôn dân cư. Địa hình thuộc đồng bằng sông Hồng, ít bằng phẳng, thấp dần về phía nam, có nhiều diện tích đất nông nghiệp là ao, hồ, đầm và rộc sâu. Các khu vàn cao liền kề với các tuyến giao thông chính và cụm dân cư tập trung.

Điều kiện canh tác hiện nay chủ yếu trông vào cây lúa. Diện tích ở các vùng trũng, đã được UBND xã quy hoạch, cho chuyển đổi mục đích thành các trang trại chuyên nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi gia súc, gia cầm, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân.

Qua nhiều năm phấn đấu bền bỉ, Ngũ Kiên đã có hệ thống cơ sở vật chất tương đối hoàn chỉnh, như hệ thống giao thông, hệ thống điện, mạng lưới y tế, trường học…

Hiện nay, số đường xã quản lý đã cứng hóa gần 100%. Hệ thống điện được cải tạo, nâng cấp, bảo đảm cho 100% số hộ dùng điện.

Xã có 3 trường học, là trường Mầm non, trường Tiểu học, THCS đều đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 1 và 2. Mạng lưới y tế của xã hoạt động tốt. 14 thôn đều có đủ cán bộ y tế chăm lo sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 73,1%.

15-23-03_img_0009
Những hồ sinh thái có khá nhiều ở Ngũ Kiên
 

Xã đã xây dựng quy ước văn hóa, như quy định việc cưới, việc tang, ma chay đều đi vào nề nếp, giảm dần việc ăn uống, phong tục lạc hậu được loại bỏ. Xã đặc biệt chú ý đến vệ sinh môi trường.

 Ông Trương Quang Quân – Chủ tịch UBND xã cho biết, xã đã hoàn thiện được lò đốt rác thải, bảo đảm xử lý toàn bộ rác thải của cư dân trên địa bàn. Mặt bằng, nhà phơi và xử lý rác được đầu tư bằng kinh phí của địa phương. Lò đốt, do kinh phí của tỉnh hỗ trợ (khoảng gần 3 tỷ đồng).

Đây là một trong số ít cơ sở có lò đốt rác. Việc xử lý rác bằng lò đốt, đã giúp cho môi trường ở Ngũ Kiên cải thiện rất nhiều. Đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp, không khí trong lành…

Đạt được kết quả đáng khích lệ như trên, có nhiều nguyên nhân. Nhưng có một nguyên nhân quan trọng, là cán bộ xã, thôn phải năng động, nhiệt tình và tâm huyết. Đặc biệt phải vô tư, khách quan, gương mẫu đi đầu thực hiện, được dân tín nhiệm. Quy chế dân chủ được phát huy. Người dân được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra giám sát và được hưởng lợi từ công trình.

 

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm