| Hotline: 0983.970.780

Người dùng mạng xã hội đau buồn, tức giận trước cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng

Thứ Sáu 07/02/2020 , 13:49 (GMT+7)

Bác sĩ nhãn khoa 34 tuổi Li Wenliang (Lý Văn Lượng) đã bị các quan chức khiển trách sau khi cảnh báo về nCoV vào tháng 12/2019.

Bác sĩ Lý Văn Lượng chia sẻ hình ảnh bản thân trên tài khoản Weibo của mình vào tháng 1/2020.

Lý là một trong 8 người đầu tiên cảnh báo công chúng về virus Corona, đã chết vì chính loại virus chết người này, gây ra làn sóng giận dữ tập thể và đau buồn hiếm thấy trên mạng xã hội Trung Quốc.

Được ca ngợi như một "anh hùng", Lý đã bị cảnh sát Vũ Hán bắt giữ vì phát tán "tin đồn" vào đầu tháng 1/2020.

Vị bác sĩ đã cảnh báo các bạn cùng lớp trong một tin nhắn WeChat riêng tư về một loại virus giống SARS lây lan ở Vũ Hán, tâm chấn của dịch bệnh. Lý tiếp xúc với virus sau khi điều trị cho một bệnh nhân mắc bệnh tăng nhãn áp mà không biết rằng mình đã bị nhiễm loại virus chết người này.

Tin tức về cái chết của anh xuất hiện vào khoảng 9 giờ 30 phút tối thứ Năm (giờ địa phương), khi đồng nghiệp của bác sĩ đăng trên Weibo của anh, nói rằng anh đã qua đời sau khi được gửi đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Cái chết của Lý được thông báo đầu tiên trên phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc vào tối thứ Năm (6/2) nhưng chỉ được các quan chức bệnh viện xác nhận vào thứ Sáu (7/2).

Cái chết của anh nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên WeChat và Weibo, hai nền tảng mạng xã hội lớn nhất của Trung Quốc, thu hút hàng triệu bài đăng và tìm kiếm.

Cái chết của bác sĩ Lý được báo cáo đầu tiên trên phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc vào tối thứ Năm nhưng chỉ được các quan chức bệnh viện xác nhận vào thứ Sáu (giờ địa phương).

Chủ đề "Lý Văn Lượng" và "Chính phủ Vũ Hán vẫn nợ Tiến sĩ Lý một lời xin lỗi" trở thành xu hướng trên Weibo - phiên bản Twitter của Trung Quốc.
 

'Dấu hiệu của thời đại chúng ta'

"Những người nói sự thật bị bắt vì phát tán tin đồn và những người không nói gì ngoài lời nói dối trở thành lãnh đạo", một bài đăng trên Weibo nói về cái chết của anh. "Thật là một dấu hiệu của thời đại chúng ta".

Chính phủ Trung Quốc, đặc biệt là chính quyền địa phương, đã phải đối mặt với sự chỉ trích rộng rãi từ công chúng về việc xử lý ổ dịch.

Trước khi tỉnh Hồ Bắc thừa nhận bệnh nhân nhiễm virus Corona đầu tiên (thời điểm đầu tháng 12/2019 cho đến giữa tháng 1/2020), đồng thời có dấu hiệu rõ ràng về sự lây truyền từ người sang người, chính quyền địa phương đã cố gắng hạn chế luồng thông tin.

"Tại sao họ vẫn xóa các bài đăng về việc chính quyền địa phương nợ anh ấy một lời xin lỗi?! Lý xứng đáng với điều đó! Chính phủ thực sự nghĩ rằng tất cả chúng ta đều ngu ngốc?", một cư dân mạng khác tức giận viết trên Weibo, đồng thời đề cập đến các hashtag liên quan đến Tiến sĩ Lý sẽ sớm bị kiểm duyệt.

Vào thời điểm cơn giận dữ bùng phát tràn ngập trên mạng, yêu cầu mọi người đừng bao giờ quên tên của Lý trong cuộc chiến chống lại không chỉ virus mà còn cả quan liêu thì Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán, cơ sở y tế nơi anh đang điều trị, vẫn đăng trên tài khoản Weibo chính thức của họ rằng đang hồi sức cho anh. Bài đăng vào lúc 11 giờ tối giờ địa phương.
 

'Chính quyền không thông báo rõ ràng'

Khi nhiều người tham gia cầu nguyện, hy vọng vào một phép màu, có thông tin cho rằng nhịp tim của bác sĩ Li đã dừng lại trong hơn ba giờ và việc hồi sức chỉ để làm dịu cơn thịnh nộ của công chúng.

"Tình trạng của anh ấy rất nguy kịch và anh ấy đã ngừng nhịp tim vào tối nay, nhưng anh ấy đã được đặt nội khí quản và thở oxy ngoại bào (ECMO) chỉ vì áp lực từ các nhà lãnh đạo", một nguồn tin tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán, người yêu cầu giấu tên, nói với Al Jazeera.

Các bệnh nhân nhiễm virus Corona trong bệnh viện dã chiến được xây dựng tại trung tâm triển lãm ở Vũ Hán, trung tâm tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Ảnh: Getty Image.

Lời khai của họ sau đó đã được chứng thực bởi một số bài đăng trực tuyến, bao gồm ảnh chụp màn hình các cuộc trò chuyện giữa các bác sĩ, nói rằng hành động hồi sức chỉ diễn ra để đảm bảo cơn thịnh nộ của công chúng đối với cái chết của anh sẽ biến mất.

Vào 3 giờ 48 phút sáng thứ Sáu (giờ địa phương), sáu giờ sau khi nhịp tim của anh bị cho là đã dừng lại, tài khoản chính thức của Bệnh viện Trung ương Vũ Hán đăng trên Weibo xác nhận cái chết của vị bác sĩ.

Chính điều này đã khiến một làn sóng giận dữ lan rộng, trong đó một số người thậm chí bắt đầu nói về một cuộc cách mạng.

"Tôi đã học được hai từ ngày hôm nay: hồi sức chính trị và hồi sức biểu diễn", bình luận hàng đầu dành cho thông báo của Bệnh viện Trung ương Vũ Hán.

"Là một nhà báo, tôi từ chối trích dẫn "thời gian chính thức của cái chết" của Tiến sĩ Lý, đó là vào sáng sớm ngày 7/2", Muyi Xiao - biên tập viên hình ảnh tại ChinaFile, một tạp chí trực tuyến, cho biết trên Twitter.

"Điều quan trọng là chúng ta phải xác định khi nào anh ấy thực sự qua đời. Ít nhất thì anh ấy cũng xứng đáng được nhận điều đó. Bởi lẽ chính quyền đã không thông báo rõ ràng”.

(Theo Al Jazeera)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm