| Hotline: 0983.970.780

Người hâm mộ có quyền lực vô biên?

Thứ Năm 19/04/2012 , 10:23 (GMT+7)

Số lượng người hâm mộ nhiều hay ít luôn có ý nghĩa quyết định mức độ thành công của nghệ sĩ.

Số lượng người hâm mộ nhiều hay ít luôn có ý nghĩa quyết định mức độ thành công của nghệ sĩ.

Trước đây, vai trò người hâm mộ được thiết lập theo kiểu “hữu xạ tự nhiên hương”, tính chất hâm mộ cũng nhỏ lẻ và giản dị. Thế nhưng, quá trình hội nhập đã giúp nghệ sĩ hiểu rõ hơn sức mạnh của việc tập hợp người hâm mộ. Các câu lạc bộ người hâm mộ - fan club được chính nghệ sĩ đứng ra tổ chức một cách bài bản và khoa học. Rất nhiều fan club có diễn đàn riêng và có cả sinh hoạt định kỳ thường xuyên.

Đặc biệt, xu hướng phát triển âm nhạc giống như một ngành công nghiệp của phương Tây, đã khiến không ít ca sĩ Việt bỏ khá nhiều tiền bạc và thời gian để mô phỏng. Bây giờ hiếm khi người hâm mộ tặng quà cho ca sĩ, mà ngược lại ca sĩ tặng quà cho người hâm mộ mỗi khi có dịp gặp gỡ, sinh nhật, hội hè…

Một khi đã nhen nhóm tư duy công nghiệp âm nhạc thì không còn khái niệm người hâm mộ hồn nhiên nữa. Mối quan hệ tương tác đầy toan tính giữa người hâm mộ và người được hâm mộ, đã trực tiếp biến fan club thành một thế lực của ca sĩ trong khả năng chiếm lĩnh thị trường và…các bảng xếp hạng. Do đó, sự cạnh tranh giữa ca sĩ này với ca sĩ kia rất dễ biến thành cuộc chiến khốc liệt giữa những người hâm mộ.

Tại buổi trao giải thưởng HTV Award mới đây của Đài truyền hình TPHCM, khi giải thưởng “Nữ ca sĩ được yêu thích nhất” được công bố lọt vào tay Hồ Ngọc Hà thì ngay lập tức rất đông người hâm mộ của Mỹ Tâm trong khán phòng đã tỏ thái độ bất mãn dữ dội. Những tiếng la hét, chửi bới, thậm chí thể hiện hành vi kích nộ ném chai nước ào ào xuống sân khấu… như một phản ứng tất yếu của sự thất bại từ phía lực lượng hâm mộ vốn đã giăng băng - rôn và hò reo ủng hộ Mỹ Tâm.

Để an ủi fan club, ca sĩ Mỹ Tâm viết ngay một lá thư lúc… 12 giờ khuya để xoa dịu tình hình căng thẳng: “Đúng ra Tâm nên có những quyết định đúng đắn ngay từ lúc đầu để không phải vô tình đưa khán giả của mình vào những cuộc bình chọn không nên có. Tâm thật sự cảm thấy rất hổ thẹn! Cuộc sống không hẳn cứ nói đúng, làm đúng là mọi việc sẽ theo như ý mình”. Lời lẽ ấy chứng tỏ kết quả bình chọn không hề là một sân chơi vô tư và khách quan!

Sự tăng trưởng của công nghệ thông tin góp phần đưa công chúng đến gần nghệ sĩ qua các tin nhắn. Tuy nhiên, với mô hình fan club luôn được vận động theo chiều hướng cuồng nhiệt, thì hầu hết những danh hiệu “được yêu thích” đều dẫn đến nhiều hệ lụy khó lường. Phải chăng, đã đến lúc phải suy nghĩ nghiêm túc hơn về những sự tôn vinh nghệ thuật nhân danh đám đông? Nếu không cẩn thận, sẽ có những thảm cảnh đau lòng hơn do fan club gây ra cho đời sống văn hóa nước nhà!

Thử hỏi, ca sĩ có thể kiểm soát người hâm mộ không? Chẳng ai dám đảm bảo khi các cuộc bình chọn bằng tin nhắn vẫn tạo ra tâm lý ăn thua sát phạt cho công chúng. Mặt khác, các loại giải thưởng lấy yếu tố “đông tay thì vỗ nên kêu” của người hâm mộ làm cơ sở khen tặng chỉ trực tiếp chứng tỏ nền nghệ thuật Việt đang khủng hoảng thước đo thẩm mỹ. Chúng ta không có đủ nhân vật tài danh để cầm cân nảy mực và chịu can đảm trách nhiệm cho những đánh giá khen chê đóng góp của nghệ sĩ hôm nay? Hãy nhớ rằng, tất cả các giải thưởng lừng lẫy trên thế giới như Oscar hay Gammy đều không phải do khán giả quyết định!

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm