| Hotline: 0983.970.780

'Người tiền sử' Bolsonaro sa thải Tư lệnh cảnh sát liên bang Brazil

Thứ Sáu 24/04/2020 , 19:46 (GMT+7)

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tuyên bố sa thải người đứng đầu lực lượng cảnh sát liên bang Mauricio Valeixo nhưng không rõ vì lý do gì.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ảnh: Getty Images.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ảnh: Getty Images.

Ngày 24/4, thông báo được chính phủ Brazil công bố trên công báo chính thức, không đưa ra lý do nào cho việc sa thải Tư lệnh cảnh sát liên bang.

Tuy nhiên, có thông tin cho biết ông Bolsonaro, người từng bị cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva ví là "người tiền sử" do các hành động "mông muội", đã gây tranh cãi với Bộ trưởng Tư pháp Sergio Moro - người bổ nhiệm ông Valeixo.

Việc loại bỏ Tư lệnh Valeixo đánh dấu sự kết thúc của cuộc hỗn loạn 24 giờ tại thủ đô Brasíc.

Khi thông tin về việc Tổng thống Bolsonaro sắp sa thải ông Valeixo xuất hiện vào ngày 23/4, Bộ trưởng Moro đã cân nhắc từ bỏ chức vụ, theo một nguồn tin.

Nhưng sau đó, ông Moro cho biết sẽ ở lại nếu được chọn người tiếp nhận vị trí của Tư lệnh Valeixo, nguồn tin cho biết.

Giới quan sát đang chờ xem liệu ông Moro có được toại nguyện hay không.

Ông Moro là bộ trưởng nổi tiếng nhất trong chính phủ do hồ sơ chống tham nhũng với tư cách là thẩm phán liên bang. Sự ra đi của ông sẽ là một đòn giáng mạnh vào lời hứa của Tổng thống Bolsonaro, nhằm thúc đẩy cuộc chiến điều tra chống tham nhũng không có sự can thiệp chính trị.

Không rõ lý do tại sao ông Bolsonaro, người có gia đình bị cáo buộc có dính líu với các nhân vật trong thế giới ngầm, muốn loại bỏ Tư lệnh Valeixo.

Mối đe dọa về sự ra đi của Bộ trưởng Moro và sự ra đi chắc chắn của Bộ trưởng Kinh tế Paulo Guedes đã làm náo loạn thị trường tài chính hôm 23/4.

Vai trò của ông Moro trong chính phủ như biểu tượng của cuộc chiến chống tham nhũng, vốn là trung tâm của chiến dịch tranh cử của "người tiền sử" Bolsonaro năm 2018.

Cựu thẩm phán giám sát cuộc điều tra tham nhũng lớn nhất từ ​​trước đến nay của Brazil, đã phát hiện ra hàng tỷ đô la tiền hối lộ và bỏ tù nhiều doanh nhân và chính trị gia quyền lực, bao gồm cả cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva.

Mối quan hệ giữa hai người ngày càng căng thẳng, đặc biệt là khi ông Bolsonaro tỏ ra quan tâm đến việc thay đổi sự lãnh đạo của lực lượng cảnh sát liên bang ở Rio de Janeiro, nơi ông xây dựng cơ sở chính trị của mình trong ba thập kỷ với tư cách là một nhà lập pháp.

Tổng thống Bolsonaro có mâu thuẫn với hai ông Moro và Valeixo từ trước, dẫn đến tổng thống đề xuất vào tháng Tám năm ngoái về việc thay thế Tư lệnh Valeixo.

Tranh cãi chính trị xuất hiện khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát ở Brazil, còn Tổng thống Bolsonaro phải đối mặt với sự chỉ trích rộng rãi vì cách xử lý dịch bệnh, đó cũng lý do ông bị gắn thêm danh hiệu "người tiền sử"

Theo một dữ liệu chính thức hôm 23/4, số ca tử vong mới tại Brazil là 407, số ca nhiễm mới là 3.735 người. Cho đến nay, tổng số 3.313 người đã chết vì virus ở Brazil, với gần 50.000 trường hợp nhiễm virus.

(Theo NYTimes)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm