| Hotline: 0983.970.780

Nguồn lực mới trên vùng đất khó

Thứ Tư 01/12/2010 , 09:37 (GMT+7)

Đối với vùng cao Tả Van Chư, một xã đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Hà  (Lào Cai) thì việc triển khai thực hiện Nghị quyết 30 sẽ là một nguồn lực quan trọng giúp người dân thoát khỏi cảnh đói nghèo, vươn lên trong cuộc sống. Và đó cũng là cú hích để người dân nơi đây cùng với cả nước bắt tay vào xây dựng NTM.

Nằm cách trung tâm huyện 25km, Tả Van Chư có 348 hộ với trên 2.000 nhân khẩu gồm 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Trong một vài năm trở lại đây, mặc dù xã đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, song do địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí còn hạn chế nên việc triển khai thực hiện các dự án, chương trình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng tại cơ sở còn gặp nhiều khó khăn.

Hiện Tả Van Chư là một trong những địa phương có tỷ lệ hộ đói nghèo cao nhất của cả huyện với 50,9%. Trăn trở trước thực trạng này, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách giúp Tả Van Chư vươn lên như Chương trình 134, 135, Quyết định 167, đặc biệt là Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Ông Sùng Seo Vảng, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Đối với những người nông dân nghèo thì Nghị quyết 30a là cơ hội tốt để giúp họ thoát khỏi cuộc sống khó khăn như hiện nay, nhưng đây cũng là một thách thức đặt ra cho cấp ủy, chính quyền địa phương phải triển khai làm sao cho đạt hiệu quả, bởi sự đầu tư của chương trình là những con số cụ thể. Nhận thức rõ được tầm quan trọng này, chính quyền xã đã tổ chức quán triệt, triển khai nội dung Nghị quyết kịp thời đến từng thôn bản và xây dựng đề án “Phát triển kinh tế - xã hội giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2010 -2020”.

Mục tiêu là giảm nhanh tỷ lệ hộ đói nghèo, sớm đưa Tả Van Chư thoát khỏi tình trạng nghèo nàn và lạc hậu. Để thực hiện đồng bộ và hiệu quả nguồn vốn của chương trình, công tác tuyên truyền được chính quyền xã đặc biệt chú trọng để người dân hiểu và thực hiện có hiệu quả.

Bên cạnh đó, với đặc thù là một xã vùng cao, người dân sinh sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp, bên cạnh sự đầu tư về cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm thì nguồn vốn 30a của Chính phủ tại xã Tả Van Chư đã quan tâm và đặc biệt chú trọng đến công tác hỗ trợ và giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa nhằm tăng năng suất, hiệu quả cây trồng. Năm 2010, từ nguồn vốn 30a này, cây thuốc lá và cây chè hàng hóa lần đầu tiên bén đất ở vùng cao Tả Van Chư với 23ha, trong đó có 20ha chè, 3ha cây thuốc lá. Với 2 cây trồng mới này đã xóa bỏ hoàn toàn thế độc cây ngô, cây lúa tồn tại bao đời nay trên vùng đất khó này.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm