| Hotline: 0983.970.780

Nhà hàng xây trái phép, đơn vị quản lý nói 'tạo điều kiện cho anh em'

Thứ Tư 10/07/2024 , 14:39 (GMT+7)

THỪA THIÊN - HUẾ Một nhà hàng bề thế, xây dựng trái phép trên đất công đã tồn tại hơn 1 năm qua, nhưng cơ quan quản lý 'ngó lơ' không xử lý dứt điểm vi phạm.

Nhà hàng Thế giới hải sản xây dựng nhiều hạng mục trái phép trước sự ngó lơ của cơ quan chức năng. Ảnh: CĐ.

Nhà hàng Thế giới hải sản xây dựng nhiều hạng mục trái phép trước sự ngó lơ của cơ quan chức năng. Ảnh: CĐ.

Nhà hàng Thế giới Hải sản tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế ngang nhiên xây dựng nhiều hạng mục không phép với mục đích kinh doanh dịch vụ trước sự ngó lơ của cơ quan được giao quản lý, vận hành tài sản công.

Theo tìm hiểu, khu vực Nhà hàng Thế giới Hải sản Tam Giang tại xã Quảng Lợi là một hạng mục thuộc diện tích đất khu dịch vụ Cồn Tộc, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền được UBND huyện Quảng Điền giao cho Trung tâm văn hóa thông tin huyện Quảng Điền quản lý, vận hành.

Với mục đích phát triển du lịch, dịch vụ địa phương, thời gian qua, UNND huyện Quảng Điền đã có chủ trương kêu gọi các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp có đủ điều kiện tham gia đấu giá cơ sở thuộc tài sản công nói trên với mục đích hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Ngày 31/7/2023 Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền Lê Ngọc Bảo ký quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu giá cho thuê tài sản sản công Nhà dịch vụ Cồn Tộc, thuộc khu dịch vụ Cồn Tộc, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền. Theo đó, cá nhân, hộ gia đình ông Phan Quang Trí được trúng đấu giá.

Hạng mục cơi nới có kiến trúc khá kiên cố. Ảnh: CĐ.

Hạng mục cơi nới có kiến trúc khá kiên cố. Ảnh: CĐ.

Sau khi phê duyệt kết quả trúng đấu giá tài sản công, ngày 2/8/2023, UBND huyện Quảng Điền ủy quyền cho Trung tâm văn hóa thông tin huyện Quảng Điền (đơn vị quản lý tài sản) ký hợp đồng cho thuê tài sản công tại cơ sở Nhà dịch vụ Cồn Tộc thuộc khu dịch vụ Cồn Tộc với ông Phan Quang Trí, địa chỉ thường trú tại tổ dân phố Tráng Lực, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền. Mục đích làm dịch vụ kinh doanh ăn uống, giải khát.

Điều đáng nói, sau khi thuê khu đất và hạ tầng nói trên chưa được bao lâu, chủ nhà hàng là ông Phan Quang Trí đã tự ý cho xây dựng thêm nhiều hạng mục công trình khác (ngoài cơ sở hạ tầng được cho thuê) để phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại đây. Cụ thể, dãy nhà theo chữ L xây dựng khá kiên cố, nhiều nơi cơi nới ra phía mặt bờ sông.

Việc triển khai cơi nới, cải tạo cơ sở Nhà dịch vụ Cồn Tộc khi chưa cấp phép được diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật nhưng không có sự can thiệp của cơ quan chức năng cấp huyện và chính quyền địa phương cấp xã. 

Nhà hàng Thế giới hải sản Tam Giang nằm trong khuôn viên khu dịch vụ Cồn Tộc, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền. Ảnh: CĐ.

Nhà hàng Thế giới hải sản Tam Giang nằm trong khuôn viên khu dịch vụ Cồn Tộc, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền. Ảnh: CĐ.

Ông Nguyễn Đình Thông, Giám đốc Trung tâm văn hóa thông tin huyện Quảng Điền, đơn vị được UBND huyện Quảng Điền ủy quyền quản lý tài sản thừa nhận các hạng mục do ông Phan Quang Trí cho cơi nới, cải tạo sau khi thuê cơ sở Nhà dịch Cồn Tộc đều là xây dựng không phép.

Theo ông Thông, đơn vị cũng đã nắm thông tin việc xây dựng trái phép nói trên của chủ nhà hàng Thế giới Hải sản Tam Giang nhưng do thời gian qua việc kinh doanh của nhà hàng khá khó khăn nên Trung tâm “tạo điều kiện cho anh em làm ăn”…!?

Liên quan đến vi phạm trên, ông Hồ Lành, Chủ tịch UBND xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền phủ nhận trách nhiệm cho rằng, UBND xã không liên quan đến việc cho thuê này. Các thủ tục thuê đất Nhà nước đều do huyện quản lý. “Việc xây dựng thêm các hạng mục công trình ở khu đất này xã không có thẩm quyền xử lý, tất cả do huyện quản lý hết”, ông Lành nói.

Từ vụ việc trên cho thấy, việc quản lý tài sản công tại huyện Quảng Điền đang có những dấu hiệu bị buông lỏng. 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nhiều bến xe 'bỏ thì thương, vương thì tội'

Tiền Giang Trong thời gian dài, bến xe thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) rất ít phương tiện ra vào đón khách, bốc dỡ hàng hóa, gây lãng phí lớn.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất